Cung điện Tần Thuỷ Hoàng có gì mà khiến ai cũng run sợ?

Tần Thủy Hoàng sinh năm 259 TCN. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần và là người đầu tiên chấm dứt thời kỳ Chiến quốc, thống nhất Trung Quốc.
Cung điện Tần Thuỷ Hoàng có gì mà khiến ai cũng run sợ?
Trong thời gian trị vì, ông đã thành công chinh phục 6 nước chư hầu, Tần Thủy Hoàng tự đặt cho mình danh xưng Thủy hoàng đế với mục đích chứng minh rằng nhà Tần vĩ đại hơn các triều đại khác.
Mặc dù ở ngôi vị rất cao, nhưng Tần Thuỷ Hoàng là người luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Do vậy, để đảm bảo an toàn, khi xây dựng ông đã cho thiết kế một hệ thống đường hầm với nhiều lối đi ngầm trong cung điện của mình và chỉ di chuyển trong thành qua hệ thống này. Tần đế được cho là đã xây dựng một cung điện dưới lòng đất, với kết cấu kiến trúc tương tự và diện tích bằng 1/3 hoàng cung thật trên mặt đất để tránh nguy cơ bị ám sát.
Cung điện của Tần Thuỷ Hoàng nằm cách thành cổ Trường An hơn 30km về phía Tây. Theo ghi chép, cung Hàm Dương của Tần Thuỷ Hoàng có diện tích lớn gấp 4 lần Tử Cấm Thành sau này.
Khi xây dựng, Tần Thuỷ Hoàng lựa chọn đặt vị trí cung điện ở vị trí cao hơn vùng đất xung quanh khoảng 100m. Do vậy, khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy uy nghiêm với cách thiết kế này.
Trước đây, sử sách từng ghi lại vụ ám sát Tần Thuỷ Hoàng của Tần Vũ Dương và Kinh Kha. Điều đáng nói cả hai sát thủ trên mặc dù rất cố gắng nhưng khi xuất hiện tại nơi ở của Tần Thuỷ Hoàng đều thất bại trong khi ám sát vị hoàng đế này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top