Dám "vượt rào" bằng VPN, lập trình viên Trung Quốc phải nộp hơn 3,3 tỷ đồng tiền phạt

V
VNR Content
Phản hồi: 0
Theo TheGuardians, một lập trình viên sống ở phía bắc Trung Quốc đã bị yêu cầu nộp phạt hơn 1 triệu NDT (hơn 3,3 tỷ đồng) vì hành vi sử dụng mạng riêng ảo (VPN). Đây cũng là hình phạt nặng nhất từ trước đến nay đối với hành động "vượt rào" tường lửa kiểm duyệt của Trung Quốc.
Lập trình viên họ Ma này cho biết, anh đã nhận được thông báo phạt từ Công an thị trấn Thừa Đức, thuộc tỉnh Hà Bắc, vào ngày 18/8. Thông báo này nói rằng Ma đã sử dụng "các kênh chưa được cấp phép" để kết nối tới mạng nước ngoài và làm việc cho một công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Dám vượt rào bằng VPN, lập trình viên Trung Quốc phải nộp hơn 3,3 tỷ đồng tiền phạt
Cảnh sát đã tịch thu 1,058 triệu NDT (120.651 bảng Anh) mà Ma đã kiếm được trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2022, vì đây là "thu nhập bất hợp pháp", đồng thời phạt anh số tiền 200 NDT (gần 700 nghìn đồng).
Ma viết trên Weibo rằng cảnh sát lần đầu tiếp cận anh vào khoảng 1 năm trước, khi họ tin rằng anh là chủ của một tài khoản Twitter đang bị điều tra. Ma nói rằng tài khoản này không phải của anh: "Tôi nói rằng mình đang làm việc cho một công ty nước ngoài, và Twitter cá nhân của tôi chỉ thỉnh thoảng like và retweet các bài đăng của công ty".
Ma cho biết cảnh sát đã tịch thu điện thoại, laptop và một số ổ cứng máy tính của anh khi biết anh làm việc cho một công ty nước ngoài. Sau đó, anh còn được yêu cầu phải cung cấp chi tiết về việc làm của mình, thông tin tài khoản ngân hàng, hợp đồng lao động,... trước khi phải nhận án phạt. Ma cho biết anh sẽ thuê luật sư để kháng cáo.
"Tường lửa vĩ đại" Great Firewall là công cụ nổi tiếng của chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm duyệt thông tin trên internet. VPN, hay mạng riêng ảo, là công cụ được sử dụng để vượt qua những kiểm duyệt ấy. Thông thường, các công ty nhất định vẫn có thể dùng VPN để làm việc hoặc hợp tác với đối tác nước ngoài.
Chính phủ Trung Quốc trước đây cũng không quá gay gắt trong việc kiểm soát người dân truy cập VPN - thường để vào Google, Facebook hay phim người lớn. Nhưng những năm trở lại đây, chính phủ Trung Quốc đã "siết" việc dùng VPN, trong một vài trường hợp còn phạt người sử dụng. Năm 2017, một người đàn ông tên Wu Xiangyang đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam, bị phạt 500.000 NDT vì bán VPN.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top