Dù có “ghét” thì ifan vẫn phải thừa nhận: Apple còn phụ thuộc vào màn hình Samsung dài dài

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, dù Apple nỗ lực đến mấy thì công ty vẫn phải phụ thuộc vào màn hình của các nhà sản xuất Hàn Quốc dài dài.
Một báo cáo mới đây tiết lộ, Apple rất muốn tăng khả năng kiểm soát các thành phần linh kiện điện tử, song cho dù “nỗ lực điên cuồng” đến mấy, công ty Mỹ vẫn phải nhờ vả LG Dispay và Samsung Display trong thời gian dài nữa.
Viện Xúc tiến Công nghệ Thông tin & Truyền thông Hàn Quốc (IITP) cho biết, Apple tìm cách kiểm soát càng nhiều càng tốt các thành phần cấu tạo iPhone để duy trì thế thống trị thị trường. Đặc biệt, họ mong muốn có thể tự chủ công nghệ đối với màn hình và chip, vốn là những linh kiện có chi phí cao nhất trong hóa đơn mua sắm.
Viện cho rằng Apple được xem như 1 lính mới ở thị trường màn hình. Do vậy, họ sẽ còn phải “nhờ vả” các công ty Hàn Quốc trong nhiều năm nữa, trước khi có thể tự chủ thực sự. Ít nhất, 60% nguồn cung màn hình cho phần cứng Appe sẽ đến từ bộ phận chuyên trách màn hình của Samsung và LG. Trong đó, Apple mua màn hình Samsung nhiều hơn do được đánh giá cao hơn và sản lượng cũng ổn định hơn.

Dù có “ghét” thì ifan vẫn phải thừa nhận: Apple còn phụ thuộc vào màn hình Samsung dài dài
Một trong những hướng đi của công ty để giảm lệ thuộc là phát triển công nghệ microLED, nhắm đến dòng sản phẩm Apple Watch. Theo báo cáo, trong 2-3 năm tới, công ty Mỹ có thể tung ra 1 bản Apple Watch Ultra màn hình microLED.
Kế hoạch ban đầu có thể là tung ra ngay trong năm sau, song họ gặp phải nhiều rào cản nên có thể phải dời sang năm 2025 hoặc 2026.
Viện công nghệ Hàn Quốc tin rằng Apple sẽ phải mất 1 thời gian dài để thương mại hóa công nghệ tự phát triển. Chủ yếu do chi phí chế tạo microLED còn quá cao. Họ khó có thể đưa ra sản phẩm phù hợp trước năm 2025 như kì vọng ban đầu. Đây là công nghệ màn hình cực kì tiên tiến so với LCD và OLED hiện nay.
Apple đã đầu tư rất nhiều tiền vào microLED kể từ khi thâu tóm start-up LuxVue năm 2014. Song, đến nay đã gần 10 năm mà công ty vẫn chưa khai thác được công nghệ này theo đúng ý đồ. Vậy nên, màn hình iPhone và sau này cả iPad, MacBook vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Samsung và LG.
Cho tới năm 2027, Apple sẽ mở rộng OLED tới toàn bộ dải phần cứng. Vì đây là công nghệ mà Samsung đang dẫn đầu nên “chạy trời cũng không khỏi nắng”, màn hình iPhone hiện tại phần lớn do Samsung phụ trách sản xuất. Đối với đơn hàng iPad và MacBook, Samsung cùng LG cũng đang cạnh tranh quyết liệt.


>>> Samsung cân nhắc mua pane AMOLED từ LG.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top