Điều gì khiến Zelensky đổi ý, sẵn sàng 'bắt tay' Putin, hòa bình liệu có đến?

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Trong một động thái gây bất ngờ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nếu đó là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng.
1738723465845.png

Tuyên bố này, được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây của nhà lãnh đạo Ukraine, người từng kiên quyết từ chối mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin.
Sự thay đổi lập trường này càng trở nên đáng chú ý khi nhắc lại rằng, trước đó, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow, đặc biệt là với Tổng thống Putin. Giải thích cho quyết định này, ông Zelensky cho biết sắc lệnh năm 2022 nhằm ngăn chặn Nga gây áp lực lên Ukraine thông qua nhiều hành lang khác nhau mà Kiev không thể kiểm soát.
Vậy điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi này? Có phải là những áp lực từ chiến trường, khi Ukraine đối mặt với những khó khăn ngày càng gia tăng? Hay là sự thúc đẩy từ các đồng minh phương Tây, những người đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột? Hoặc, có lẽ, sự thay đổi này phản ánh một thực tế phũ phàng Ukraine không còn có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, như chính ông Zelensky đã thừa nhận.
Tuy nhiên, việc đàm phán với Putin không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tổng thống Putin đã nhiều lần chỉ trích việc chính quyền Kiev ra sắc lệnh cấm đàm phán, cho rằng điều này làm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trở nên "bất hợp pháp." Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, ông Putin nói: "Nếu chúng tôi bắt đầu đàm phán ngay bây giờ, các cuộc đàm phán sẽ là bất hợp pháp... Bởi vì khi người đứng đầu chính quyền ký sắc lệnh này, ông ấy còn là một tổng thống hợp pháp. Nhưng giờ ông ấy không thể hủy bỏ sắc lệnh được nữa, vì ông ấy không còn là tổng thống hợp pháp. Đó là vấn đề."
Mặc dù vậy, ông Putin cũng gợi ý một phương án: "Nếu ông ấy muốn tham gia đàm phán, tôi sẽ bố trí người tham gia các cuộc đàm phán như vậy."
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Zelensky cũng thừa nhận những giới hạn hiện tại của Ukraine, nói rằng nước này không thể đánh đổi hàng triệu người vì một mục tiêu chưa rõ liệu có bao giờ xảy ra hay không. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không thể vi phạm hiến pháp để công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga.
Những con số thương vong mà ông Zelensky đưa ra cũng cho thấy cái giá đắt mà cả hai bên phải trả cho cuộc xung đột này hơn 45.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và khoảng 390.000 bị thương, trong khi phía Nga mất 350.000 binh sĩ và khoảng 600.000-700.000 người bị thương.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top