Đã có vắc-xin đầu tiên trên thế giới dành cho loài ong mật

Các loài động vật thụ phấn (ong mật, bướm đêm, chim ruồi, dơi…) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng sinh học và sản xuất thực phẩm cho chế độ ăn uống lành mạnh của con người. Hiện nay, nhóm sinh vật có ích này đang phải đối mặt với vô số mối đe dọa thường trực, từ vấn đề mất môi trường sống, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cho đến thuốc trừ sâu, ô nhiễm không khí và các loại sinh vật gây bệnh.
Một trong những cơn ác mộng xảy đến với loài ong mật chính là bệnh thối ấu trùng châu Mỹ -
một loại bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn ấu trùng Paenibacillus gây nên, với cơ chế lây lan qua bào tử đe dọa giết chết cá thể ong khi chúng đang ở giai đoạn nhộng hoặc tiền nhộng. Căn bệnh này có khả năng xóa sổ hàng loạt quần thể ong mật chỉ trong thời gian ngắn.
Rất may, hiện nay đã có một tia hi vọng giúp loài ong mật chống lại căn bệnh kinh khủng này. Trong một tuyên bố vào tuần trước, công ty công nghệ sinh học Dalan Animal Health cho biết sản phẩm vắc-xin ong mật đầu tiên trên thế giới do chính công ty nghiên cứu và phát triển đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận đưa vào sử dụng.

Bệnh thối ấu trùng châu Mỹ làm suy giảm nghiêm trọng số lượng cũng như chất lượng ấu trùng ong khỏe mạnh, biến chúng thành một bãi nhầy màu nâu hôi thối” - theo Keith Delaplane, nhà côn trùng học tại Đại học Georgia (nơi hợp tác với công ty Dalan Animal Health để phát triển vắc-xin).
Cho đến nay, vẫn chưa có cách nào đủ “an toàn và bền vững” giúp ngăn chặn sự bành trướng của bệnh thối ấu trùng châu Mỹ; phương pháp điều trị duy nhất cần đến sự giúp sức của thuốc kháng sinh, vốn dĩ rất tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao cũng như mất rất nhiều thời gian và công sức của người nuôi ong để có thể áp dụng rộng rãi.

Đã có vắc-xin đầu tiên trên thế giới dành cho loài ong mật
Để ngăn chặn căn bệnh lây lan rộng ra cả trang trại, người nuôi ong không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cắn răng đốt sạch tổ ong và cá thể ong đã nhiễm bệnh. Điều đó đã góp phần làm cho sự ra đời của vắc-xin trở thành một cuộc cách mạng làm thay đổi toàn diện thế trận cuộc chơi, các giám đốc điều hành công ty Dalan Animal Health cho biết.
Vắc-xin của chúng tôi là một bước đột phá trong công cuộc bảo vệ loài ong mật”, Annette Kleiser, Giám đốc điều hành của Dalan Animal Health, cho biết. “Chúng tôi đã sẵn sàng thay đổi cách thức chăm sóc côn trùng truyền thống, hứa hẹn sẽ tác động đến vấn đề sản xuất lương thực trên phạm vi toàn cầu”.
Những người nuôi ong sẽ trộn vắc-xin (có chứa xác các tế bào vi khuẩn ấu trùng Paenibacillus) vào thức ăn của ong thợ; sau đó chúng sẽ tiết ra sữa ong chúa (có chứa vắc-xin) là thức ăn cho ong chúa đầu đàn. Sau khi ong chúa tiêu thụ thức ăn, vắc-xin sẽ theo đó mà tìm đến đích đến cuối cùng là buồng trứng, nơi diễn ra một cuộc tiêm chủng quy mô cực kỳ lớn áp dụng lên chính những ấu trùng ong mật đang trong quá trình phát triển.
Phía công ty cũng cho biết, vắc-xin không hề gây ra biến đổi gen và hoàn toàn có thể áp dụng trong canh tác hữu cơ.
Căn cứ giấy phép có điều kiện được cấp bởi USDA, Dalan Animal Health hiện nay đã triển khai kế hoạch phân phối một lượng vắc-xin hạn chế đến những người nuôi ong vì mục đích thương mại. Từ những khởi đầu này, họ kỳ vọng sẽ tiếp tục có thể cung cấp sản phẩm vắc-xin để bán cho khắp Hoa Kỳ ngay trong năm nay.
Theo nội dung một bản ghi nhớ của USDA, cơ quan nông nghiệp liên bang được quyền trao giấy phép có điều kiện cho các sản phẩm “
đáp ứng tình huống khẩn cấp, có thị trường hạn chế, phục vụ xử lý tình hình địa phương hoặc hoàn cảnh đặc biệt”. USDA cũng yêu cầu các sản phẩm được cấp giấy phép loại này phải đảm bảo “tinh khiết và an toàn, đồng thời có thể chứng minh được về mặt hiệu quả”. Nhìn chung, giấy phép có điều kiện đi kèm với các hạn chế và bị giới hạn chỉ trong một khoảng thời gian nhất định; khi khoảng thời gian đó kết thúc, USDA sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả của sản phẩm để có cơ sở xác định giữa 2 lựa chọn: gia hạn giấy phép có điều kiện hoặc trao giấy phép sản phẩm thông thường.
Đây là một bước tiến đầy triển vọng đối với những người nuôi ong”, Trevor Tauzer, chủ sở hữu của Tauzer Apiaries và là thành viên hội đồng quản trị Hiệp hội Nuôi ong Bang California tuyên bố. “Nếu chúng ta có thể ngăn chặn sự nhiễm trùng lây lan xảy ra bên trong tổ ong, chúng ta có thể tránh được việc phải áp dụng các phương pháp điều trị tốn kém để dồn công sức làm các công việc khác thiết thực hơn nhằm giữ cho đàn ong của mình luôn mạnh khỏe và sinh sôi”.
Tham khảo: SmithsonianMag
>> Bài kiểm tra IQ gây sốc, cho thấy loài ong không chỉ thông minh mà còn có cảm xúc
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top