Linh Pham
Intern Writer
Gã khổng lồ chip Mỹ Nvidia đang vận động chính quyền Trump giành lại vị thế tại thị trường Trung Quốc. Giờ đây, cuối cùng cũng có một tia hy vọng le lói.
Vào ngày 21 tháng 11, Reuters đưa tin chính quyền Trump đang xem xét phê duyệt việc bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia cho Trung Quốc. Nvidia đã bị cấm xuất khẩu các GPU cao cấp được sử dụng trong các ứng dụng AI, bao gồm A100, H100 và H200, sang Trung Quốc.
Báo cáo chỉ ra rằng quyết định này được hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mở ra triển vọng xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết với Reuters rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang xem xét liệu có nên thay đổi các chính sách như vậy hay không, nhưng kế hoạch có thể sẽ thay đổi.
Bloomberg cũng đưa tin về tin tức này. Theo các nguồn tin thân cận, các quan chức Hoa Kỳ đang trong quá trình thảo luận sơ bộ về vấn đề này. Họ cho biết chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, và ý tưởng này có thể vẫn chỉ ở giai đoạn thảo luận nội bộ và cuối cùng sẽ không được cấp phép chính thức.
Các nguồn tin cũng cho biết trong những tuần gần đây, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã thảo luận riêng về loại chip mà Hoa Kỳ có thể bán cho Trung Quốc.
Họ nói với Bloomberg rằng một số người coi việc bán bộ xử lý H200 cho Trung Quốc là một sự đánh đổi so với chip Blackwell tiên tiến của Nvidia ; những người khác ủng hộ việc cung cấp cho Trung Quốc các bộ xử lý tiên tiến hơn, chẳng hạn như Blackwell và Hopper. Hơn nữa, nhiều người khác đơn giản là không muốn thấy bất kỳ chip Nvidia nào thâm nhập thị trường Trung Quốc.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Các quan chức Nhà Trắng cũng từ chối bình luận, chỉ nói rằng "chính phủ cam kết đảm bảo vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu và bảo vệ an ninh quốc gia".
Nvidia không trực tiếp bình luận về quá trình đánh giá, nhưng tuyên bố rằng các quy định hiện hành không cho phép công ty cung cấp chip trung tâm dữ liệu AI cạnh tranh tại Trung Quốc, "điều đó có nghĩa là chúng tôi buộc phải giao thị trường khổng lồ này cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài đang phát triển nhanh chóng".
Bloomberg tin rằng nếu chính quyền Trump cuối cùng bật đèn xanh, đây sẽ là một chiến thắng lớn cho công ty giá trị nhất thế giới. Gần đây, CEO Nvidia Jensen Huang đã tích cực vận động chính quyền Trump miễn trừ kiểm soát xuất khẩu, trong khi nhiều người trong chính quyền Trump tin rằng kiểm soát xuất khẩu là "rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ".
Báo cáo cũng nêu rõ nếu kế hoạch trên được thực hiện, nó sẽ đánh dấu sự nới lỏng đáng kể các hạn chế thương mại tại Hoa Kỳ nhằm hạn chế năng lực AI của Trung Quốc.
Theo báo cáo, chip H200, được phát hành cách đây hai năm, có bộ nhớ băng thông rộng hơn so với chip tiền nhiệm H100, cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn. Hiệu suất của nó được ước tính gấp đôi chip H20. Chip H20 là phiên bản "cắt giảm" được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc và hiện là mẫu chip tiên tiến nhất được Washington phê duyệt xuất khẩu, nhưng ngày càng nhiều người mua Trung Quốc không muốn mua.
Từ năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự phát triển chip của Trung Quốc. Nvidia đã bị cấm xuất khẩu các GPU cao cấp được sử dụng cho các ứng dụng AI, bao gồm A100, H100 và H200, sang Trung Quốc.
Đầu năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm Nvidia xuất khẩu chip H2O sang Trung Quốc. Giấy phép xuất khẩu chip chỉ được khôi phục sau khi Nvidia đồng ý trả cho chính phủ Hoa Kỳ 15% doanh số bán hàng tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, Nvidia đang phải đối mặt với các vấn đề như lỗ hổng bảo mật và rủi ro độc quyền tại Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, phía Trung Quốc đã triệu tập Nvidia để đàm phán, yêu cầu công ty giải trình và nộp các tài liệu hỗ trợ liên quan đến rủi ro bảo mật do lỗ hổng và cửa hậu trong chip máy tính H20 bán cho Trung Quốc. Vào tháng 9 năm nay, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã ra tuyên bố cho rằng Nvidia đã vi phạm Luật Chống Độc Quyền và quyết định tiến hành điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật.
