Đi máy bay không đeo khẩu trang tại Mỹ có thể bị phạt tiền lên đến 3.000 USD

Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải Mỹ (TSA) đã tăng gấp đôi hình phạt nếu một người từ chối tuân thủ các quy định đeo khẩu trang trên máy bay và các nơi công cộng.
Đi máy bay không đeo khẩu trang tại Mỹ có thể bị phạt tiền lên đến 3.000 USD
Từ chối đeo khẩu trang trên máy bay tại Mỹ sẽ khiến bạn phải nhận một khoản phạt không hề nhỏ. Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải Mỹ (TSA) mới đây đã ra thông báo sẽ tăng gấp đôi hình phạt dân sự đối với những người từ chối tuân thủ các quy định về việc đeo khẩu trang.
Quy định mới áp dụng cho tất cả các hãng hàng không thương mại, tại sân bay hoặc trên một số phương tiện giao thông công cộng như metro, xe buýt liên bang. Những người tái phạm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 3.000 USD.
Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 500 USD - 1.000 USD, tăng so với mức 250 USD trước đó. Người vi phạm lần thứ hai sẽ bị phạt từ 1.000 đến 3.000 USD. Các hình phạt mới của TSA tách biệt với các khoản tiền phạt do Cục Hàng không Liên bang ban Mỹ (FAA) nhắm tới hành vi không an toàn có hiệu lực từ ngày 10/9.
Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas chia sẻ trong tuyên bố: “Đeo khẩu trang giúp bảo vệ công chúng và tất cả nhân viên. Nó giúp cho trải nghiệm du lịch an toàn, bảo mật và thoải mái hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các quy định đeo khẩu trang miễn là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng”.
Một ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu đeo khẩu trang khi đi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa.
Đi máy bay không đeo khẩu trang tại Mỹ có thể bị phạt tiền lên đến 3.000 USD
Đó là một sự thay đổi đột ngột so với người tiền nhiệm Donald Trump khi ông Trump luôn tích cực ngăn chặn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ban hành một quy định tương tự vào năm 2020.
Quy định đó ban đầu được ấn định hết hạn vào tháng 9/2021 nhưng TSA đã gia hạn đến ngày 18/1/2022.
Việc thực thi quy định đeo khẩu trang là trách nhiệm của các phi hành đoàn hàng không. Họ sẽ là những người phải đối phó với những hành khách bất hợp tác, không tuân thủ các quy định đeo khẩu trang kể từ khi các chuyến bay được nối lại sau khi phong tỏa.
Cho đến nay, FAA đã ghi nhận 4.184 báo cáo về các hành khách bất hợp tác, phần lớn trong số đó, khoảng 3.057 vụ liên quan đến việc đeo khẩu trang. Lãnh đạo nghiệp đoàn tiếp viên hàng không Sara Nelson chia sẻ, việc phải đối phó với những hành khách cư xử kém trên máy bay là những trải nghiệm “cực kỳ tồi tệ”.
Nguồn: The Verge
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top