Cuộc gọi của bé ba tuổi cứu mạng bà ngoại

Trung Đào

Writer
Thấy bà ngoại 57 tuổi bất tỉnh trong nhà vệ sinh, gọi không trả lời, bé trai 2,5 tuổi lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhờ thế bà được đưa vào viện kịp thời.
Ngày 31/8,bác sĩ Nguyễn Văn Phước, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết bệnh nhân vào viện đau ngực dữ dội, huyết áp không đo được, ngưng tim. Các bác sĩ hồi sinh tim phổi, xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp rất nặng.
Cuộc gọi của bé ba tuổi cứu mạng bà ngoại
Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM để can thiệp tái thông mạch máu. Quá trình chuyển viện, bệnh nhân lên cơn ngưng tim, ngưng thở, được hồi sức tim phổi, sốc điện ngay trên xe cấp cứu. Đến nơi, bà tiếp tục ngưng tim, được bác sĩ khẩn cấp hồi sức, đặt stent tái thông mạch máu.
Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân hồi phục tốt, hết đau ngực, hết khó thở, được chuyển về Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp tục điều trị.
Theo bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch với những biến chứng nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể tử vong nhanh chóng. Bệnh xảy ra do động mạch nuôi dưỡng tim bị tắc ở một nhánh nào đó, khiến vùng cơ tim diễn tiến hoại tử, dễ dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp tim, sốc tim, ngừng tim, đột tử do tim.
Bệnh khả năng xảy ra ở mọi lứa tuổi, biểu hiện thường gặp là đau tức ngực, khó thở, tim loạn nhịp... Theo đó, can thiệp động mạch vành trong những giờ đầu tiên được xem là biện pháp điều trị hàng đầu.
Hồi phục sau cơn cận kề cửa tử, bệnh nhân cho biết khoảng 8h ngày 29/8, chỉ có hai bà cháu ở nhà. Bé trai ngủ dậy, gọi bà không được nên xuống nhà vệ sinh tìm. Phát hiện bà nằm dưới đất, bé gọi và khóc rất nhiều. "Tôi nghe cháu gọi nhưng không thể mở miệng trả lời, chỉ nghe loáng thoáng bé bấm điện thoại gọi video cho mẹ báo ngoại té rồi", người phụ nữ nói.
Lê Phương
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top