COVID giết chết trào lưu tình một đêm

nhhgiap

Pearl
Mọi người hay nói tình một đêm giống như một câu chuyện ngắn: nếu nó hay, bạn sẽ muốn tiếp tục lâu hơn, nếu không, bạn lựa chọn chia đôi tiền phòng và kết thúc gặp mặt. Nhiều người, trước khi đại dịch diễn ra, thực sự thích những câu chuyện ngắn như vậy nhưng giờ thì không.
COVID giết chết trào lưu tình một đêm
Khi nhà trị liệu tình dục Jenny Keane tổ chức một cuộc bàn luận trực tuyến về chủ đề tình dục trên Instagram của bà, một tài khoản nữ đã viết: “Tình một đêm tập trung vào khoái cảm cá nhân. Bạn không cần nghĩ về động lực duy trì nó, đó là mối quan hệ được phục vụ và chăm sóc về mặt thể chất. Một điều rất mạnh mẽ và đẹp đẽ”.

Lý do chán tình một đêm

Đại dịch COVID khó thoát khỏi liên quan đến trào lưu tình một đêm đang được thay thế bằng những cuộc gặp gỡ trên mức một lần, có thể gọi là FWB (làm bạn có động cơ).
Cuộc khảo sát quốc gia về thái độ và lối sống tình dục (Natsal) là một nghiên cứu quy mô lớn diễn ra 10 năm một lần từ năm 1990. Vào năm 2020, cuộc điều tra thực địa trực tiếp đã bị gián đoạn bởi Covid, nhưng nghiên cứu thay thế dựa trên web cho thấy số người tham gia có bạn tình mới từ 4 tuần trước đã giảm một nửa (từ 8% xuống 4%). Thực tế, đó là thời điểm mà đại dịch đang diễn ra căng thẳng, và không ai muốn ra khỏi nhà của mình.
Sau đó, các nhà nghiên cứu chia các câu trả lời thành bốn nhóm: những ai độc thân và không quan hệ tình dục, độc thân nhưng quan hệ tình dục, những người đang trong một mối quan hệ và phải xa nhau, cuối cùng là những người đang sống thử. Khi đi sâu vào phân tích, nhóm nghiên cứu nhận thấy những dấu hiệu bất ngờ.
Những người có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào trong bốn tháng kể từ khi giãn cách (có thể là quan hệ tình dục, hoặc dùng đồ chơi tình dục, hoặc những người báo cáo có đời sống tình dục cải thiện trong suốt đại dịch) đều thuộc nhóm bình thường (quan hệ tình dục nhưng không trong một mối quan hệ ổn định). Tóm lại, có rất ít xáo trộn với nhóm người độc thân, nhu cầu thể xác về cơ bản vẫn được thỏa mãn bằng cách này hoặc cách khác.

COVID giết chết trào lưu tình một đêm
Các ứng dụng hẹn hò muốn mở ra một thế giới mà mọi người có thể kết nối dễ dàng hơn, ít bị chỉ trích hơn, tình một đêm từ đó cũng dễ xảy ra hơn. Khi bạn tận dụng app để luyện tập “mời chào”, bạn sẽ làm tốt hơn ngoài thực tế.
Nhưng có lẽ tác động quan trọng nhất của hẹn hò trực tuyến là buộc ta suy nghĩ kỹ thứ bản thân thực sự mong muốn từ tình dục: đó là mối quan hệ lâu dài hay là mối quan hệ không ràng buộc. “Những ngày này, cơ hội để tán tỉnh một ai đó trở nên rất hiếm. Các ứng dụng hẹn hò không tạo điều kiện cho tình một đêm nhiều như ta vẫn nghĩ”, một nữ quân nhân viết trên Instagram của Keane.
Theo bà Julia Margo - một trong những nhà sáng lập của Hot Octopuss, hãng đồ chơi tình dục cao cấp, nếu bạn muốn sản xuất đồ chơi tình dục, bạn phải hiểu cách mọi người đang sử dụng chúng, cách họ quan hệ tình dục, bởi vì đó là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.
Khi bắt đầu đại dịch, mọi người ở Mỹ điên cuồng mua những dụng cụ hỗ trợ thủ ***. Vào năm 2020, mọi người lại chuyển sang mua đồ chơi phục vụ cặp đôi, còn năm ngoái, nhiều người chọn những thứ có thể điều khiển bằng app để sử dụng với bạn tình ở xa. Có thể thấy ai cũng nỗ lực để duy trì sự thân thiết, trong bối cảnh dịch bệnh dường như kéo dài mãi.
“Nó khá giống với xu hướng work from home: ban đầu mọi người thành lập văn phòng tại nhà, sau đó là đến ứng dụng Zoom”, cô nói.

