“Đĩa lòng xào dưa” là một trong những nguyên nhân khiến chế độ một vợ một chồng có thể biến mất trong tương lai

Cảm xúc của con người rất phong phú và phức tạp, và mọi người đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt cuộc đời. Trong số đó, những cảm xúc cốt lõi là: tình yêu, gia đình và tình bạn. Xu hướng tình cảm cá nhân cao cả và sâu sắc nhất của con người là tình yêu được hình thành do sự kết hợp của hai con người không cùng huyết thống. Cái kết tốt đẹp nhất để chứng kiến tình yêu là chung tay kết hôn nên vợ thành chồng cho đến cuối đời. Từ xưa đến nay, quan hệ vợ chồng của con người luôn là một chủ đề gây tranh cãi, cùng với sự khác biệt trong suy nghĩ và nhu cầu của nam và nữ, mọi người đều có những quan điểm khác nhau về hôn nhân.
“Đĩa lòng xào dưa” là một trong những nguyên nhân khiến chế độ một vợ một chồng có thể biến mất trong tương lai
Thời đại đang phát triển, suy nghĩ và hành vi đang thay đổi. Kết hôn là quyền tự do cao nhất của đàn ông và phụ nữ hiện đại. Xã hội trọng nam khinh nữ bắt đầu đảo ngược, thậm chí có người còn kêu gọi một “xã hội nữ quyền”. Sau khi phụ nữ bắt đầu khôi phục lại kiến thức và trình độ học vấn, nhiều đại diện của những phụ nữ xuất sắc đã dần dần xuất hiện. Điều đó cũng đang dần khẳng định ý nghĩa thực sự của câu nói “ai nói phụ nữ kém hơn đàn ông”? Điều này có nghĩa là phụ nữ không còn phụ thuộc vào nam giới. Thay vào đó, họ có thể tìm thấy giá trị của riêng mình và nguồn vốn độc lập thông qua nỗ lực của chính họ. Trong xã hội ngày nay, hôn nhân không còn là vĩnh cửu, không còn là tiếng nói cuối cùng của đàn ông, không còn là nấm mồ mà phụ nữ lựa chọn nuốt chửng để giữ vững danh tiết. Tương tự như vậy, một người đàn ông vẫn có thể thực hiện quyền lựa chọn hôn nhân của mình. Nếu không thể vượt qua, ai cũng có thể chủ động kết thúc cuộc hôn nhân, điều khác biệt là hiện nay phụ nữ cũng rất thích chủ động kết thúc cuộc hôn nhân. Điều này cũng cho phép phụ nữ có nhiều quyền tự do lựa chọn hơn, trong khi nam giới có ít quyền tự do lựa chọn hơn, có phần gây ra tâm lý lo lắng của xã hội về việc lựa chọn bạn đời của nam giới và phụ nữ. Áp lực của những người đàn ông độc thân đương thời từ cha mẹ: thừa kế dòng dõi; từ yêu cầu của chính họ: kết hôn với người phụ nữ họ thích; từ điều kiện của người vợ tương lai: có nhà, xe, tiền gửi, công việc ổn định và một thu nhập cố định; từ yêu cầu của xã hội: có kinh doanh riêng. Tất cả những điều này khiến những người đàn ông độc thân lo lắng và sợ hãi, và nỗ lực của họ cũng không hơn gì sự tiến bộ về mặt tư tưởng của phụ nữ. Phụ nữ độc thân, bất chấp áp lực từ cha mẹ, họ có những tiêu chuẩn và suy nghĩ riêng, thà thiếu còn hơn thừa. Những cuộc hôn nhân của cha mẹ và những người họ chứng kiến không hạnh phúc bởi cãi vã, ly thân, áp lực con cái… khiến nhiều phụ nữ thà chọn độc thân hơn là bước vào một cuộc hôn nhân mà họ nghĩ là có thể bước vào vết xe đổ của thế hệ trước. Ngày nay sau khi mở mang tư duy, dù là đàn ông hay đàn bà thì hôn nhân không còn là con đường một chiều nữa mà dần trở thành con đường hai chiều, thậm chí là nhiều chiều. Xã hội náo nhiệt, sự trống rỗng về tinh thần của con người ngày càng tăng dần. Đây cũng chính là thực tế cho thấy, tình cảm nam nữ trong xã hội đương đại không bền lâu. Hôn nhân, tình cảm có những rạn nứt, rối rắm khiến một bên trong hôn nhân cảm thấy cô đơn và tinh thần không thể được nửa kia khỏa lấp. Lúc này, người khác phái mà họ có thể trò chuyện chính là liều thuốc tốt cho tinh thần của họ. Nó cũng dần chuyển từ liều thuốc tinh thần sang thỏa mãn thể xác, và cuối cùng trở thành lý do tự nhiên buộc tội nửa kia không hiểu mình. Cả đàn ông và phụ nữ đều mong mỏi một ai đó hiểu mình trong hôn nhân. Ít ai có thể đồng hành cùng họ từ đầu đến cuối, nhưng nhu cầu luôn thay đổi, nửa kia không thể cho họ đủ. Đây là lý do tại sao các dây leo của nhu cầu bắt đầu vượt ra ngoài giới hạn để tìm kiếm nhiều nguồn tinh thần hơn. Điều này cũng hình thành nên sự phát triển của nhiều cuộc hôn nhân khác nhau và ly hôn. Không có con người nào là hoàn hảo, con người vốn tham lam, nhu cầu tinh thần của họ là vô tận, và một người có tất cả các loại nhu cầu, và với họ, nửa kia không thể thỏa mãn được về nhiều mặt. Chế độ một vợ một chồng chỉ có thể tận hưởng nhu cầu của nửa kia, nếu muốn lựa chọn chế độ một vợ một chồng, chúng ta cần phải kìm nén những ham muốn không giới hạn của mình và duy trì một mối quan hệ có giới hạn. Nếu không, chế độ một vợ một chồng không thể hạn chế bản chất của con người. Lòng tham quá mức cuối cùng sẽ khiến hôn nhân biến mất.

>> Những người phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình đã xảy ra chuyện gì? 3 người phụ nữ đã nói lên suy nghĩ của họ

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top