Đây mới là công ty tư nhân hạ cánh tàu đổ bộ lên Mặt Trăng đầu tiên, không phải SpaceX của Elon Musk

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Tàu đổ bộ Blue Ghost Mission 1 của Firefly Aerospace đã hạ cánh thành công trên bề mặt Mặt Trăng vào lúc 3:34 sáng giờ ET (2:34 sáng giờ CST) ngày Chủ nhật, trở thành vật thể phi chính phủ đầu tiên hạ cánh xuống Mặt Trăng mà không gặp vấn đề gì. Thành tích này đánh dấu một bước tiến sớm trong nỗ lực của NASA nhằm thiết lập một nền kinh tế Mặt Trăng.

Tàu đổ bộ cao hai mét đã được phóng lên bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, vào ngày 15 tháng 1, bắt đầu một sứ mệnh kéo dài 45 ngày nhàn nhã lên Mặt Trăng. Trong những giờ sau khi hạ cánh, Blue Ghost đã truyền những hình ảnh ấn tượng về động cơ đẩy, ăng-ten và bóng của nó trên bề mặt Mặt Trăng, xác nhận trực quan một nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Gần đây, nó đã gửi một bức ảnh bình minh (bên dưới).


Trước đó, hai công ty tư nhân khác đã cố gắng hạ cánh lên Mặt Trăng, một thất bại và một thành công một phần. Năm 2023, công ty ispace của Nhật Bản đã mất liên lạc với tàu đổ bộ Hakuto của mình trong những phút cuối cùng của quá trình hạ cánh, cho thấy rằng nó có thể đã bị rơi. Tàu đổ bộ Odysseus của Intuitive Machines đã hạ cánh vào năm sau đó, trở thành tàu vũ trụ Mỹ đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ năm 1972, nhưng nó đã bị lật sau khi hạ cánh gập ghềnh, rút ngắn nhiệm vụ.

Các chính phủ gần đây cũng gặp phải vấn đề. Sứ mệnh LUNA-25 của Nga đã bị rơi vào năm 2023, và tàu SLIM của Nhật Bản đã hạ cánh lộn ngược vào năm ngoái. Mặc dù sứ mệnh thành công một phần đã đưa Nhật Bản trở thành quốc gia thứ năm đưa một vật thể lên Mặt Trăng nguyên vẹn, tàu đổ bộ đã không nhận đủ năng lượng để hoàn thành sứ mệnh của mình.

1741244474773.png


Sứ mệnh Artemis I của Hoa Kỳ đã bay quanh Mặt Trăng thành công vào năm 2023, nhưng giai đoạn tiếp theo – chuyến bay có người lái của Artemis II – đã bị trì hoãn nhiều lần. Nếu thành công vào năm tới, Hoa Kỳ có thể đưa các phi hành gia đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng sau hơn 50 năm ngay sau năm 2027. Nhiều chính phủ và công ty đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng trên Mặt Trăng, bao gồm trung tâm dữ liệu, đường ray, tòa nhà bê tông, lò phản ứng hạt nhân, v.v. Các thiết bị khoa học của NASA trên tàu Blue Ghost sẽ tiến hành các thí nghiệm để bắt đầu đặt nền móng cho các sứ mệnh thương mại trong tương lai.

Đối với những người thắc mắc tại sao việc lên Mặt Trăng có vẻ khó khăn hơn so với những năm 1960 và 70, tiền bạc và an toàn là những lý do chính. Một báo cáo dài năm 2024 từ Scientific American giải thích rằng các sứ mệnh Artemis đang cố gắng lặp lại những gì Apollo đã hoàn thành với ít sứ mệnh hơn, an toàn hơn và với một phần nhỏ ngân sách.

1741244480554.png


1741244487534.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top