Tháp rơi tự do
Intern Writer
Theo thống kê của Nestlé và thông báo từ Bộ Y tế nhiều quốc gia ngày 7/1, làn sóng thu hồi các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh của tập đoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ đã lan rộng ra ngoài phạm vi châu Âu, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia ở châu Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, Việt Nam hiện không nằm trong danh sách các thị trường có sản phẩm bị thu hồi theo thông báo chính thức từ Tập đoàn Nestlé.
Ít nhất 37 quốc gia, bao gồm phần lớn các nước châu Âu cùng với Australia, Brazil, Trung Quốc và Mexico, đã phát đi cảnh báo sức khỏe liên quan đến các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em của Nestlé. Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp bệnh lý nào được xác nhận là có liên quan trực tiếp đến các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino nằm trong diện thu hồi.
Đợt thu hồi quy mô lớn này đang tạo thêm áp lực đáng kể lên Nestlé, tập đoàn vốn sở hữu nhiều thương hiệu lớn như KitKat và Nescafe, trong bối cảnh ông Philipp Navratil vừa đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và đang nỗ lực vực dậy tăng trưởng. Tại Brazil, Bộ Y tế nước này cho biết việc thu hồi mang tính phòng ngừa, được thực hiện sau khi phát hiện độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan. Trong khi đó, Nestlé Australia xác nhận các lô hàng bị thu hồi tại nước này được sản xuất tại Thụy Sĩ, còn Nestlé Trung Quốc cho biết đang tiến hành thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.
Bộ Y tế Áo mô tả đây là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Nestlé, ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm đến từ hơn 10 nhà máy khác nhau. Trước đó, vào ngày 5/1, Nestlé UK & Ireland đã phát đi thông báo thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức SMA dành cho trẻ sơ sinh và sữa theo giai đoạn tại Vương quốc Anh và Ireland. Tại Đức, một số lô sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino cũng bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm độc tố.
Theo doanh nghiệp, quyết định thu hồi được đưa ra với tinh thần thận trọng tối đa nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ nhỏ. Reuters cho biết đợt thu hồi này bắt đầu từ tháng 12 với quy mô hạn chế, sau đó được mở rộng khi Nestlé phát hiện vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu. Nguyên nhân được xác định là sự cố chất lượng ở dầu axit arachidonic do một nhà cung cấp lớn cung ứng. Sau khi phát hiện rủi ro, tập đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lượng nguyên liệu này cũng như các hỗn hợp dầu được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa công thức.
Khi quá trình xét nghiệm hoàn tất, Nestlé quyết định thu hồi các lô sản phẩm có nguy cơ, đồng thời chuyển sang sử dụng nguồn cung thay thế. Để hạn chế gián đoạn nguồn hàng, tập đoàn cho biết đang tăng công suất tại một số nhà máy và đẩy nhanh việc đưa các sản phẩm không bị ảnh hưởng từ kho phân phối ra thị trường.
Rủi ro được các cơ quan chức năng đề cập là khả năng nhiễm cereulide, một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cảnh báo độc tố này rất khó bị phá hủy trong quá trình nấu nướng, kể cả khi pha sữa bằng nước sôi, và có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng xuất hiện nhanh như nôn mửa và đau quặn bụng.
Hiện Nestlé nắm giữ gần 25% thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu, một thị trường được ước tính có quy mô hơn 92 tỷ USD. Dù tập đoàn không công bố doanh thu chi tiết theo từng sản phẩm, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, bao gồm sữa công thức, chiếm khoảng 16,6% tổng doanh thu năm 2024. Trong bối cảnh thông tin thu hồi lan rộng, cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây.
Nestlé nhấn mạnh rằng việc thu hồi chỉ mang tính phòng ngừa và khẳng định tất cả các sản phẩm khác của hãng, cũng như các lô không thuộc diện thu hồi trong cùng dòng sản phẩm, vẫn an toàn để sử dụng. Công ty khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của trẻ nên chủ động liên hệ với các chuyên gia y tế để được tư vấn.
Tại Việt Nam, chiều ngày 7/1, Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Cục An toàn thực phẩm, yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm kém chất lượng theo đúng quy định pháp luật. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, các chủ gian hàng và nhà phân phối để ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với các lô sản phẩm bị thu hồi nếu có lưu hành tại Việt Nam. Danh sách các dòng sữa bị thu hồi:
Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký và tự công bố sản phẩm đối với các nhãn hiệu sữa bột dành cho trẻ sơ sinh như Beba và Alfamino, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý nếu các sản phẩm này từng được đưa vào thị trường Việt Nam. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1.
Tối cùng ngày, website chính thức của Nestlé Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan đến đợt thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại châu Âu. Theo đó, Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào thuộc các lô bị thu hồi tại châu Âu. Doanh nghiệp cũng cho biết không thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA và Alfamino, đồng thời không phân phối các sản phẩm này trên bất kỳ kênh nào tại Việt Nam, bao gồm phân phối trực tiếp, qua đối tác hay thương mại điện tử.
