Dăm ba cái lệnh cấm của Mỹ, Trung Quốc lách luật phát một, biến chính công ty Mỹ thành "tòng phạm"

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ hạn chế bán các bộ xử lý tiên tiến dành cho AI và HPC (điện toán hiệu năng cao) cho các tổ chức tại Trung Quốc, nhưng các tổ chức này vẫn có thể sử dụng dịch vụ đám mây từ các công ty như Amazon Web Services (AWS) và Microsoft để truy cập các bộ xử lý tiên tiến của Hoa Kỳ, theo báo cáo của Reuters. Dù chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc việc hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ đám mây của Mỹ cho AI và HPC đối với các tổ chức ở Trung Quốc và các quốc gia bị trừng phạt khác, nhưng hiện tại, họ vẫn có thể vượt qua lệnh cấm xuất khẩu bằng cách sử dụng AWS, Azure và các dịch vụ tương tự.

Hơn 50 tài liệu đấu thầu công khai được Reuters xem xét cho thấy ít nhất 11 tổ chức Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận các công nghệ bị hạn chế của Hoa Kỳ thông qua dịch vụ đám mây trong năm qua. Trên thực tế, có tới bốn trong số các tổ chức này xác định AWS là nhà cung cấp dịch vụ đám mây của họ, mặc dù họ truy cập các dịch vụ này thông qua các bên trung gian của Trung Quốc thay vì trực tiếp từ AWS.

Một ví dụ điển hình là Đại học Thâm Quyến đã chi khoảng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD) cho một tài khoản AWS để truy cập máy chủ đám mây được trang bị bộ xử lý Nvidia A100 và H100 nhằm phục vụ cho một dự án không được tiết lộ. Những GPU này bị Hoa Kỳ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng trường đại học này đã có quyền truy cập vào chúng thông qua một bên trung gian là Công nghệ Yunda.

1724474762885.png


Tương tự, Phòng thí nghiệm Chiết Giang, nơi đang phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng mình có tên GeoGPT, đã xem xét việc chi 184.000 nhân dân tệ (khoảng 25.800 USD) cho các dịch vụ điện toán đám mây của AWS với lý do Alicloud của Alibaba không đủ năng lực tính toán. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm này đã không thực hiện việc mua hàng vì lý do không rõ, và cũng không tiết lộ cách thức họ đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất tính toán của mình.

Vào tháng 3, Viện Nghiên cứu Tiên tiến Hợp Phì thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) đã công bố đấu thầu thuê 500 máy chủ đám mây, mỗi máy chủ được trang bị tám chip Nvidia A100, cho mục đích không được tiết lộ. Đến tháng 4, Trung tâm Quản lý Vận hành Trung tâm Tính toán Tiên tiến Hợp Phì đã cung cấp các máy chủ này, mặc dù nhà cung cấp dịch vụ đám mây vẫn chưa được tiết lộ. Vào tháng 5, USTC đã bị đưa vào 'Danh sách thực thể' của Hoa Kỳ do sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ cho điện toán lượng tử với các ứng dụng tiềm năng trong quân sự và hạt nhân.

Cũng trong tháng 4, Đại học Tứ Xuyên đã công bố trong tài liệu đấu thầu kế hoạch phát triển nền tảng AI tổng quát, trong đó họ dự định mua lại 40 triệu mã thông báo Microsoft Azure OpenAI. Đến tháng 5, hồ sơ mua sắm cho thấy Công nghệ Tứ Xuyên Xuedong là nhà cung cấp các mã thông báo này. Azure OpenAI hoạt động theo chính sách Azure của Microsoft và do đó không có quan hệ kinh doanh trực tiếp với OpenAI.

AWS và các công ty liên quan khác đã tuyên bố rằng họ tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Hoa Kỳ. Sau khi Reuters đặt câu hỏi, AWS đã cập nhật và xóa một số bài đăng quảng cáo trên các nền tảng tiếng Trung của mình, cho thấy sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các dịch vụ của hãng tại Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top