Đăng tweet đùa vui Cá tháng tư, Vietjet Air Thailand đối mặt nguy cơ bị điều tra vì tội khi quân

Đích thân CEO của hãng hàng không giá rẻ Thai Vietjet đã phải xin lỗi vì bộ phận truyền thông đã đăng một dòng tweet “đùa không vui” khiến cư dân mạng Thái Lan phẫn nộ.
Đăng tweet đùa vui Cá tháng tư, Vietjet Air Thailand đối mặt nguy cơ bị điều tra vì tội khi quân
Một trò đùa Cá tháng Tư do nhân viên hãng hàng không giá rẻ Thai Vietjet đăng trên Twitter có thể dẫn tới các cáo buộc hình sự sau khi luật sư của một nhà hoạt động gửi đơn khiếu nại cảnh sát, cáo buộc hãng đã xúc phạm quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.
Cảnh sát sẽ xem xét có quyết định khởi tố vụ án hình sự theo luật "lese majeste" về tội phỉ báng chế độ quân chủ hay không. Nếu bị khởi tố và truy cứu, bị cáo gây ra tội có thể bị phạt tới 15 năm tù.
Ngày 1/4, tài khoản chính thức của Thai Vietjet đã đăng dòng tweet về việc hãng sẽ khai trương đường bay quốc tế mới giữa tỉnh Nan và Munich của Thái Lan. Nhưng “trò đùa không vui” này đã làm dấy lên sự giận dữ của cư dân mạng và đã xuất hiện những lời đe dọa tẩy chay của nhiều người cực đoan.
Dòng tweet vi phạm sau đó đã bị xóa và hãng hàng không đã xin lỗi vào ngày hôm sau. Đại diện Thai Vietjet tuyên bố ban lãnh đạo cấp cao không biết quảng cáo “đường bay giữa một tỉnh ở Thái lan và một thành phố ở Châu Âu lại dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của công chúng đến vậy”.
Dòng tweet không đề cập đến Vua Vajiralongkorn, 69 tuổi nhưng người ta cho rằng, dòng tweet đã “động chạm” nhà vua vì Vajiralongkorn thường sống ở thành phố Munich, tiểu bang Bavaria, Đức. Trong khi vương hậu Sineenat Wongvajiraphakdi lại sinh ra ở tỉnh Nan, Thái Lan.
Nhà vua đã phong cho Sineenat danh hiệu vương hậu ngay sau khi đăng quang năm 2019.
Các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo trong những năm gần đây ghi nhận nhiều nhà hoạt động công khai chỉ trích nhà vua dành thời gian ở nước ngoài quá nhiều, trong khi bỏ mặc chuyện trong nước. Nhưng đã có ít nhất 183 người bị buộc tội xúc phạm chế độ quân chủ kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra vào năm 2020.
CEO của hãng hàng không Thai Vietjet, Woranate Laprabang tiết lộ, những nhân viên chịu trách nhiệm cho trò đùa này đã bị đình chỉ trong lúc chờ điều tra.
Woranate khẳng định: “Tôi muốn xin lỗi người dân Thái Lan một lần nữa vì sự cố này”.
Đăng tweet đùa vui Cá tháng tư, Vietjet Air Thailand đối mặt nguy cơ bị điều tra vì tội khi quân
Tuy nhiên, luật sư của nhà hoạt động Srisuwan Janya đã đệ đơn lên cảnh sát về tội xúc phạm hoàng gia và tội phạm máy tính. Người này cũng chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook cho rằng, dòng tweet này "có ý xúc phạm" và một lời xin lỗi là không đủ.
Srisuwan nổi tiếng ở Thái Lan khi là người có nhiều khiếu nại với cảnh sát. Ông hiện có tới hơn 1000 hồ sơ cáo buộc gian lận, tham nhũng và các vấn đề môi trường.
Kissana Phathanacharoen, phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan cho biết, cảnh sát sẽ xem xét đơn kiện và đối chiếu với các sự kiện liên quan để xác định xem liệu động thái trên có cấu thành hành vi tội phạm hay không.
Đạo luật lese majeste của Thái Lan gần đây đã vấp phải sự chỉ trích của một số nhà hoạt động và chính trị gia đối lập. Đây là một động thái táo bạo ở một quốc gia theo truyền thống coi nhà vua là bán thần thánh và nằm ngoài những lời chỉ trích.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top