NhatDuy
Intern Writer
Theo các báo cáo của truyền thông Đài Loan ngày 14/1, nguồn tin trong quân đội Đài Loan xác nhận lực lượng này đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh bộ binh của Thủy quân lục chiến, trong đó đáng chú ý là việc “tái tổ chức” Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 vào cuối năm nay. Lữ đoàn 77 sau khi tái cơ cấu sẽ có chức năng khác biệt so với hai lữ đoàn hiện có là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66 và 99.
Theo truyền thông Đài Loan, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 mới sẽ được bố trí triển khai gần các trận địa tên lửa phòng không và tên lửa đất đối hạm hiện có, đảm nhiệm vai trò “lực lượng bảo vệ vũ trang” cho các mục tiêu then chốt này. Động thái này được cho là nhằm học tập mô hình “Nhóm tác chiến ven biển” của quân đội Mỹ, phù hợp với định hướng tác chiến phòng thủ ven đảo của Đài Loan.
Hiện tại, Thủy quân lục chiến Đài Loan đang duy trì hai lữ đoàn là Lữ đoàn 66 và Lữ đoàn 99, với bốn tiểu đoàn trực thuộc cùng một nhóm cảnh báo phòng không. Trong đó, “Nhóm Vệ binh Phòng không” đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các căn cứ và mục tiêu chiến lược trước các mối đe dọa từ trên không.
“Nhóm Vệ binh Phòng không” hiện nay được thành lập cách đây khoảng 12 năm trong khuôn khổ “Dự án Tinh gọn”, thông qua việc giải thể và tổ chức lại Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 ban đầu. Nguồn gốc của đơn vị này có thể truy ngược về Trung đoàn 4 thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến 2, được Hải quân Quốc dân đảng thành lập tại Wusong, Thượng Hải vào tháng 4/1949, trong bối cảnh Nội chiến Trung Quốc.
Sau đó, đơn vị này lần lượt rút lui về Huangpu (Quảng Châu), Yulin (Hải Nam) và chạy sang Đài Loan vào mùa đông năm 1949. Tại Đài Loan, lực lượng này được tổ chức lại và tồn tại trong thời gian dài với tên gọi “Quân đoàn Vệ binh” của Thủy quân lục chiến Quốc dân đảng. Trong “Dự án Tinh gọn” năm 1999, đơn vị được sáp nhập với một số lực lượng khác, đổi tên thành “Lữ đoàn Vệ binh Căn cứ”. Đến năm 2005, đơn vị tiếp tục được đổi tên thành Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77, trước khi bị giải thể và tái tổ chức thành “Nhóm Vệ binh Phòng không” vào cuối năm 2013.
Bối cảnh tái tổ chức này diễn ra song song với các động thái hỗ trợ an ninh từ Mỹ. Ngày 30/9/2024, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã ký văn kiện cung cấp 567 triệu USD viện trợ an ninh cho Đài Loan (tương đương khoảng 13.900 tỷ VNĐ). Dù văn kiện không công bố chi tiết danh mục vũ khí và dịch vụ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội Đài Loan cho rằng Mỹ có thể đã cung cấp một lượng đáng kể vũ khí hạng nhẹ như súng trường, súng máy và súng phóng rocket.
Chen Kuo-ming, Giám đốc chương trình Phỏng vấn Chính trị Quốc phòng Toàn cầu, nhận định rằng việc thành lập “Bộ Tư lệnh Tác chiến ven biển” mới của quân đội Đài Loan đã dẫn đến việc phân bổ lực lượng theo bốn hướng chiến lược quanh đảo. Trong bối cảnh đó, sự tái xuất của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 được xem là cần thiết để phối hợp tác chiến với bộ tư lệnh mới này.
Trong những năm gần đây, nhằm thích ứng với sự thay đổi của chiến trường hiện đại, quân đội Đài Loan đã liên tục tái cấu trúc các lữ đoàn Thủy quân lục chiến tinh nhuệ. Theo kế hoạch, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66 sẽ đảm nhiệm bảo vệ khu vực Đại Đài Bắc cùng với lực lượng cảnh sát quân sự. Các đơn vị xe tăng và pháo binh truyền thống của lữ đoàn này sẽ bị giải thể, thay thế bằng việc vận hành các hệ thống vũ khí thế hệ mới như máy bay không người lái. Đồng thời, bộ chỉ huy lữ đoàn cũng sẽ được chuyển từ Vùng chiến đấu số 3 sang trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Đài Loan. (Sohu)
Theo truyền thông Đài Loan, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 mới sẽ được bố trí triển khai gần các trận địa tên lửa phòng không và tên lửa đất đối hạm hiện có, đảm nhiệm vai trò “lực lượng bảo vệ vũ trang” cho các mục tiêu then chốt này. Động thái này được cho là nhằm học tập mô hình “Nhóm tác chiến ven biển” của quân đội Mỹ, phù hợp với định hướng tác chiến phòng thủ ven đảo của Đài Loan.
