Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Trong bối cảnh các mảng kinh doanh chủ lực của Samsung như bán dẫn (DS), TV và thiết bị gia dụng (DA) đang phải vật lộn với khó khăn, bộ phận MX đã một mình "tỏa sáng".
Trong quý 1 năm nay, bộ phận MX đã ghi nhận doanh thu 36,2 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động là 4,3 nghìn tỷ won. Con số này không chỉ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, mà còn đóng góp tới 64,2% vào tổng lợi nhuận hoạt động 6,7 nghìn tỷ won của toàn tập đoàn. Nói một cách dễ hiểu, gần 2/3 lợi nhuận của cả 1 "đế chế" công nghệ khổng lồ đến từ 1 bộ phận duy nhất. Thành công vang dội này có được là nhờ vào sức hút của dòng Galaxy S25.
Dù kết quả kinh doanh quý 2 mới chỉ là con số sơ bộ, nhưng thị trường dự đoán rằng kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Trong khi bộ phận bán dẫn được dự báo chỉ có lợi nhuận khoảng 400-700 tỷ won, bộ phận MX được kỳ vọng sẽ mang về từ 2,6 đến 3,3 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động. Thậm chí, một số công ty chứng khoán còn nâng dự báo cho MX sau khi Samsung công bố kết quả sơ bộ.
Sự "thuận buồm xuôi gió" của bộ phận MX còn được thể hiện qua thị phần. Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, trong quý 2, Samsung đã chiếm vị trí số 1 trên thị trường smartphone toàn cầu với 19% thị phần, theo sau là Apple (16%) và Xiaomi (15%). Đáng chú ý, trong khi Apple giảm 2% và Xiaomi giữ nguyên, Samsung lại ghi nhận mức tăng trưởng 3%.
Và có vẻ như "vận may" của bộ phận MX sẽ còn tiếp tục. Dòng sản phẩm gập mới nhất, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, đang tạo ra một cơn sốt thực sự, hứa hẹn sẽ mang lại một quý 3 bùng nổ. Theo Samsung, trong tuần bán trước tại Hàn Quốc (từ 15/7 đến 21/7), bộ đôi này đã bán được 1,04 triệu chiếc. Đây là một kỷ lục mới vượt qua con số 1,02 triệu chiếc của Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 trước đó, trở thành dòng sản phẩm gập có lượng đặt trước cao nhất trong lịch sử của Samsung.
Một quan chức trong ngành nhận định: "Nếu các sản phẩm gập mới tiếp tục duy trì được không khí như hiện tại, với kỷ lục đặt trước cao nhất, họ có thể sẽ duy trì được đà tăng trưởng so với năm ngoái."
Trong quý 1 năm nay, bộ phận MX đã ghi nhận doanh thu 36,2 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động là 4,3 nghìn tỷ won. Con số này không chỉ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, mà còn đóng góp tới 64,2% vào tổng lợi nhuận hoạt động 6,7 nghìn tỷ won của toàn tập đoàn. Nói một cách dễ hiểu, gần 2/3 lợi nhuận của cả 1 "đế chế" công nghệ khổng lồ đến từ 1 bộ phận duy nhất. Thành công vang dội này có được là nhờ vào sức hút của dòng Galaxy S25.
Dù kết quả kinh doanh quý 2 mới chỉ là con số sơ bộ, nhưng thị trường dự đoán rằng kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Trong khi bộ phận bán dẫn được dự báo chỉ có lợi nhuận khoảng 400-700 tỷ won, bộ phận MX được kỳ vọng sẽ mang về từ 2,6 đến 3,3 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động. Thậm chí, một số công ty chứng khoán còn nâng dự báo cho MX sau khi Samsung công bố kết quả sơ bộ.

Sự "thuận buồm xuôi gió" của bộ phận MX còn được thể hiện qua thị phần. Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, trong quý 2, Samsung đã chiếm vị trí số 1 trên thị trường smartphone toàn cầu với 19% thị phần, theo sau là Apple (16%) và Xiaomi (15%). Đáng chú ý, trong khi Apple giảm 2% và Xiaomi giữ nguyên, Samsung lại ghi nhận mức tăng trưởng 3%.
Và có vẻ như "vận may" của bộ phận MX sẽ còn tiếp tục. Dòng sản phẩm gập mới nhất, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, đang tạo ra một cơn sốt thực sự, hứa hẹn sẽ mang lại một quý 3 bùng nổ. Theo Samsung, trong tuần bán trước tại Hàn Quốc (từ 15/7 đến 21/7), bộ đôi này đã bán được 1,04 triệu chiếc. Đây là một kỷ lục mới vượt qua con số 1,02 triệu chiếc của Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 trước đó, trở thành dòng sản phẩm gập có lượng đặt trước cao nhất trong lịch sử của Samsung.
Một quan chức trong ngành nhận định: "Nếu các sản phẩm gập mới tiếp tục duy trì được không khí như hiện tại, với kỷ lục đặt trước cao nhất, họ có thể sẽ duy trì được đà tăng trưởng so với năm ngoái."