Để không trở thành "Venezuela" thứ hai, nước này đã có những động thái đầu tiên trên bờ vực nguy hiểm

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Hậu quả vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vẫn chưa lắng xuống, và những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump đối với các băng đảng ma túy Mexico một lần nữa lại khuấy động cục diện địa chính trị của Tây bán cầu. Phát biểu của ông vào cuối tuần trước rằng "phải hành động" giống như một hòn đá ném vào vũng lầy chính trị và kinh doanh sâu thẳm của Mexico, tạo ra những gợn sóng lo lắng.

Theo một báo cáo của Politico ngày 6 tháng 1, mặc dù Tổng thống Mexico Sinbaum nhanh chóng bác bỏ những đồn đoán về một "cuộc xâm lược của Mỹ" trước công chúng, nhưng những lo ngại đã bắt đầu nảy sinh trong giới chính phủ và doanh nghiệp Mexico.

Một số người lo ngại rằng kịch bản xấu nhất có thể là một cuộc tấn công đơn phương của quân đội Mỹ, điều này không chỉ gây ra thương vong lớn cho dân thường mà còn đẩy Mexico vào vũng lầy bất ổn chính trị và sụp đổ kinh tế.

Một quan chức doanh nghiệp Mexico cho biết phản ứng ban đầu ở Mexico đối với vụ việc Maduro là: "Họ thực sự lôi tổng thống (Venezuela) ra khỏi giường, và giờ ông ấy đang ở New York. Chúa ơi, chúng ta có thể là người tiếp theo."

Ông Arturo Sarukhán, người từng giữ chức đại sứ Mexico tại Hoa Kỳ dưới cả chính quyền Bush và Obama, cũng tin rằng Mexico thực sự nên cảnh giác và phải hết sức thận trọng. "Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ khó có thể đơn phương sử dụng vũ lực trên lãnh thổ Mexico, nhưng điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra sao? Chắc chắn là không."

hình ảnh

Vào ngày 4 tháng 1 năm 2026, theo giờ địa phương, ông Trump đã phát biểu trước giới truyền thông trên chuyên cơ Air Force One, đưa ra những lời đe dọa đối với Venezuela, Colombia, Cuba, Iran và Mexico. Ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ "phải hành động chống lại Mexico" vì "ma túy đang tràn vào Mexico", và Mexico phải hành động để chống lại nạn buôn bán ma túy. (Ảnh của IC)

Báo cáo nêu rõ rằng, bất chấp sự hợp tác chặt chẽ về an ninh biên giới giữa hai nước, và những phát biểu của Trump hôm Chủ nhật tuần trước (ngày 4 tháng 1) gọi Sinbaum là "một người vĩ đại" và đẩy quan hệ song phương lên mức "cao kỷ lục", những lời lẽ đe dọa của Trump vẫn tiếp tục làm gia tăng lo ngại ở Mexico.

Pedro Casas Alatriste, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Mexico, cho biết: "Bỏ qua những đánh giá cá nhân về tình hình ở Venezuela, hành động này đã làm gia tăng lo ngại về khả năng Hoa Kỳ đơn phương hành động chống lại các băng đảng ma túy Mexico."

Theo các báo cáo, trước áp lực từ chính quyền Trump, chính phủ Sinbaum đang rơi vào thế khó xử giữa "lời lẽ cứng rắn và hợp tác thực tế". Về mặt công khai, phản ứng của chính phủ Mexico đối với cuộc khủng hoảng Venezuela luôn dựa trên luật pháp quốc tế , chủ trương giảm leo thang. Trong một tuyên bố, chính phủ Mexico lên án việc sử dụng vũ lực đơn phương và cảnh báo rằng hành động quân sự mà không có khuôn khổ tập thể hoặc đa phương sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và có thể dẫn đến bất ổn khu vực.

Tuy nhiên, trên thực tế, Mexico đang tích cực và liên tục hợp tác với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong các hoạt động chống ma túy và an ninh biên giới, nhằm bác bỏ bất kỳ cái cớ nào mà Hoa Kỳ có thể dùng để hành động. Trong năm qua, theo yêu cầu của Trump, Mexico đã triển khai hàng nghìn binh sĩ đến biên giới và chuyển giao hàng chục trùm ma túy cấp cao.

Hơn nữa, tình hình ở Mexico khác biệt hoàn toàn so với ở Venezuela: mục tiêu của Mỹ là chống lại các băng đảng ma túy, chứ không phải thay đổi chế độ. Các cuộc thăm dò dư luận ở Mexico cho thấy ít nhất một bộ phận dân chúng ủng hộ sự can thiệp của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy.

Tại cuộc họp báo thường nhật ngày 5, Sinbaum cho biết trong những tháng gần đây, Mexico và Hoa Kỳ đã đạt được sự đồng thuận dựa trên bốn nguyên tắc: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trách nhiệm chung nhưng khác biệt, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, và hợp tác không kèm điều kiện lệ thuộc.

Nhưng chiến lược này có thể khó duy trì đối với Sinbaum. Tình hình Venezuela đã tiếp thêm động lực cho các nhà phê bình cánh tả trong đảng Phong trào Tái sinh Quốc gia của bà, những người tin rằng Mexico nên có lập trường cứng rắn hơn đối với Trump.

hình ảnh

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2026, theo giờ địa phương, Tổng thống Mexico Jacques Sinbaum đã phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Thành phố Mexico, thủ đô của Mexico.

Gerónimo Gutiérrez, cựu đại sứ Mexico tại Hoa Kỳ, cho rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Mexico sẽ chỉ "khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn trong đảng cầm quyền của Mexico". Một số người trong số họ muốn một cuộc đối đầu thực sự với Mỹ, hoặc muốn Sinbaum khởi xướng cuộc đối đầu đó.

Đồng thời, các quan chức và nhà phân tích tin rằng các sự kiện ở Venezuela đã củng cố sự đồng thuận trong chính quyền Trump: chính quyền ngày càng coi buôn bán ma túy, nhập cư và an ninh biên giới là các mối đe dọa an ninh quốc gia, và đã định vị Tây bán cầu là chiến trường trọng điểm để bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ.

“Thẳng thắn mà nói, bất kể điều gì xảy ra ở Venezuela, chúng ta vẫn đang tiến theo hướng này. Ông Trump đã tuyên bố trong Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 rằng bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu, và ông ấy đang liên kết điều đó với phòng thủ khu vực, điều mà ông ấy coi là một bước tiến hợp lý. Những mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ quốc gia là gì? Buôn bán ma túy, fentanyl, tất cả những thứ đó,” Alex Gray, người từng giữ chức Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia và Phó trợ lý Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2RlLWtob25nLXRyby10aGFuaC12ZW5lenVlbGEtdGh1LWhhaS1udW9jLW5heS1kYS1jby1uaHVuZy1kb25nLXRoYWktZGF1LXRpZW4tdHJlbi1iby12dWMtbmd1eS1oaWVtLjc3MDAzLw==
Top