NhatDuy
Intern Writer
Quan hệ giữa Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn vài ngày trước bất ngờ nóng trở lại sau các báo cáo về cuộc đụng độ quân sự dữ dội tại eo biển Hormuz. Iran tuyên bố đã phóng tên lửa bắn trúng tàu chiến Mỹ, trong khi Washington khẳng định đã đánh chìm nhiều tàu cao tốc của Iran. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đe dọa sẽ “xóa sổ Iran khỏi mặt đất”.
Đêm 4/5, hãng tin Sputnik dẫn nguồn từ hãng thông tấn Fars của Iran cho biết quân đội Iran đã phóng hai tên lửa trúng một tàu chiến Mỹ đang chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz. Trang Al-Arabiya dẫn nguồn hãng tin bán chính thức ISNA của Iran cũng xác nhận rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn trúng tàu chiến Mỹ bằng hai tên lửa.
Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị hư hại. CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động quân sự và phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. CIA cũng xác nhận không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công.
Ông Cappell nói với báo giới rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã triển khai tên lửa hành trình, UAV và tàu nhỏ nhằm quấy rối các tàu Mỹ. Theo ông, quân đội Mỹ đã đáp trả mọi mối đe dọa bằng hệ thống phòng thủ chính xác.
Phía Iran ngay sau đó phủ nhận tuyên bố từ Washington. Một quan chức cấp cao Iran nói với hãng thông tấn IRNA rằng thông tin Mỹ đánh chìm tàu Iran là “không đúng sự thật”.
Hiện Mỹ đang triển khai khoảng 15.000 binh sĩ quanh Iran, cùng hơn 100 tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ trong khu vực.
Theo Sputnik ngày 5/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng nếu Iran tấn công tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz, ông sẽ “xóa sổ Iran khỏi mặt đất”.
Kênh Al-Arabiya cũng xác nhận ông Trump đã công khai cảnh báo Tehran về khả năng đáp trả quân sự quy mô lớn nếu Iran tiếp tục nhắm vào tàu Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và sở hữu lượng vũ khí, đạn dược cùng trang thiết bị “nhiều hơn bao giờ hết”.
Nguồn tin nói với Axios rằng “luật chơi” cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực đã thay đổi. Quân đội Mỹ hiện có quyền tấn công bất kỳ mục tiêu nào bị coi là mối đe dọa trực tiếp với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hoặc các căn cứ tên lửa của Tehran.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi cả Mỹ và Iran đều tuyên bố đã tấn công lực lượng của đối phương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Berlison cũng khẳng định quân đội Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và Washington sẵn sàng leo thang nếu Iran tiếp tục có hành động tương tự.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Israel hiện vẫn duy trì tình trạng cảnh giác quân sự cao độ trước nguy cơ xung đột lan rộng. Một nguồn tin quân sự Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống phòng không và năng lực tấn công.
Ngoài các vụ đối đầu trực tiếp trên biển, tình hình còn trở nên nguy hiểm hơn khi Iran bị cáo buộc tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông.
Sáng 5/5, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng UAE cho biết Iran đã phóng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của UAE.
Dù phần lớn các cuộc tấn công đã bị lực lượng phòng không đánh chặn, vụ việc vẫn khiến ba người bị thương nhẹ.
Những diễn biến liên tiếp trong nhiều ngày qua cho thấy nguy cơ Mỹ và Iran tái khởi động một cuộc chiến quân sự quy mô lớn tại Trung Đông đang gia tăng nhanh chóng. (Sohu)
Đêm 4/5, hãng tin Sputnik dẫn nguồn từ hãng thông tấn Fars của Iran cho biết quân đội Iran đã phóng hai tên lửa trúng một tàu chiến Mỹ đang chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz. Trang Al-Arabiya dẫn nguồn hãng tin bán chính thức ISNA của Iran cũng xác nhận rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn trúng tàu chiến Mỹ bằng hai tên lửa.
Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị hư hại. CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động quân sự và phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. CIA cũng xác nhận không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công.
Mỹ và Iran liên tục bác bỏ tuyên bố của nhau
Tư lệnh CENTCOM, Tướng Brad Cappell, cho biết trực thăng quân sự Mỹ đã đánh chìm sáu tàu cao tốc của hải quân Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời đánh chặn nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái từ Tehran.
Ông Cappell nói với báo giới rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã triển khai tên lửa hành trình, UAV và tàu nhỏ nhằm quấy rối các tàu Mỹ. Theo ông, quân đội Mỹ đã đáp trả mọi mối đe dọa bằng hệ thống phòng thủ chính xác.
Phía Iran ngay sau đó phủ nhận tuyên bố từ Washington. Một quan chức cấp cao Iran nói với hãng thông tấn IRNA rằng thông tin Mỹ đánh chìm tàu Iran là “không đúng sự thật”.
Hiện Mỹ đang triển khai khoảng 15.000 binh sĩ quanh Iran, cùng hơn 100 tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ trong khu vực.
Theo Sputnik ngày 5/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng nếu Iran tấn công tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz, ông sẽ “xóa sổ Iran khỏi mặt đất”.
Kênh Al-Arabiya cũng xác nhận ông Trump đã công khai cảnh báo Tehran về khả năng đáp trả quân sự quy mô lớn nếu Iran tiếp tục nhắm vào tàu Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và sở hữu lượng vũ khí, đạn dược cùng trang thiết bị “nhiều hơn bao giờ hết”.
Nguy cơ xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang
Sáng 5/5, Sputnik dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ tại Trung Đông đã được cho phép tấn công các tàu cao tốc Iran nếu chúng bị xem là mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.Nguồn tin nói với Axios rằng “luật chơi” cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực đã thay đổi. Quân đội Mỹ hiện có quyền tấn công bất kỳ mục tiêu nào bị coi là mối đe dọa trực tiếp với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hoặc các căn cứ tên lửa của Tehran.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi cả Mỹ và Iran đều tuyên bố đã tấn công lực lượng của đối phương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Berlison cũng khẳng định quân đội Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và Washington sẵn sàng leo thang nếu Iran tiếp tục có hành động tương tự.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Israel hiện vẫn duy trì tình trạng cảnh giác quân sự cao độ trước nguy cơ xung đột lan rộng. Một nguồn tin quân sự Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống phòng không và năng lực tấn công.
Ngoài các vụ đối đầu trực tiếp trên biển, tình hình còn trở nên nguy hiểm hơn khi Iran bị cáo buộc tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông.
Sáng 5/5, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng UAE cho biết Iran đã phóng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của UAE.
Dù phần lớn các cuộc tấn công đã bị lực lượng phòng không đánh chặn, vụ việc vẫn khiến ba người bị thương nhẹ.
Những diễn biến liên tiếp trong nhiều ngày qua cho thấy nguy cơ Mỹ và Iran tái khởi động một cuộc chiến quân sự quy mô lớn tại Trung Đông đang gia tăng nhanh chóng. (Sohu)