Trung Đào
Writer
Các quan chức chính phủ cấp cao đã triệu tập một diễn đàn ngày hôm qua để thảo luận về việc thực hiện các biện pháp giải quyết tác động của Giai đoạn 1 của dự án Kênh đào Funan Techo tại tỉnh Kandal.
Sderng Sokhom, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Giải quyết Tác động của Dự án, đã dẫn đầu cuộc thảo luận cùng với Thống đốc Kandal Kuoch Chamroeun. Diễn đàn đã tập hợp các bên liên quan chính để đảm bảo thực hiện suôn sẻ các chiến lược giảm thiểu liên quan đến việc phát triển kênh đào.
Kuoch Chamroeun, Thống đốc tỉnh Kandal, tham gia diễn đàn thảo luận về việc thực hiện công tác giải quyết tác động của dự án Kênh đào Funan Techo Đoạn 1, nằm tại tỉnh Kandal.
Cũng có mặt tại sự kiện này là Mak Sideth, Thứ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải, cùng với các cán bộ kỹ thuật từ Tổng cục Đường thủy, Giao thông vận tải biển và Cảng. Đại diện từ Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng, cũng như Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng, cũng đã tham dự. Ngoài ra, các thống đốc quận và chính quyền địa phương cũng tham gia vào các cuộc thảo luận.
Trong diễn đàn, các viên chức đã hiểu rõ hơn về lợi ích công cộng liên quan đến dự án Kênh đào Funan Techo. Họ tái khẳng định cam kết hợp tác với nhóm thực hiện từ Tổng cục Giải quyết Tác động đối với các Dự án Phát triển. Tiến tới, các viên chức và nhóm kỹ thuật sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng để cung cấp các giải thích chi tiết và cùng nhau đánh giá các tác động tiềm ẩn.
Quá trình giải quyết dự kiến bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 2 năm 2025, đảm bảo có cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết các mối quan ngại trong khi thúc đẩy quá trình phát triển kênh đào.
Kênh đào Funan Techo là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhằm mục đích tăng cường kết nối đường thủy và tăng trưởng kinh tế của Campuchia. Khoản đầu tư chung trị giá 1,7 tỷ đô la của chính phủ Campuchia, tập đoàn tư nhân Campuchia OCIC và CRBC do nhà nước Trung Quốc sở hữu là biểu tượng mới nhất của quan hệ đối tác vững chắc và sự tin tưởng lẫn nhau giữa Campuchia và Trung Quốc.
Được ca ngợi là một dự án thống nhất, kênh đào đã vượt qua những chia rẽ chính trị ở Campuchia, bằng chứng là lễ động thổ xây dựng kênh đào được tổ chức trên toàn quốc vào ngày 5 tháng 8 năm 2024.
Một báo cáo sơ bộ cho biết dự án sẽ tác động đến gần 10.000 ngôi nhà, ba nhà máy, 30 cây cầu, 36 tuyến đường quốc lộ, 600 đập và kênh đào và hơn 7.000 ha đất nông nghiệp.
Sderng Sokhom, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Giải quyết Tác động của Dự án, đã dẫn đầu cuộc thảo luận cùng với Thống đốc Kandal Kuoch Chamroeun. Diễn đàn đã tập hợp các bên liên quan chính để đảm bảo thực hiện suôn sẻ các chiến lược giảm thiểu liên quan đến việc phát triển kênh đào.
![1739325370026.png 1739325370026.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/36/36035-66a39ba9487cbc6c59f8990f97adb9e2.jpg)
Kuoch Chamroeun, Thống đốc tỉnh Kandal, tham gia diễn đàn thảo luận về việc thực hiện công tác giải quyết tác động của dự án Kênh đào Funan Techo Đoạn 1, nằm tại tỉnh Kandal.
Cũng có mặt tại sự kiện này là Mak Sideth, Thứ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải, cùng với các cán bộ kỹ thuật từ Tổng cục Đường thủy, Giao thông vận tải biển và Cảng. Đại diện từ Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng, cũng như Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng, cũng đã tham dự. Ngoài ra, các thống đốc quận và chính quyền địa phương cũng tham gia vào các cuộc thảo luận.
Trong diễn đàn, các viên chức đã hiểu rõ hơn về lợi ích công cộng liên quan đến dự án Kênh đào Funan Techo. Họ tái khẳng định cam kết hợp tác với nhóm thực hiện từ Tổng cục Giải quyết Tác động đối với các Dự án Phát triển. Tiến tới, các viên chức và nhóm kỹ thuật sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng để cung cấp các giải thích chi tiết và cùng nhau đánh giá các tác động tiềm ẩn.
Quá trình giải quyết dự kiến bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 2 năm 2025, đảm bảo có cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết các mối quan ngại trong khi thúc đẩy quá trình phát triển kênh đào.
Kênh đào Funan Techo là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhằm mục đích tăng cường kết nối đường thủy và tăng trưởng kinh tế của Campuchia. Khoản đầu tư chung trị giá 1,7 tỷ đô la của chính phủ Campuchia, tập đoàn tư nhân Campuchia OCIC và CRBC do nhà nước Trung Quốc sở hữu là biểu tượng mới nhất của quan hệ đối tác vững chắc và sự tin tưởng lẫn nhau giữa Campuchia và Trung Quốc.
Được ca ngợi là một dự án thống nhất, kênh đào đã vượt qua những chia rẽ chính trị ở Campuchia, bằng chứng là lễ động thổ xây dựng kênh đào được tổ chức trên toàn quốc vào ngày 5 tháng 8 năm 2024.
Một báo cáo sơ bộ cho biết dự án sẽ tác động đến gần 10.000 ngôi nhà, ba nhà máy, 30 cây cầu, 36 tuyến đường quốc lộ, 600 đập và kênh đào và hơn 7.000 ha đất nông nghiệp.