Điện Kremlin nói gì về tuyên bố của quan chức tình báo Ukraine rằng Putin là mục tiêu ám sát hàng đầu

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 24/5 tuyên bố mục tiêu ám sát số một là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov đã trả lời vào ngày 25 rằng những nhận xét như vậy một lần nữa thể hiện bản chất "khủng bố" của chế độ Kiev.
Ông Skibitsky đã tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Đức "Welt" ngày hôm đó.
Điện Kremlin nói gì về tuyên bố của quan chức tình báo Ukraine rằng Putin là mục tiêu ám sát hàng đầu
Vadim Skibitsky, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine
Russia Today và TASS đưa tin, theo Skibitsky, cơ quan an ninh và tình báo Ukraine có một danh sách cần “thanh lý”, trong đó có Putin và Prigozin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Nga Wagner.
Khi được hỏi ai là người đứng đầu danh sách, Skibicki trả lời rằng Putin là mục tiêu số một "bởi vì ông ấy điều phối và quyết định những gì sẽ xảy ra". Ông nói thêm rằng "cuối cùng thì tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình", bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu.
Skibitsky thậm chí không phủ nhận rằng các phương tiện truyền thông Nga, đầu sỏ chính trị và dân thường cũng nằm trong danh sách thanh lý. Ông tuyên bố: "Chúng ta đang có chiến tranh và những người này cũng là kẻ thù của chúng ta... Điều này phù hợp với các công ước quốc tế".
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Channel One của truyền thông Nga vào ngày 25, Peskov trả lời rằng những nhận xét trên là "các chế độ khủng bố nói về kế hoạch khủng bố của chúng" và chứng minh rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga là "hoàn toàn hợp lý, cần thiết và phải được hoàn thành". Ông nói thêm rằng Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine và toàn bộ chính quyền Kiev có liên quan đến các hoạt động khủng bố. "Rõ ràng là chính quyền Kiev chấp nhận các hành động khủng bố... có lẽ chúng ta nên gọi nó là một chế độ khủng bố".
Khi được hỏi bình luận thế nào về việc phía Ukraine coi Putin là mục tiêu ám sát số một, ông Peskov nhấn mạnh rằng sự an toàn của Putin đã được đảm bảo một cách đáng tin cậy, "Hãy tin tôi, các cơ quan an ninh của chúng tôi biết công việc, họ biết họ đang làm gì".
Peskov cũng cáo buộc Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác ủng hộ chế độ Kiev, về bản chất là "ủng hộ chủ nghĩa khủng bố".
Vào đêm trước Ngày Chiến thắng của Nga, vào rạng sáng ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương, Điện Kremlin đã bị hai máy bay không người lái tấn công. Nga cáo buộc Ukraine lên kế hoạch và thực hiện nhưng tổng thống Ukraine nhanh chóng phủ nhận. Tuy nhiên, theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hoa Kỳ "New York Times" vào ngày 24 tháng 5, một số quan chức tình báo Hoa Kỳ tiết lộ rằng từ các liên lạc bị chặn giữa Nga và Ukraine, người ta biết rằng cuộc tấn công có thể được dàn dựng bởi một cơ quan tình báo hoặc quân đội Ukraine.
Điện Kremlin nói gì về tuyên bố của quan chức tình báo Ukraine rằng Putin là mục tiêu ám sát hàng đầu
Một máy bay không người lái nghi tấn công Điện Kremlin phát nổ trên bầu trời sau khi bị bắn hạ.
Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng phát hiện ra rằng các đơn vị như Cơ quan An ninh Ukraine, Tổng cục Tình báo và quân đội Ukraine đã thành lập một liên minh lỏng lẻo có khả năng tiến hành các hoạt động hạn chế bên trong và bên ngoài nước Nga bằng cách sử dụng nhân viên hoặc đối tác của chính họ.
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công dường như là một phần của một loạt các hoạt động xuyên biên giới ở Ukraine. Họ cho rằng phía Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát Dukina, con gái của triết gia Dugin được phương Tây xem là "nhà tư tưởng của Putin", vụ đánh bom phóng viên chiến trường nổi tiếng người Nga và nhiều vụ tấn công vào biên giới Nga-Ukraine. Họ cũng tin rằng vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc là công việc của các đặc vụ Ukraine.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top