Cựu CEO Google hé lộ lý do "gã khổng lồ tìm kiếm" đang bị OpenAI và Anthropic "vượt mặt" trong cuộc đua AI

Eric Schmidt, cựu Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Google, đã có một buổi "tâm sự" đầy thú vị với các sinh viên tại Đại học Stanford. Khi được hỏi về việc tại sao các công ty khởi nghiệp như OpenAI và Anthropic lại "vượt mặt" Google trong lĩnh vực AI, Schmidt đã không ngần ngại "thật thà" chia sẻ: "Làm việc từ xa đã làm giảm khả năng cạnh tranh của Google". Ồ, có vẻ như chính sách làm việc tại nhà đã khiến Google trở nên... "lười biếng" hơn so với những đối thủ đang hăng say chiến đấu trên mặt trận AI.

eric-schmidt-left-google_800x450_jpg_75.jpg

Eric Schmidt cho rằng làm việc từ xa đã làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của Google trong cuộc đua AI

Trong bài giảng đầy màu sắc này, Schmidt không ngại chỉ trích nhẹ nhàng quyết định của Google về việc ưu tiên "cân bằng cuộc sống" hơn là chiến thắng trong cuộc đua công nghệ. Ông "rón rén" đưa ra một lời khuyên khá "cay đắng": "Nếu các bạn trẻ ra trường và mở công ty, đừng để nhân viên làm việc tại nhà và chỉ đến làm một ngày một tuần nếu muốn cạnh tranh với các công ty khởi nghiệp khác." Nói một cách khác, Schmidt đã "khéo léo" nhắc nhở rằng, muốn chiến thắng, đôi khi phải hy sinh chút thời gian nghỉ ngơi.

Không chỉ có Eric Schmidt, mà ngay cả Jamie Dimon - CEO của JPMorgan Chase - cũng "thủng thẳng" đưa ra quan điểm tương tự về việc làm việc từ xa. Có lẽ, những ông lớn này đang lo lắng rằng các nhân viên làm việc từ xa sẽ... "lơ là" và mất đi sự sáng tạo?

Google, từng là "ông hoàng" của công cụ tìm kiếm, giờ đây đang phải đối mặt với những "thách thức" không nhỏ từ những kẻ mới nổi như OpenAI. Dù có trong tay khối lượng dữ liệu khổng lồ, đội ngũ nhân tài hạng A và tài nguyên tính toán vô cùng mạnh mẽ, nhưng Google lại không thể "tỏa sáng" trong cuộc đua AI.

2022-04-05151556-1649146573356909986366_png_75.jpg

Điều này dẫn đến việc Google bị chỉ trích khi tính năng AI Overviews mới ra mắt đã "lỡ miệng" đưa ra lời khuyên... bôi keo lên bánh pizza. Và như mọi khi, Bard (hiện là Gemini), chatbot của Google, cũng "nổi tiếng" với khả năng trả lời sai, thậm chí làm giảm 100 tỉ USD vốn hóa thị trường của công ty chỉ trong một ngày.

Paul Buchheit, "cha đẻ" của Gmail, còn "châm biếm" rằng Google có lẽ đã "lạc lối" khi tái tổ chức theo mô hình Alphabet vào năm 2015. Ông nhắc lại rằng, Google từng có phương châm "Đừng làm điều xấu", nhưng giờ đây, dường như họ đang phải vật lộn để giữ vững nguyên tắc này trong cuộc đua AI đầy cam go.

Với một thị phần tìm kiếm khổng lồ và doanh thu hàng năm đáng nể, Google từng là "độc cô cầu bại" trong lĩnh vực này. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của AI và những cú sốc từ các vụ kiện chống độc quyền, gã khổng lồ này đang đứng trước nguy cơ mất đi sự ưu ái và phải "trầy trật" để giữ vững vị thế.

Có lẽ, đã đến lúc Google cần "nhìn lại mình" và có những thay đổi mang tính đột phá nếu không muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ này. Hãy chờ xem Google sẽ làm gì để "lật ngược tình thế" và giữ vững ngôi vương!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top