Doanh nhân U80 chưa từng học đại học thành người giàu nhất Nhật Bản

Takemitsu Takizaki, nhà sáng lập hãng sản xuất cảm biến điện tử Keyence Corp., đã vượt qua tỷ phú Tadashi Yanai của Uniqlo và trở thành người giàu có nhất Nhật Bản.
Doanh nhân U80 chưa từng học đại học thành người giàu nhất Nhật Bản
Trụ sở Keyence Corp. tại Osaka, Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)
Theo Bảng xếp hạng Tỷ phú Bloomberg, khối tài sản của ông Takizaki hiện có tổng trị giá là 38,2 tỷ USD (tương đương 4,2 nghìn tỷ Yên) sau khi giá cổ phiếu công ty Keyence tăng gần gấp đôi so với hồi đầu năm 2020. Công ty Fast Retailing của ông Yanai có giá trị tài sản ròng là 35,6 tỷ USD. Trong năm 2021, khối tài sản của ông Yanai đã hao hụt khoảng 1/5 so với trước đây.
Một công ty tự động hóa thay thế cho vị trí ngôi vương của ngành bán lẻ và đứng đầu danh sách giàu nhất đất nước là một ví dụ cho thấy sự chuyển dịch tài sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giá cổ phiếu Keyence được thúc đẩy nhờ được đưa vào bộ chỉ số blue-chip của Nhật Bản, Nikkei 225.
“Vị trí này có khả năng sẽ giữ vững một thời gian nữa”, Mitsushige Akino, Giám đốc điều hành cấp cao của Ichiyoshi Asset Management, đánh giá. “Gần đây, động lực [tăng giá] lớn nhất là được thêm vào danh mục Nikkei 225”.
Keyence từ chối bình luận về thông tin này.
Doanh nhân U80 chưa từng học đại học thành người giàu nhất Nhật Bản
Ông Takemitsu Takizaki hiện là chủ tịch danh dự của Keyence Corp. và là người giàu nhất Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)
Ông Takizaki thành lập Keyence vào năm 1974 và phát triển công ty với định hướng trở thành nhà sản xuất cảm biến, dụng cụ đo lường, hệ thống kiểm soát hình ảnh và các thiết bị khác phục vụ cho ngành công nghiệp tự động hóa. Keyence được biết đến là công ty có tỷ suất lợi nhuận cao và trả lương cho nhân viên rất hậu hĩnh.
Giá cổ phiếu của Keyence đã tăng 96% so với đầu năm 2020, giá trị thị trường của công ty đạt 18,4 nghìn tỷ Yên. Nếu tính theo vốn hóa thị trường, Keyence hiện là công ty lớn thứ hai Nhật Bản, xếp sau tập đoàn ô tô khổng lồ Toyota Motor Corp.
Theo chuyên gia phân tích Takeshi Kitaura của Bloomberg Intelligence, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu tự động hóa các nhà máy trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Kitaura cho biết tỷ suất lợi nhuận của công ty Keyence đạt hơn 50%.
Ngay sau khi Keyence được công bố lọt vào bộ chỉ số Nikkei 225, giá cổ phiếu của công ty này lập tức tăng vọt. Bên cạnh đó là công ty sản xuất thiết bị chơi game cầm tay Switch, là Nintendo Co., cũng thuộc một trong ba công ty được đưa vào Nikkei 225 từ ngày 01/10.
Ông Takizaki hiện sở hữu 21% cổ phần tại Keyence, theo đó, tài sản của ông đã tăng thêm 5,8 tỷ USD trong năm nay và xếp hạng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất Châu Á của Bloomberg.
Trong khi đó, giá trị tài sản của Fast Retailing đã giảm 9,6 tỷ USD trong năm 2021, tương đương 21% khối tài sản của ông Yanai, do giá cổ phiếu của Uniqlo giảm 18%. Tháng 7/2021, Fast Retailing đã hạ mức lợi nhuận năm dự kiến do doanh thu mùa hè ở thị trường Nhật Bản giảm mạnh, bên cạnh đó là do tác động của các biện pháp hạn chế trong tình hình dịch bệnh ở nước này và cả các thị trường khác ở Châu Á.
Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank Group Corp. hiện là người giàu thứ ba Nhật Bản với khối tài sản ròng trị giá 27,3 tỷ USD.
Ông Takemitsu Takizaki, dù không học đại học, nhưng đã giúp phát minh cảm biến độ chính xác sử dụng trên dây chuyền lắp ráp, tương tự như những dây chuyền lắp ráp xe ô tô của Toyota. Hiện ông Takizaki đã 76 tuổi và là chủ tịch danh dự của Keyence kể từ khi thôi giữ chức vụ chủ tịch vào năm 2015.
Hiện giá trị giao dịch của Keyence cao gấp 63 lần thu nhập ước tính. Anh Kitaura cho biết anh vẫn giữ nhận định tích cực về triển vọng của công ty này. Anh chỉ ra rằng hơn 40% doanh thu của công ty vẫn đến từ Nhật Bản.
“Keyence có tiềm năng phát triển ra nước ngoài rất lớn”, anh Kitaura cho biết.
Theo Japan Times
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top