Doanh nghiệp công nghệ chạy đua đưa nhân viên rời khỏi Nga

Không chỉ tại Ukraine, các hãng công nghệ cũng đang chạy đua để đưa nhân viên của mình ra khỏi nước Nga giữa xung đột leo thang.
Doanh nghiệp công nghệ chạy đua đưa nhân viên rời khỏi Nga
Ảnh: Getty Images
Tuần trước, các công ty công nghệ đa quốc gia đã giúp nhân viên sơ tán khỏi Ukraine. Hiện nay, họ cũng đang làm như vậy tại Nga khi thuê máy bay và xin thị thực cho hàng loạt lao động. Theo một người Nga giấu tên, có một làn sóng di cư của những người không ủng hộ cuộc chiến.
Vị lãnh đạo của hãng phần mềm nhỏ chia sẻ, họ xem việc di tản nhân viên là mục tiêu chính sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. “Tôi hỗ trợ điều phối các chuyến bay cho nhân viên của vài chục công ty khác”, ông nói. Ban đầu, ông thuê máy bay đến Armenia nhưng mở rộng sang các địa điểm khác.
Không rõ số người đã rời khỏi Nga là bao nhiêu. Theo Bộ trưởng kinh tế Gruzia, hơn 20.000 người Nga đã nhập cảnh trong những ngày gần đây. Nhà kinh tế học chính trị Konstantin Sonin đến từ Trường Chính sách công thuộc Đại học Chicago (Mỹ) ước tính số người di cư lên tới 200.000 người trong 10 ngày.
Nhờ nền giáo dục tập trung mạnh mẽ vào kỹ thuật, ngành công nghệ Nga bùng nổ trong những năm qua. Theo Bộ thương mại Mỹ, hơn 1,3 triệu người làm trong lĩnh vực công nghệ tại Nga năm 2019. Nhiều người trong số họ có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau, có nền tảng giáo dục tốt hơn và thói quen tiếp nhận tin tức từ nhiều nguồn.
Trao đổi với Washington Post, một số người cho biết họ có đồng nghiệp và bạn bè tại Ukraine. Họ nhanh chóng đón nhận cơ hội ra nước ngoài và mang theo người thân đi cùng. Những người ở lại thường để chăm sóc cha mẹ già yếu.
Di tản nhân viên không phải chuyện đơn giản và ngày càng khó khăn hơn khi các công ty thẻ tín dụng từ chối xử lý giao dịch đối với các loại thẻ do Nga phát hành và các chuyến bay liên tục bị hủy bỏ. Nhiều nước đóng cửa không phận với Nga, hầu hết đều khó xin được thị thực. Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất là hai ngoại lệ.
Vitaly, một nhà nghiên cứu tại Nga, cho biết đã mua vé máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cho cả gia đình. Trên chuyến bay, anh nhìn thấy nhiều người giống với mình, chủ yếu là đàn ông trẻ tuổi, mặc áo đồng phục công ty hoặc áo nỉ có mũ, tay không ngừng gõ máy tính. “Họ trông giống như những người làm công nghệ thông tin thông thường”, anh hồi tưởng.
Đồng nghiệp của anh cũng xuất ngoại bằng tàu hoặc xe hơi đến Georgia, Uzbekistan và bất kỳ nơi nào họ đi được.
Theo ICTnews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top