Dũng Đỗ
Writer
Liên quan đến vụ việc sản phẩm kẹo rau củ Kera được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội bởi các KOLs (người có ảnh hưởng) như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông tin chính thức về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.
Những điểm chính:
Kết quả kiểm nghiệm: Hàm lượng dinh dưỡng cơ bản phù hợp với công bố
Theo nguồn tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy, hàm lượng các thành phần trong viên kẹo rau củ Kera cơ bản phù hợp với công bố của đơn vị sản xuất.
Quảng cáo 'thổi phồng': 'Một viên kẹo bằng một đĩa rau'
Tuy nhiên, đại diện Cục An toàn thực phẩm khẳng định, việc quảng cáo "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" là do những người quảng cáo sản phẩm (KOLs) đã "thổi phồng" hiệu quả.
Trước đó, Quang Linh Vlogs đã gây tranh cãi khi quảng cáo sản phẩm này với thông điệp trên. Sau đó, một TikToker đã mang sản phẩm đi kiểm nghiệm và công bố kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo rất thấp, không thể so sánh với một đĩa rau.
Kẹo rau Kera: Thực phẩm bổ sung, không phải thực phẩm chức năng
Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (hai loại thực phẩm chức năng) phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan chức năng trước khi quảng cáo, và chỉ được quảng cáo theo đúng nội dung đã được xác nhận.
Tuy nhiên, kẹo rau Kera là thực phẩm bổ sung, do đó việc quản lý thuộc về địa phương. Đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về nội dung và phải đảm bảo sản phẩm đúng quy định theo Luật Quảng cáo và Luật An toàn thực phẩm.
Các cơ quan chức năng vào cuộc
Ngày 6/3/2025, sau khi có thông tin về việc quảng cáo "lố" sản phẩm kẹo rau Kera, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cho rằng sản phẩm này "có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận".
Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Đắk Lắk (nơi có nhà máy sản xuất) và Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM (nơi có trụ sở của công ty phân phối) kiểm tra hai doanh nghiệp liên quan.
Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra toàn diện cơ sở sản xuất (Công ty Cổ phần Asia Life), lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm chất lượng.
Lời xin lỗi và cam kết hoàn tiền
Trong cuộc "họp báo thân mật" ngày 14/3/2025, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã xin lỗi người dùng vì "sơ suất" và "phát ngôn thái quá" khi quảng cáo sản phẩm. Quang Linh Vlogs khẳng định kẹo Kera "chủ yếu bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh", và "không thay thế được rau".
Ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) - đơn vị đặt hàng sản xuất và phân phối kẹo Kera, cho biết công ty sẵn sàng hoàn tiền cho khách hàng nếu có yêu cầu trả lại sản phẩm. Tuy nhiên, ông Linh không công bố số lượng sản phẩm đã bán ra thị trường.
Kẹo rau Kera là sản phẩm do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), có trụ sở tại TP.HCM. CER Group do Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và một số người khác đồng sáng lập.
Theo công bố, kẹo rau Kera được làm từ nguyên liệu thu mua tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận.
Vụ việc kẹo rau Kera là một bài học về trách nhiệm của người nổi tiếng, KOLs khi quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Việc quảng cáo "thổi phồng", không đúng sự thật có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của người quảng cáo và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Những điểm chính:
- Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy hàm lượng các thành phần trong kẹo rau củ Kera cơ bản phù hợp với công bố của nhà sản xuất.
- Tuy nhiên, việc quảng cáo "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" là "thổi phồng" công dụng sản phẩm.
- Kẹo rau Kera là thực phẩm bổ sung, không phải thực phẩm chức năng, do đó việc quản lý và quảng cáo thuộc trách nhiệm của địa phương.
- Công ty sản xuất và phân phối kẹo rau Kera đã xin lỗi và cam kết hoàn tiền cho khách hàng.
- Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm.
Kết quả kiểm nghiệm: Hàm lượng dinh dưỡng cơ bản phù hợp với công bố
Theo nguồn tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy, hàm lượng các thành phần trong viên kẹo rau củ Kera cơ bản phù hợp với công bố của đơn vị sản xuất.
Quảng cáo 'thổi phồng': 'Một viên kẹo bằng một đĩa rau'
Tuy nhiên, đại diện Cục An toàn thực phẩm khẳng định, việc quảng cáo "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" là do những người quảng cáo sản phẩm (KOLs) đã "thổi phồng" hiệu quả.
Trước đó, Quang Linh Vlogs đã gây tranh cãi khi quảng cáo sản phẩm này với thông điệp trên. Sau đó, một TikToker đã mang sản phẩm đi kiểm nghiệm và công bố kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo rất thấp, không thể so sánh với một đĩa rau.

Kẹo rau Kera: Thực phẩm bổ sung, không phải thực phẩm chức năng
Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (hai loại thực phẩm chức năng) phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan chức năng trước khi quảng cáo, và chỉ được quảng cáo theo đúng nội dung đã được xác nhận.
Tuy nhiên, kẹo rau Kera là thực phẩm bổ sung, do đó việc quản lý thuộc về địa phương. Đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về nội dung và phải đảm bảo sản phẩm đúng quy định theo Luật Quảng cáo và Luật An toàn thực phẩm.
Các cơ quan chức năng vào cuộc
Ngày 6/3/2025, sau khi có thông tin về việc quảng cáo "lố" sản phẩm kẹo rau Kera, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cho rằng sản phẩm này "có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận".
Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Đắk Lắk (nơi có nhà máy sản xuất) và Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM (nơi có trụ sở của công ty phân phối) kiểm tra hai doanh nghiệp liên quan.
Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra toàn diện cơ sở sản xuất (Công ty Cổ phần Asia Life), lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm chất lượng.

Lời xin lỗi và cam kết hoàn tiền
Trong cuộc "họp báo thân mật" ngày 14/3/2025, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã xin lỗi người dùng vì "sơ suất" và "phát ngôn thái quá" khi quảng cáo sản phẩm. Quang Linh Vlogs khẳng định kẹo Kera "chủ yếu bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh", và "không thay thế được rau".
Ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) - đơn vị đặt hàng sản xuất và phân phối kẹo Kera, cho biết công ty sẵn sàng hoàn tiền cho khách hàng nếu có yêu cầu trả lại sản phẩm. Tuy nhiên, ông Linh không công bố số lượng sản phẩm đã bán ra thị trường.
Kẹo rau Kera là sản phẩm do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), có trụ sở tại TP.HCM. CER Group do Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và một số người khác đồng sáng lập.
Theo công bố, kẹo rau Kera được làm từ nguyên liệu thu mua tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận.
Vụ việc kẹo rau Kera là một bài học về trách nhiệm của người nổi tiếng, KOLs khi quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Việc quảng cáo "thổi phồng", không đúng sự thật có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của người quảng cáo và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.