Trong thông cáo báo chí, Nestlé Việt Nam nhấn mạnh cam kết đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời khẳng định sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch tới người tiêu dùng.
Ít nhất 37 quốc gia, bao gồm phần lớn các nước châu Âu cùng với Australia, Brazil, Trung Quốc và Mexico, đã phát đi cảnh báo sức khỏe liên quan đến các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em của Nestlé. Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp bệnh lý nào được xác nhận là có liên quan trực tiếp đến các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino nằm trong diện thu hồi.
Đợt thu hồi quy mô lớn này đang tạo thêm áp lực đáng kể lên Nestlé, tập đoàn vốn sở hữu nhiều thương hiệu lớn như KitKat và Nescafe, trong bối cảnh ông Philipp Navratil vừa đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và đang nỗ lực vực dậy tăng trưởng. Tại Brazil, Bộ Y tế nước này cho biết việc thu hồi mang tính phòng ngừa, được thực hiện sau khi phát hiện độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan. Trong khi đó, Nestlé Australia xác nhận các lô hàng bị thu hồi tại nước này được sản xuất tại Thụy Sĩ, còn Nestlé Trung Quốc cho biết đang tiến hành thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.
Bộ Y tế Áo mô tả đây là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Nestlé, ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm đến từ hơn 10 nhà máy khác nhau. Trước đó, vào ngày 5/1, Nestlé UK & Ireland đã phát đi thông báo thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức SMA dành cho trẻ sơ sinh và sữa theo giai đoạn tại Vương quốc Anh và Ireland. Tại Đức, một số lô sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino cũng bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm độc tố.
Theo doanh nghiệp, quyết định thu hồi được đưa ra với tinh thần thận trọng tối đa nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ nhỏ. Reuters cho biết đợt thu hồi này bắt đầu từ tháng 12 với quy mô hạn chế, sau đó được mở rộng khi Nestlé phát hiện vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu. Nguyên nhân được xác định là sự cố chất lượng ở dầu axit arachidonic do một nhà cung cấp lớn cung ứng. Sau khi phát hiện rủi ro, tập đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lượng nguyên liệu này cũng như các hỗn hợp dầu được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa công thức.
Khi quá trình xét nghiệm hoàn tất, Nestlé quyết định thu hồi các lô sản phẩm có nguy cơ, đồng thời chuyển sang sử dụng nguồn cung thay thế. Để hạn chế gián đoạn nguồn hàng, tập đoàn cho biết đang tăng công suất tại một số nhà máy và đẩy nhanh việc đưa các sản phẩm không bị ảnh hưởng từ kho phân phối ra thị trường.
Rủi ro được các cơ quan chức năng đề cập là khả năng nhiễm cereulide, một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cảnh báo độc tố này rất khó bị phá hủy trong quá trình nấu nướng, kể cả khi pha sữa bằng nước sôi, và có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng xuất hiện nhanh như nôn mửa và đau quặn bụng.
Hiện Nestlé nắm giữ gần 25% thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu, một thị trường được ước tính có quy mô hơn 92 tỷ USD. Dù tập đoàn không công bố doanh thu chi tiết theo từng sản phẩm, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, bao gồm sữa công thức, chiếm khoảng 16,6% tổng doanh thu năm 2024. Trong bối cảnh thông tin thu hồi lan rộng, cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây.
Nestlé nhấn mạnh rằng việc thu hồi chỉ mang tính phòng ngừa và khẳng định tất cả các sản phẩm khác của hãng, cũng như các lô không thuộc diện thu hồi trong cùng dòng sản phẩm, vẫn an toàn để sử dụng. Công ty khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của trẻ nên chủ động liên hệ với các chuyên gia y tế để được tư vấn.
Tại Việt Nam, chiều ngày 7/1, Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Cục An toàn thực phẩm, yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm kém chất lượng theo đúng quy định pháp luật. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, các chủ gian hàng và nhà phân phối để ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với các lô sản phẩm bị thu hồi nếu có lưu hành tại Việt Nam. Danh sách các dòng sữa bị thu hồi:
Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký và tự công bố sản phẩm đối với các nhãn hiệu sữa bột dành cho trẻ sơ sinh như Beba và Alfamino, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý nếu các sản phẩm này từng được đưa vào thị trường Việt Nam. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1.
Tối cùng ngày, website chính thức của Nestlé Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan đến đợt thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại châu Âu. Theo đó, Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào thuộc các lô bị thu hồi tại châu Âu. Doanh nghiệp cũng cho biết không thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA và Alfamino, đồng thời không phân phối các sản phẩm này trên bất kỳ kênh nào tại Việt Nam, bao gồm phân phối trực tiếp, qua đối tác hay thương mại điện tử.
Thông tin chính thức trên website Nestlé Việt Nam
Trong thông cáo báo chí, Nestlé Việt Nam nhấn mạnh cam kết đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời khẳng định sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch tới người tiêu dùng.