Cristiano Ronaldo vào ĐTQG bị tẩy chay, CĐV Bồ Đào Nha có quá nhẫn tâm?

Đội tuyển bóng đá nam Bồ Đào Nha mới đây đã công bố đội hình 26 cầu thủ mới nhất cho vòng loại Giải vô địch châu Âu 2024. Ronaldo 38 tuổi và Pepe 40 tuổi nằm trong số đó. Người hâm mộ Bồ Đào Nha không tin vào quyết định của HLV người Bồ Đào Nha Roberto Martinez. Theo quan điểm của họ, Ronaldo đã sang Saudi Arabia hái vàng thì không nên lên ĐTQG để “chiếm chỗ”.
Cristiano Ronaldo vào ĐTQG bị tẩy chay, CĐV Bồ Đào Nha có quá nhẫn tâm?
Tháng 1 năm nay, Martinez được công bố là HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Khi được hỏi tại sao Ronaldo vẫn được chiêu mộ dưới trướng của mình, Martinez cho biết: "Việc Ronaldo được chọn vào ĐTQG không phải là chuyện đơn giản. Kinh nghiệm dày dặn và tố chất thủ lĩnh của cậu ấy là điều chúng tôi cần".
Là thủ lĩnh của đội tuyển Bồ Đào Nha, không ai có thể phủ nhận những đóng góp của Ronaldo cho đội bóng, nhưng khi sự nghiệp của anh đi đến hồi kết, người hâm mộ hy vọng sẽ thấy những cầu thủ trẻ có tiềm năng bước lên sân khấu.
Ở World Cup Qatar cuối năm ngoái, Ronaldo bị xếp trên băng ghế dự bị, điều không tưởng trong quá khứ. Nhưng trò hề giữa Ronaldo và Manchester United, cùng với phong độ bết bát, và tranh cãi nảy lửa sau khi bị thay ra ở trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, đã khiến cựu huấn luyện viên Santos cuối cùng bỏ rơi siêu sao này.
Vào thời điểm đó, các cuộc thăm dò do giới truyền thông thể thao trong nước của Bồ Đào Nha tiến hành cho thấy 70% người hâm mộ hy vọng Santos sẽ ngừng để Ronaldo đá chính. Một số nhà bình luận bóng đá cho rằng thành công cũng là một ngôi sao và thất bại cũng là một ngôi sao. Lâu nay đội tuyển Bồ Đào Nha chủ yếu phát triển chiến thuật xoay quanh Ronaldo, lần này đội tuyển Bồ Đào Nha toàn nhân tài, nhưng Ronaldo ở một mức độ nhất định đã cản trở đội tuyển. Khi Ronaldo không có mặt trên sân, Fernandes và Silva trở lại là những cầu thủ tấn công ma thuật, đẳng cấp thế giới.
Cristiano Ronaldo vào ĐTQG bị tẩy chay, CĐV Bồ Đào Nha có quá nhẫn tâm?
Khi Messi giành Hercules Cup, Ronaldo trở thành phông nền cô đơn nhất. Trải qua một kỳ World Cup như vậy, Martinez cũng nhận ra rằng việc gọi Ronaldo vào đội tuyển giống như một “hậu quả rất lớn”, “Tôi không nghĩ quyết định gọi Ronaldo nên được đưa ra trong văn phòng mà nên được thực hiện trên sân cỏ".
Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Martinez đã dành 6 tuần để gặp gỡ các cầu thủ trong đội hình dự World Cup, từ 5 giải đấu lớn ở châu Âu cho đến giải VĐQG Ả Rập Xê Út, vì vậy việc đưa Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia là một quyết định nhìn thấy rõ.
Cristiano Ronaldo vào ĐTQG bị tẩy chay, CĐV Bồ Đào Nha có quá nhẫn tâm?
Ronaldo đã dành toàn bộ sự nghiệp ở châu Âu cho đến khi kết thúc hợp đồng với Manchester United. Mặc dù Chelsea, Napoli và Bayern Munich đã quan tâm đến Ronaldo ở châu Âu trước đó, nhưng cuối cùng anh đã chọn Saudi Riyadh để giành chiến thắng. Chọn chơi ở một giải đấu khác ngoài châu Âu gần như đồng nghĩa với việc chuẩn bị giải nghệ. Nhưng Ronaldo không chịu hòa giải, anh từng phát biểu đầy thuyết phục trong buổi họp báo: “Đây chưa phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi”.
Dù không thể giúp Riyadh giành chức vô địch Saudi League ở trận chung kết nhưng điều đó không ngăn cản Ronaldo chứng minh giá trị một lần nữa. Anh ấy đã chơi 16 lần ở Giải VĐQG Ả Rập Xê Út, ghi 14 bàn và 2 pha kiến tạo. Thực sự hiếm khi lão tướng 38 tuổi có thể tạo ra hiệu suất ghi trung bình 1 bàn/trận.
Sự tự tin của Martinez đến từ việc ông ấy giao tiếp đầy đủ với Ronaldo, tin rằng kinh nghiệm dày dặn của Ronaldo có thể giúp ích rất nhiều cho đội bóng, và bản thân Ronaldo cũng muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. "Anh ấy (C. Ronaldo) là một cầu thủ có thể chơi 200 trận và vẫn tạo ra sự khác biệt lớn trong phòng thay đồ".
Công bằng mà nói, đội hình của Bồ Đào Nha không phải đối thủ quá tầm với Ronaldo. Rõ ràng người hâm mộ đang lo lắng liệu Ronaldo có trở thành "kẻ bắt bóng" hay không, "Nếu không được ra sân hoặc thay ra trước, anh ấy sẽ rất tức giận", "Chừng nào muốn, anh ấy sẽ được gọi vào ĐTQG. Rất dễ dàng để ghi một vài bàn thắng, nhưng những cầu thủ đáng ra phải thi đấu lại phải ngồi dự bị".
Tôi cho rằng HLV trưởng có tiếng nói tuyệt đối trong việc lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự, nhưng khi xây dựng hệ thống chiến thuật của đội, việc sử dụng Ronaldo làm nòng cốt không còn phù hợp. Vai trò của Ronaldo nên tập trung nhiều hơn vào việc giúp đội bóng hoàn tất quá trình chuyển đổi từ cũ sang mới một cách thành công. Với những CĐV yêu mến Ronaldo, được thấy anh thi đấu thêm 1 phút cho ĐTQG là điều hạnh phúc và không cần kỳ vọng quá nhiều.

>> Cristiano Ronaldo "chốt" tương lai

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top