Cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác ngăn chặn buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam

TienCM

Pearl
Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS và Nhóm Công tác Kỹ thuật Động vật Đồng hành vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 25/1/2024, đưa ra đề xuất lựa chọn địa phương tiềm năng ở Việt Nam để có thể thí điểm dự án chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo.
Cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác ngăn chặn buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam
Cuộc họp có sự tham gia của ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT). Bên cạnh đó, ông Bengthay Tep, đại diện của Tổng Cục Thú y và Chăn nuôi Campuchia cũng tham gia cuộc họp với bài trình bày về lý do và các lợi ích từ chương trình chấm dứt buôn bán thịt chó tại thành phố Siem Reap.
Theo FOUR PAWS, cuộc họp đã thảo luận để thống nhất các điều khoản tham chiếu với một số điều chỉnh dựa trên góp ý của các cơ quan ban ngành của Việt Nam cũng như đưa ra các hoạt động ưu tiên cho Nhóm Công tác Kỹ thuật Động vật Đồng hành trong năm tới. Một số thành viên đề xuất Nhóm Công tác Kỹ thuật Động vật Đồng hành xác định địa phương tiềm năng ở Việt Nam để có thể thí điểm dự án chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo. Theo đó, FOUR PAWS ủng hộ việc chấm dứt buôn bán, giết mổ và tiêu thụ thịt chó, mèo.
Nhóm Công tác Kỹ thuật Động vật Đồng hành là đơn vị được chính phủ Việt Nam thành lập nhằm đồng hành cùng với FOUR PAWS trong hoạt động quản lý nhân đạo số lượng đàn chó và hoạt động buôn bán thịt chó, mèo đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lây truyền từ động vật sang người.
FOUR PAWS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2019 để giải quyết các rủi ro từ việc buôn bán thịt chó, mèo. Hàng năm, ước tính có khoảng 10 triệu cá thể chó và mèo bị bắt, vận chuyển và giết mổ để lấy thịt ở Campuchia, Việt Nam và Indonesia. Phần lớn những con vật này là thú cưng hoặc động vật bị đánh cắp trong cộng đồng, và động vật đi lạc được bắt từ đường phố để cung cấp cho hoạt động buôn bán.
Với quy mô lớn và những hệ luỵ xã hội liên quan, hoạt động buôn bán thịt chó, mèo đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất về phúc lợi động vật đồng hành ở châu Á. Ngoài ra, việc buôn bán thịt chó, mèo còn tạo điều kiện thuận lợi để sản sinh ra các dịch bệnh như bệnh dại.
Một khảo sát của FOUR PAWS được thực hiện vào đầu năm 2021 ở Việt Nam cho thấy 91% người Việt Nam mong muốn Chính phủ sẽ hành động để ban hành lệnh cấm hoạt động buôn bán thịt chó, mèo; 88% ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo và 95% cho rằng đây không phải là một phần văn hóa của của người Việt.
>> Hàn Quốc thông qua luật cấm ăn thịt chó
>> Phát động giải chạy ảo vì chó, mèo ở Việt Nam
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top