Mối quan hệ gắn bó vẫn tốt hơn tình một đêm

Nhiều người cho rằng trong thời kỳ đại dịch, hai tháng giống như hai năm. Các quy tắc giãn cách như một chất thúc đẩy, buộc mọi người lựa chọn giữa việc không bao giờ gặp nhau hoặc chuyển đến ở cùng nhau. Tất cả điều này khiến mọi người không mặn mà với tình một đêm.
Khi bị buộc gần gũi nhiều hơn, chúng ta thoải mái hơn cho những trải nghiệm cá nhân mới.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người muốn có nhiều trải nghiệm hơn với sở thích của họ, hình thành mối quan hệ cặp đôi và mạo hiểm hơn trong mối quan hệ đó”, bà Margo nói. Có giả thuyết cho rằng sự suy giảm tình một đêm có thể do có quá nhiều sự ức chế hoặc tình dục có đạo đức lên ngôi, nhưng sự thật không như vậy. Nó là bởi vì mọi người ít bị ức chế nên họ mới muốn trải nghiệm sự thân mật và gắn bó sâu sắc hơn.
COVID giết chết trào lưu tình một đêm
Với những người chủ động hoạt động tình dục trong thời kỳ đại dịch, có nhiều tác động xảy ra. Họ có nhiều thời gian hơn để khám phá những ham muốn tình dục tiềm ẩn. Tình dục mang lại sự thoải mái tạm thời giữa lúc đối mặt với căng thẳng từ dịch bệnh. Cuối cùng, nếu tiếp xúc vật lý làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh, tình dục nên đến từ những đối tác bạn cảm thấy an toàn. Bạn chắc chắn không muốn lãng phí nó cho tình một đêm, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo nghiên cứu mới nhất của Natsal, có một phần tư số người hoàn toàn không hoạt động tình dục trong hai năm qua. Họ là một phần nguyên nhân khiến số lượng tình một đêm giảm. Cuộc khảo sát của Relate/eHarmony cho thấy có 39% người độc thân muốn bắt đầu mối quan hệ mới, trong khi 24% không muốn lãng phí thời gian cho tình một đêm.
Tuy nhiên, phần lớn là do cảm giác không an toàn, 25% cảm thấy “không còn tự tin thực hành”, 13% “không sẵn sàng để thân mật” sau rất nhiều tháng xa cách xã hội. Mặc dù phản hồi phần lớn là của phụ nữ, đàn ông cũng tiết lộ cảm giác run sợ, thiếu tự tin và vô dụng.

Thiếu cơ hội gặp mặt

Will Nutland, nhà nghiên cứu tại Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London và là đồng sáng lập của tổ chức sức khỏe tình dục phi lợi nhuận The Love Tank, lý giải việc mọi người không còn mặn mà với tình một đêm đơn giản là vì thiếu cơ hội gặp mặt trong đại dịch. Các sự kiện vui chơi là thứ đầu tiên đóng cửa cũng là thứ cuối cùng mở cửa lại, nên cơ hội cho tình một đêm cũng giảm dần trong năm 2020.
Tuy nhiên, đến năm 2021, một vấn đề khác đã xảy ra.
“Mọi người thuộc mọi thế hệ đều sợ hãi việc kết thân quá gần với người khác. Họ không nhất thiết sợ Covid, họ đơn giản quên cách giao tiếp, tán tỉnh nhau. Chúng ta đánh mất một số kỹ năng xã hội cũng như một số kỹ năng tình dục”, ông nói.
Rõ ràng nếu không có giao tiếp xã hội thông thường, sẽ không hoặc ít có động lực để bắt đầu sự gần gũi về thể xác. Chúng ta mất tự tin về cơ thể của mình, điều này khiến chúng ta thu mình hơn. Không phải ai cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân họ, ảnh hưởng của Covid là quá lớn và nó che mờ mọi thứ.
Hành vi của những người hoạt động tình dục trong thời kỳ đại dịch đã thay đổi, họ quan hệ tình dục nhiều hơn, ít bạn tình hơn, thử nghiệm nhiều hơn. Một điều tất yếu trong bối cảnh ai cũng có nhiều thời gian riêng tư, nhận thức mới về sự sống và cái chết, cũng như ít có cơ hội gặp gỡ người lạ hơn.
Nguồn: The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top