Đại bàng chuyên săn drone đứng trước nguy cơ "thất nghiệp" với làn sóng sa thải của giới công nghệ

Cảnh sát Thụy Sĩ trở thành những người thực thi pháp luật, khi họ phải tự tay "sa thải" những chú đại bàng từng làm công việc săn máy bay không người lái. Dường như làn sóng sa thải đáng sợ trong lĩnh vực công nghệ năm 2022 đang đến với cả những con chim có móng vuốt này.
Sau 5 năm thử nghiệm, cảnh sát Geneva tuần này thông báo họ sẽ chấm dứt cái gọi là "lữ đoàn đại bàng" săn máy bay không người lái, do những hiệu quả không chắc chắn và lo ngại về sự an toàn của động vật.
Những cải tiến về công nghệ và chiến lược trong việc sử dụng máy bay không người lái, khiến cho dự án sử dụng chim ăn thịt này trở nên thiếu bền vững, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn thể chất của đại bàng.

Đại bàng chuyên săn drone đứng trước nguy cơ thất nghiệp với làn sóng sa thải của giới công nghệ
Cảnh sát Geneva đã bắt đầu huấn luyện những chú đại bàng từ năm 2017, như một cách để "tóm gọn" những chiếc máy bay không người lái giả mạo trên bầu trời, mục đích là không để chúng rơi xuống đất gây hại cho người khác. Geneva thường xuyên tiếp đón các chức sắc và các nhà lãnh đạo chính trị từ khắp nơi trên thế giới, khiến nó trở thành một khu vực được quan tâm của các máy bay không người lái độc hại.
Trên thực tế, khi chương trình thử nghiệm kết thúc, không có nghĩa là những con đại bàng không có khả năng tiêu diệt những khối nhựa và kim loại đang bay đó. Thậm chí lúc này trình độ của chúng đã trở nên thuần thục và điêu luyện hơn.
Người Thụy Sĩ cũng không phải là những người duy nhất trên thế giới cố gắng đưa động vật vào guồng quay của công nghệ. Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp và Hà Lan, cũng tìm cách huấn luyện chiến binh đại bàng của riêng mình.
Tại Pháp, Không quân Hoàng gia Anh được cho là đã nuôi 4 con đại bàng, được đặt tên theo các nhân vật trong The Three Musketeers, với nhiệm vụ duy nhất là đánh chặn các máy bay không người lái nhỏ trên không. Chúng được rèn giũa bản năng tìm kiếm và tiêu diệt những chiếc máy bay không người lái như một nguồn thức ăn.
Còn không quân Mỹ được cho là đã tiến hành nghiên cứu của riêng mình về chim ăn thịt vào năm 2017, mục đích là điều tra những khả năng của những con chim này nhằm phòng thủ khi gặp máy bay không người lái.
Số phận của những con đại bàng Thụy Sĩ được cho là tệ hơn rất nhiều khi bị cuốn vào cơn lũ thất nghiệp. Trong khi nhiều nhân viên công nghệ bị sa thải có thể dễ dàng thăng tiến vào các vị trí tương tự tại một công ty khác tương tự thì những chú đại bàng này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghề nghiệp.

>>>Rái cá “đại náo” Singapore, "tàn sát" đàn cá Koi trị giá hàng trăm triệu đồng của người dân
Nguồn Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top