Công ty Trung Quốc dọa kiện chính phủ Mỹ vì bị đưa vào "danh sách đen"

Hesai Technology, một công ty công nghệ Trung Quốc được niêm yết trên sàn Nasdaq chuyên sản xuất linh kiện cho xe tự lái đang đe dọa kiện chính phủ Hoa Kỳ sau khi bị đưa vào danh sách các doanh nghiệp mà Lầu Năm Góc cho là có liên kết với quân đội Trung Quốc.
Sản phẩm cốt lõi của Hesai Technology là thiết bị cảm biến đường LiDAR, được sử dụng trong xe chở khách và xe thương mại, xe tự lái, rô-bốt giao hàng và các ứng dụng khác. Đây là một trong 17 công ty mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới bổ sung vào danh sách các tổ chức được coi là “công ty quân sự Trung Quốc”.
Công ty Trung Quốc dọa kiện chính phủ Mỹ vì bị đưa vào danh sách đen
Danh sách sửa đổi cũng bao gồm Megvii, một công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Bắc Kinh; IDG Capital, một công ty đầu tư cổ phần tư nhân lớn nắm giữ cổ phần trong nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc; cùng với các công ty lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và hàng không. Các nhà đầu tư của những công ty này bao gồm các quỹ hưu trí và các tổ chức của Hoa Kỳ.
Việc Hesai được đưa vào danh sách diễn ra mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Trong một tuyên bố mô tả động thái này là “bất công, tùy tiện và vô căn cứ”, Giám đốc điều hành của Hesai, Yifan “David” Li cho biết họ dự định đệ đơn kiện.
Ông nói: “Hesai không phải là một công ty quân sự. Sản phẩm của Hesai chỉ dành cho mục đích dân sự và chưa bao giờ được thiết kế hoặc xác nhận để sử dụng cho mục đích quân sự”.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, công ty cho biết thiết bị LiDAR của họ không được thiết kế để phù hợp với các thông số kỹ thuật quân sự. Họ cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chỉ định chúng không phù hợp cho bất kỳ ứng dụng quân sự nào.
Giá cổ phiếu của Hesai đã giảm xuống còn khoảng 4 đô la từ mức khoảng 22 đô la một năm trước.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã giữ nguyên mức thuế quan do người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt sau khi ông phát động cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh vào năm 2018. Dưới thời Biden, Hoa Kỳ đã tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ, hạn chế các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các ngành công nghiệp nhạy cảm chiến lược của Trung Quốc và mở rộng các lệnh trừng phạt đối với các công ty hàng đầu của Trung Quốc như Huawei.
Bộ Quốc phòng Mỹ định kỳ cập nhật danh sách hiện có gần bốn chục công ty quân sự Trung Quốc để chống lại mối liên hệ giữa quân đội Trung Quốc với các công ty và các tổ chức khác được cho là hoạt động dân sự.
Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc đã phản đối động thái này sau khi danh sách được mở rộng vào tuần trước.
Năm 2021, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi từng vượt Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh số 3 thế giới về doanh số trong một thời gian, đã bị xóa khỏi danh sách đen sau khi khởi kiện chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu được xóa và phủ nhận mọi liên kết với quân đội Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top