Điện thoại OnePlus bị cấm bán, nguy cơ sụp đổ hệ thống phân phối trên toàn Ấn Độ

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Hiệp hội đại diện cho các chuỗi bán lẻ ở miền nam Ấn Độ tuyên bố sẽ không bán sản phẩm OnePlus nữa, kể từ ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, có vẻ lệnh cấm có thể mở rộng đến phần còn lại của Ấn Độ. Đây được xem là đòn giáng nặng nề vào chiến lược kinh doanh của hãng điện thoại Trung Quốc. Hiệp hội các nhà bán lẻ di động trên toàn Ấn Độ (AIMRA), đại diện cho hơn 150.000 nhà bán lẻ smartphone ngoại tuyến ở Ấn Độ, đã nói với OnePlus rằng họ có thể ngừng bán sản phẩm OnePlus. Trong khi đó, Hiệp hội các nhà bán lẻ có tổ chức Nam Ấn Độ (ORA) đại diện cho 4.300 nhà bán lẻ ngoại tuyến, đã thông báo lệnh cấm kể từ ngày 1/5.
Điện thoại OnePlus bị cấm bán, nguy cơ sụp đổ hệ thống phân phối trên toàn Ấn Độ
Kết hợp cả 2, nó sẽ trở thành 1 lệnh cấm bán trên toàn quốc, tạo nên ảnh hưởng cực lớn đối với doanh số OnePlus. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ tình trạng cung cấp hàng hóa trì trệ, dịch vụ hậu mãi yếu kém. OnePlus bị chỉ trích bỏ bê đối tác bán lẻ của mình, cung cấp tỷ suất lợi nhuận thấp, giải quyết khiếu nại kém. Hãng điện thoại Trung Quốc cũng không cung cấp đủ các mẫu điện thoại trưng bày cho khách trải nghiệm, không hỗ trợ quảng bá sản phẩm mới, không có những chuyến đi thị sát thị trường,... Nhìn chung, họ thiếu các động thái thắt chặt quan hệ với nhà bán lẻ địa phương, khiến đối tác cảm thấy bị đối xử thiếu tôn trọng. >>> Sự thật về màn hình siêu sáng trên smartphone Trung Quốc
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top