Định hướng tác chiến và trang bị của Lữ đoàn 77 mới
Điểm đáng chú ý là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 mới thành lập dự kiến sẽ được trang bị các loại vũ khí tương đồng với quân đội Mỹ, bao gồm súng trường chiến đấu M4A1, bệ phóng tên lửa chống tăng Carl Gustav và hệ thống phòng không vác vai Stinger. Truyền thông và mạng xã hội Đài Loan cho rằng việc trang bị này có thể liên quan trực tiếp đến các gói viện trợ quân sự từ Mỹ dành cho Đài Loan trong thời gian gần đây.
Hiện tại, Thủy quân lục chiến Đài Loan đang duy trì hai lữ đoàn là Lữ đoàn 66 và Lữ đoàn 99, với bốn tiểu đoàn trực thuộc cùng một nhóm cảnh báo phòng không. Trong đó, “Nhóm Vệ binh Phòng không” đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các căn cứ và mục tiêu chiến lược trước các mối đe dọa từ trên không.
“Nhóm Vệ binh Phòng không” hiện nay được thành lập cách đây khoảng 12 năm trong khuôn khổ “Dự án Tinh gọn”, thông qua việc giải thể và tổ chức lại Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 ban đầu. Nguồn gốc của đơn vị này có thể truy ngược về Trung đoàn 4 thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến 2, được Hải quân Quốc dân đảng thành lập tại Wusong, Thượng Hải vào tháng 4/1949, trong bối cảnh Nội chiến Trung Quốc.
Sau đó, đơn vị này lần lượt rút lui về Huangpu (Quảng Châu), Yulin (Hải Nam) và chạy sang Đài Loan vào mùa đông năm 1949. Tại Đài Loan, lực lượng này được tổ chức lại và tồn tại trong thời gian dài với tên gọi “Quân đoàn Vệ binh” của Thủy quân lục chiến Quốc dân đảng. Trong “Dự án Tinh gọn” năm 1999, đơn vị được sáp nhập với một số lực lượng khác, đổi tên thành “Lữ đoàn Vệ binh Căn cứ”. Đến năm 2005, đơn vị tiếp tục được đổi tên thành Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77, trước khi bị giải thể và tái tổ chức thành “Nhóm Vệ binh Phòng không” vào cuối năm 2013.
Vai trò mới trong chiến lược phòng thủ ven biển Đài Loan
Theo các thông tin gần đây từ quân đội Đài Loan, “Nhóm Vệ binh Phòng không” sẽ một lần nữa được tổ chức lại thành Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77. Sau tái cơ cấu, lữ đoàn này sẽ tập trung vào khả năng triển khai nhanh ven biển và tác chiến chống đổ bộ. Lữ đoàn 77 mới sẽ được hình thành trên cơ sở lực lượng phòng không hiện có, chịu trách nhiệm bảo vệ bốn cảng biển lớn gồm Zuoying, Suao, Keelung và Magong, cùng nhiều căn cứ tên lửa ven biển và vị trí trọng yếu khác trên đảo.
Bối cảnh tái tổ chức này diễn ra song song với các động thái hỗ trợ an ninh từ Mỹ. Ngày 30/9/2024, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã ký văn kiện cung cấp 567 triệu USD viện trợ an ninh cho Đài Loan (tương đương khoảng 13.900 tỷ VNĐ). Dù văn kiện không công bố chi tiết danh mục vũ khí và dịch vụ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội Đài Loan cho rằng Mỹ có thể đã cung cấp một lượng đáng kể vũ khí hạng nhẹ như súng trường, súng máy và súng phóng rocket.
Chen Kuo-ming, Giám đốc chương trình Phỏng vấn Chính trị Quốc phòng Toàn cầu, nhận định rằng việc thành lập “Bộ Tư lệnh Tác chiến ven biển” mới của quân đội Đài Loan đã dẫn đến việc phân bổ lực lượng theo bốn hướng chiến lược quanh đảo. Trong bối cảnh đó, sự tái xuất của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 77 được xem là cần thiết để phối hợp tác chiến với bộ tư lệnh mới này.
Trong những năm gần đây, nhằm thích ứng với sự thay đổi của chiến trường hiện đại, quân đội Đài Loan đã liên tục tái cấu trúc các lữ đoàn Thủy quân lục chiến tinh nhuệ. Theo kế hoạch, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66 sẽ đảm nhiệm bảo vệ khu vực Đại Đài Bắc cùng với lực lượng cảnh sát quân sự. Các đơn vị xe tăng và pháo binh truyền thống của lữ đoàn này sẽ bị giải thể, thay thế bằng việc vận hành các hệ thống vũ khí thế hệ mới như máy bay không người lái. Đồng thời, bộ chỉ huy lữ đoàn cũng sẽ được chuyển từ Vùng chiến đấu số 3 sang trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Đài Loan. (Sohu)