"Đế chế" Samsung lung lay: Từ mất thị phần đến Chủ tịch mất ngôi giàu nhất Hàn Quốc

Mai Nhung
Mai Nhung
Phản hồi: 0

Mai Nhung

Writer
Bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2025 do tạp chí Forbes công bố vào ngày 15/4 vừa qua đã ghi nhận một sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu. Ông Lee Jae-yong, Chủ tịch điều hành của Tập đoàn Samsung Electronics, đã không còn giữ được danh hiệu người giàu nhất Hàn Quốc mà ông nắm giữ trong phần lớn thời gian gần đây.

photo1603152095618-16031520958751833988387_png_75.jpg

Theo Forbes, khối tài sản ròng của ông Lee Jae-yong đã sụt giảm tới 3,7 tỷ USD trong năm qua, xuống còn 7,8 tỷ USD, khiến ông rơi xuống vị trí thứ hai. Người vươn lên chiếm vị trí số 1 là ông Kim Byung-joo (thường được biết đến với tên Michael Kim), nhà sáng lập công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu châu Á MBK Partners, với khối tài sản ước tính 9,5 tỷ USD.

Khó khăn bủa vây Samsung

Sự sụt giảm tài sản của ông Lee Jae-yong phản ánh trực tiếp những thách thức và khó khăn mà "gã khổng lồ" Samsung đang phải đối mặt trên nhiều mặt trận kinh doanh cốt lõi. Giá cổ phiếu sụt giảm được cho là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tài sản của nhiều tỷ phú trong danh sách (tổng tài sản 50 người giàu nhất giảm từ 115 tỷ USD xuống 99 tỷ USD, một phần do ảnh hưởng từ bất ổn chính trị cuối năm 2024).

Bản thân Chủ tịch Lee Jae-yong trong một tuyên bố hồi tháng 3 (theo Yonhap) cũng đã thừa nhận Samsung đang bước vào "giai đoạn khó khăn chưa từng có" và yêu cầu ban lãnh đạo "phải chiến đấu như không còn đường lui".

urnpublicidap.org25c2d43902f61c7_jpg_75.jpg

Các báo cáo gần đây cho thấy Samsung đang mất dần lợi thế cạnh tranh ở nhiều mảng kinh doanh quan trọng:
  • Chip AI: Bị đối thủ đồng hương SK Hynix vượt mặt trong cuộc đua cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho thị trường AI đang bùng nổ.
  • Các mảng chủ lực khác: Thị phần trong lĩnh vực TV, điện thoại thông minh và chip nhớ DRAM đều chứng kiến sự sụt giảm trong năm qua trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc và Apple.
  • Hiệu quả hoạt động: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Samsung được cho là liên tục đi xuống trong suốt 10 năm ông Lee Jae-yong nắm quyền điều hành thực tế, khiến các nhà đầu tư quốc tế dần mất kiên nhẫn. Samsung thậm chí bị một số nhà phân tích xem là "khủng long kém hiệu quả".
  • Áp lực dư luận: Các diễn đàn tại Hàn Quốc đang lan rộng làn sóng kêu gọi Samsung thay đổi mô hình quản trị, chuyển giao quyền lực cho các nhà điều hành chuyên nghiệp thay vì duy trì mô hình "cha truyền con nối".
Đây không phải lần đầu ông Lee Jae-yong mất vị trí số 1. Vào năm 2021, ông từng bị nhà sáng lập Kakao, Brian Kim, vượt qua trong một thời gian ngắn trước khi nhanh chóng lấy lại vị thế vào năm sau. Tuy nhiên, lần tụt hạng này diễn ra trong bối cảnh khó khăn của Samsung rõ ràng hơn.

pyh2025020308480001301-p4-44389118651928999247554-94815184714614186787679_webp_75.jpg

Những gương mặt đáng chú ý khác

Bảng xếp hạng năm 2025 cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của ông Cho Jung-ho, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Meritz. Khối tài sản của ông tăng thêm 1,5 tỷ USD, đạt 7,7 tỷ USD, giúp ông leo lên vị trí thứ 3 và bám sát nút Chủ tịch Samsung. Sự tăng trưởng đột biến này đến từ lợi nhuận ròng kỷ lục 2.300 tỷ won (khoảng 1,7 tỷ USD) mà Meritz Financial Group ghi nhận trong năm 2024 sau khi sáp nhập hai đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán.

Sự thay đổi trên bảng xếp hạng những người giàu nhất Hàn Quốc phản ánh bức tranh kinh tế đầy biến động, nơi các tập đoàn công nghệ truyền thống như Samsung đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, trong khi các lĩnh vực như đầu tư tư nhân và tài chính lại cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top