Dồn lực thương chiến với Mỹ, Trung Quốc nới lỏng hạn chế với K-Pop của Hàn Quốc

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Trung Quốc đang đối mặt với chiến tranh thương mại với Mỹ và tiêu dùng nội địa yếu kém, quyết định dần dỡ bỏ lệnh cấm không chính thức với K-pop vốn được áp đặt từ năm 2016 sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Ngày 28/4/2025, nhóm K-pop Epex được công bố sẽ biểu diễn vào ngày 31/5/2025 tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đánh dấu buổi hòa nhạc đầu tiên của một nhóm K-pop toàn người Hàn tại đại lục sau 9 năm. Ngoài ra, sự kiện K-pop lâu đời nhất Hàn Quốc Dream Concert dự kiến diễn ra ngày 26/9/2025 tại sân vận động 40.000 chỗ ở Hải Nam, theo Hiệp hội Nhà sản xuất Giải trí Hàn Quốc. Những động thái này báo hiệu sự nới lỏng lệnh cấm Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp K-pop.

Sự thay đổi chính sách này được nhà phân tích Oh Jiwoo tại CGS International Securities Hong Kong gọi là “bước ngoặt cấu trúc” cho K-pop. Oh giải thích rằng Trung Quốc đang thúc đẩy các sự kiện văn hóa bao gồm hòa nhạc nước ngoài để kích thích chi tiêu cho du lịch, khách sạn và thương mại địa phương. Sau khi chứng kiến tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng vào GDP giảm từ 70% năm 2018 xuống dưới 30% gần đây, chỉ số giá tiêu dùng gần bằng 0. Thông báo ngày 25/4/2025 từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về thúc đẩy các sự kiện văn hóa càng củng cố xu hướng này. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu album lớn thứ ba của Hàn Quốc (sau Nhật Bản và Mỹ) và cũng là thị trường âm nhạc lớn thứ hai châu Á, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược.

1746587646200.png


Về ngoại giao, việc nới lỏng lệnh cấm K-pop phản ánh nỗ lực của Trung Quốc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc giữa bối cảnh kinh tế khó khăn và căng thẳng với Mỹ. Các nhà phân tích Citi, John Wu và Alicia Yap, cho rằng ngoại giao văn hóa là điểm khởi đầu để khôi phục quan hệ khu vực, giúp khôi phục dòng doanh thu từ người hâm mộ K-pop. Oh Jiwoo nhấn mạnh rằng K-pop có thể đa dạng hóa văn hóa Trung Quốc, thúc đẩy thiện chí khu vực, đặc biệt khi Trung Quốc hạn chế nội dung phương Tây như phim Hollywood. Sự kiện Epex được xem là “thử nghiệm chính sách” với các hoạt động nhỏ hơn của TWICE và IVE tại Thượng Hải cho thấy Trung Quốc bắt đầu với các nhóm tầm trung trước khi mở rộng, theo CNBC và Forbes.

Về kinh tế, K-pop là ngành “miễn thuế” (tariff-proof), không chịu ảnh hưởng từ thuế quan như ô tô hay bán dẫn vốn là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc đang đối mặt với thuế 25% của Mỹ. Thị trường hòa nhạc Trung Quốc tăng từ 2.9 tỷ USD năm 2019 lên 8 tỷ USD năm 2024 (tăng 189%). Nếu lệnh cấm được dỡ bỏ hoàn toàn, Trung Quốc có thể chiếm hơn 25% doanh thu hòa nhạc K-pop năm 2025, vượt mức năm 2016, theo CGS. Morgan Stanley dự đoán việc mở cửa lại là “xúc tác mạnh mẽ” cho lợi nhuận của các công ty K-pop, dù tiến trình sẽ dần dần. Cổ phiếu của “Big Four” (HYBE, SM, JYP, YG) đã phục hồi mạnh mẽ đầu năm 2025 sau khi lao dốc năm 2024, SM tăng 68.8% và YG tăng 49.9%, theo KED Global.

1746587652232.png


Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng Trung Quốc còn lẫn lộn. Một số người hâm mộ hào hứng nhưng nhiều netizen bày tỏ bất mãn vì vấn đề THAAD chưa được giải quyết hoặc do hình ảnh “nam tính yếu đuối” của các nhóm K-pop. Dù vậy, với kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn như Sino-Korean concert tại 6 thành phố (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, v.v...) vào nửa cuối 2025, nhắm đến các nhóm như BTS, SEVENTEEN, Stray Kids, triển vọng cho K-pop tại Trung Quốc rất sáng sủa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top