Các công ty Trung Quốc đang nỗ lực tung ra chip AI sản xuất trong nước, có khả năng thay thế Nvidia và giành lại thị phần mà Nvidia từng thống trị. Ví dụ, Huawei đã công bố lộ trình phát triển chip AI Ascend trong ba năm tới vào tháng 9, và các gã khổng lồ internet như Alibaba, Tencent, Baidu và ByteDance cũng đã tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và thiết kế chip, nỗ lực nâng cao khả năng tự chủ và kiểm soát chuỗi cung ứng.
Huang Renxun rất lo lắng về vấn đề này và gần đây đã thường xuyên lên tiếng trong nỗ lực quay trở lại thị trường Trung Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 11, Jensen Huang cho biết ông hy vọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ được cải thiện, tạo cơ hội cho Nvidia quay trở lại thị trường Trung Quốc.
Jensen Huang cũng cho rằng Hoa Kỳ đã đánh giá thấp tiềm năng phát triển ngành công nghệ của Trung Quốc, và Trung Quốc hiện có thể hoàn toàn dựa vào các ngành công nghiệp của mình, không còn phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Ông chỉ ra: "Trung Quốc hiện có thể sản xuất hàng triệu chip AI, và rõ ràng là họ không còn phụ thuộc vào công nghệ Mỹ nữa. Trên thực tế, Trung Quốc không còn cần chúng ta quay trở lại thị trường Trung Quốc nữa."
Vào ngày 19 tháng 11, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia, Colette Kress, đã phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến rằng công ty đã không giành được các đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc trong quý 3 năm nay do các vấn đề địa chính trị và cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc. Bà cũng cho biết mặc dù Nvidia thất vọng với "tình trạng pháp lý hiện tại" đang ngăn cản công ty bán các sản phẩm cạnh tranh hơn cho Trung Quốc, nhưng công ty vẫn cam kết tiếp tục trao đổi và hợp tác với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.
#Cuộcchiếnbándẫn
Vào ngày 21 tháng 11, Reuters đưa tin chính quyền Trump đang xem xét phê duyệt việc bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia cho Trung Quốc. Nvidia đã bị cấm xuất khẩu các GPU cao cấp được sử dụng trong các ứng dụng AI, bao gồm A100, H100 và H200, sang Trung Quốc.
Báo cáo chỉ ra rằng quyết định này được hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mở ra triển vọng xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết với Reuters rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang xem xét liệu có nên thay đổi các chính sách như vậy hay không, nhưng kế hoạch có thể sẽ thay đổi.
Bloomberg cũng đưa tin về tin tức này. Theo các nguồn tin thân cận, các quan chức Hoa Kỳ đang trong quá trình thảo luận sơ bộ về vấn đề này. Họ cho biết chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, và ý tưởng này có thể vẫn chỉ ở giai đoạn thảo luận nội bộ và cuối cùng sẽ không được cấp phép chính thức.
Các nguồn tin cũng cho biết trong những tuần gần đây, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã thảo luận riêng về loại chip mà Hoa Kỳ có thể bán cho Trung Quốc.
Họ nói với Bloomberg rằng một số người coi việc bán bộ xử lý H200 cho Trung Quốc là một sự đánh đổi so với chip Blackwell tiên tiến của Nvidia ; những người khác ủng hộ việc cung cấp cho Trung Quốc các bộ xử lý tiên tiến hơn, chẳng hạn như Blackwell và Hopper. Hơn nữa, nhiều người khác đơn giản là không muốn thấy bất kỳ chip Nvidia nào thâm nhập thị trường Trung Quốc.
CEO của Nvidia, Jensen Huang giới thiệu một con chip trên trang web chính thức của Nvidia.
Nhờ tin tức này, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng lên mức cao nhất trong ngày vào ngày 21 giờ địa phương, với mức tăng lên tới 2%.Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Các quan chức Nhà Trắng cũng từ chối bình luận, chỉ nói rằng "chính phủ cam kết đảm bảo vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu và bảo vệ an ninh quốc gia".
Nvidia không trực tiếp bình luận về quá trình đánh giá, nhưng tuyên bố rằng các quy định hiện hành không cho phép công ty cung cấp chip trung tâm dữ liệu AI cạnh tranh tại Trung Quốc, "điều đó có nghĩa là chúng tôi buộc phải giao thị trường khổng lồ này cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài đang phát triển nhanh chóng".
