Điều hòa không khí: "Tội đồ" hay "cứu tinh" của châu Âu?

Mai Nhung
Mai Nhung
Phản hồi: 0

Mai Nhung

Writer
Khi những đợt nắng nóng thiêu đốt kỷ lục đang càn quét khắp châu Âu, một cuộc tranh luận gay gắt đã bùng nổ. Một bên là những người cho rằng việc lắp đặt điều hòa trên diện rộng là một nhu cầu cấp thiết để bảo vệ sức khỏe. Một bên lại lo ngại rằng chính những cỗ máy làm mát đó sẽ chỉ khiến cho cuộc khủng hoảng khí hậu trở nên tồi tệ hơn, tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm.

1753773278805.jpeg

Cuộc tranh luận chính trị gay gắt


Trong tháng 6 và 7, khu vực Tây Âu đã phải trải qua những đợt nắng nóng cực đoan, khiến hơn 1.000 trường học tại Pháp phải đóng cửa. Tình hình này đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến chính trị.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp, đã chỉ trích chính phủ và đề xuất một chiến dịch lắp đặt điều hòa không khí quy mô lớn tại các trường học, bệnh viện và cơ sở công cộng. "Các dịch vụ công không thể vận hành vì thiếu điều hòa," bà nói.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Bộ trưởng Năng lượng Pháp, bà Agnes Pannier-Runacher, cho rằng việc lắp đặt điều hòa hàng loạt là một "giải pháp tồi". Bà lập luận rằng nó sẽ làm tăng phát thải khí nhà kính, khiến không khí bên ngoài nóng hơn và cuối cùng làm cho các đợt nắng nóng trở nên tồi tệ hơn.

1753773289946.jpeg

Giữa nhu cầu cấp thiết và những lo ngại sâu xa


Cuộc tranh luận này phản ánh một tình thế tiến thoái lưỡng nan của châu Âu. Vốn là một lục địa có khí hậu ôn hòa, châu Âu giờ đây lại là khu vực có nhiệt độ tăng nhanh nhất toàn cầu. Tháng 6 vừa qua đã được ghi nhận là tháng 6 nóng nhất trong lịch sử ở Tây Âu.

Nhiều người ủng hộ việc lắp đặt điều hòa đã dẫn chứng hình mẫu của Mỹ, một quốc gia từ lâu đã coi điều hòa là một thiết bị thiết yếu. Tuy nhiên, viễn cảnh "Mỹ hóa" này lại khiến không ít người châu Âu e ngại. Họ lo lắng về nguy cơ "sốc nhiệt" khi di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời có sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn, cũng như nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Bên cạnh đó là những lo ngại về sự bất bình đẳng xã hội. "Nắng nóng làm cho tình trạng mất cân bằng xã hội trở nên đặc biệt rõ rệt. Những người nghèo ít có khả năng tự bảo vệ mình," Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider nói.

1753773297808.jpeg

Tìm kiếm các giải pháp thay thế


Nhiều nhà môi trường và các nhà hoạch định chính sách cho rằng châu Âu có thể được làm mát mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa không khí. Họ đề xuất các giải pháp thay thế như trồng thêm cây xanh trong các thành phố, cải thiện thiết kế tòa nhà với các hệ thống thông gió tự nhiên và lắp đặt rèm cửa chắn nắng.

Tại London, các công ty xây dựng được yêu cầu phải xem xét các giải pháp làm mát thụ động trước khi tính đến việc lắp đặt điều hòa. Tại Pháp, chính quyền đang nghĩ đến việc mở rộng hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng địa nhiệt.

1753773305412.jpeg

Tuy nhiên, các giải pháp này đều cần thời gian và chi phí đầu tư lớn. Trong khi đó, các đợt nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, và nhu cầu làm mát trước mắt vẫn là một vấn đề cấp bách đối với cả người dân và các ngành kinh tế. "Rượu vang là công việc kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi không muốn những gì mình làm ra lại trở thành giấm vì nắng nóng. Vì vậy chúng tôi cần có điều hòa," ông Mathieu Bessonnet, giám đốc kỹ thuật của một nhà sản xuất rượu ở Pháp, chia sẻ.

Cuộc tranh luận về điều hòa tại châu Âu cho thấy một thách thức lớn của thời đại biến đổi khí hậu: làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu thích ứng trước mắt và các giải pháp bền vững lâu dài.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2RpZXUtaG9hLWtob25nLWtoaS10b2ktZG8taGF5LWN1dS10aW5oLWN1YS1jaGF1LWF1LjY2MTc5Lw==
Top