Chip NVIDIA H200 Trang web chính thức của NVIDIA
Reuters đưa tin động thái này cho thấy lập trường thân thiện hơn của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, gần như chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối rộng rãi từ những "kẻ diều hâu" ở Washington, những người tin chắc rằng việc xuất khẩu chip AI tiên tiến hơn sang Trung Quốc có thể giúp Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự.Bloomberg tin rằng nếu chính quyền Trump cuối cùng bật đèn xanh, đây sẽ là một chiến thắng lớn cho công ty giá trị nhất thế giới. Gần đây, CEO Nvidia Jensen Huang đã tích cực vận động chính quyền Trump miễn trừ kiểm soát xuất khẩu, trong khi nhiều người trong chính quyền Trump tin rằng kiểm soát xuất khẩu là "rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ".
Báo cáo cũng nêu rõ nếu kế hoạch trên được thực hiện, nó sẽ đánh dấu sự nới lỏng đáng kể các hạn chế thương mại tại Hoa Kỳ nhằm hạn chế năng lực AI của Trung Quốc.
Theo báo cáo, chip H200, được phát hành cách đây hai năm, có bộ nhớ băng thông rộng hơn so với chip tiền nhiệm H100, cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn. Hiệu suất của nó được ước tính gấp đôi chip H20. Chip H20 là phiên bản "cắt giảm" được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc và hiện là mẫu chip tiên tiến nhất được Washington phê duyệt xuất khẩu, nhưng ngày càng nhiều người mua Trung Quốc không muốn mua.
Từ năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự phát triển chip của Trung Quốc. Nvidia đã bị cấm xuất khẩu các GPU cao cấp được sử dụng cho các ứng dụng AI, bao gồm A100, H100 và H200, sang Trung Quốc.
Đầu năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm Nvidia xuất khẩu chip H2O sang Trung Quốc. Giấy phép xuất khẩu chip chỉ được khôi phục sau khi Nvidia đồng ý trả cho chính phủ Hoa Kỳ 15% doanh số bán hàng tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, Nvidia đang phải đối mặt với các vấn đề như lỗ hổng bảo mật và rủi ro độc quyền tại Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, phía Trung Quốc đã triệu tập Nvidia để đàm phán, yêu cầu công ty giải trình và nộp các tài liệu hỗ trợ liên quan đến rủi ro bảo mật do lỗ hổng và cửa hậu trong chip máy tính H20 bán cho Trung Quốc. Vào tháng 9 năm nay, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã ra tuyên bố cho rằng Nvidia đã vi phạm Luật Chống Độc Quyền và quyết định tiến hành điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật.
Các công ty Trung Quốc đang nỗ lực tung ra chip AI sản xuất trong nước, có khả năng thay thế Nvidia và giành lại thị phần mà Nvidia từng thống trị. Ví dụ, Huawei đã công bố lộ trình phát triển chip AI Ascend trong ba năm tới vào tháng 9, và các gã khổng lồ internet như Alibaba, Tencent, Baidu và ByteDance cũng đã tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và thiết kế chip, nỗ lực nâng cao khả năng tự chủ và kiểm soát chuỗi cung ứng.
Huang Renxun rất lo lắng về vấn đề này và gần đây đã thường xuyên lên tiếng trong nỗ lực quay trở lại thị trường Trung Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 11, Jensen Huang cho biết ông hy vọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ được cải thiện, tạo cơ hội cho Nvidia quay trở lại thị trường Trung Quốc.
Jensen Huang cũng cho rằng Hoa Kỳ đã đánh giá thấp tiềm năng phát triển ngành công nghệ của Trung Quốc, và Trung Quốc hiện có thể hoàn toàn dựa vào các ngành công nghiệp của mình, không còn phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Ông chỉ ra: "Trung Quốc hiện có thể sản xuất hàng triệu chip AI, và rõ ràng là họ không còn phụ thuộc vào công nghệ Mỹ nữa. Trên thực tế, Trung Quốc không còn cần chúng ta quay trở lại thị trường Trung Quốc nữa."
Vào ngày 19 tháng 11, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia, Colette Kress, đã phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến rằng công ty đã không giành được các đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc trong quý 3 năm nay do các vấn đề địa chính trị và cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc. Bà cũng cho biết mặc dù Nvidia thất vọng với "tình trạng pháp lý hiện tại" đang ngăn cản công ty bán các sản phẩm cạnh tranh hơn cho Trung Quốc, nhưng công ty vẫn cam kết tiếp tục trao đổi và hợp tác với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.
#Cuộcchiếnbándẫn