Du lịch Việt Nam bội thu dịp Tết Ất Tỵ 2025, 8 địa phương đạt doanh thu trên cả nghìn tỷ đồng

Mai Nhung
Mai Nhung
Phản hồi: 0

Mai Nhung

Writer
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 chứng kiến sự bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam với doanh thu ấn tượng tại nhiều địa phương. Theo thống kê sơ bộ từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các địa phương, du lịch cả nước ước đón 12,5 triệu lượt khách nội địa trong dịp Tết, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Khách quốc tế cũng ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 30%, nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực thông thoáng, cơ cấu lại thị trường khách và nỗ lực quảng bá của các doanh nghiệp, địa phương.

z40332253348905741c53c550cf225272122d51d0fb2f9-16735110048802103829021_jpg_75.jpg

Điểm nhấn doanh thu nghìn tỷ

Đáng chú ý, năm nay có 8 tỉnh, thành phố vượt mốc doanh thu du lịch 1.000 tỷ đồng, so với chỉ 3 địa phương đạt được con số này vào năm 2024. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với doanh thu ước tính 7.690 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Hà Nội đứng thứ hai với 3.530 tỷ đồng, tăng gần 8%.
Quảng Ninh ghi nhận bước nhảy vọt ấn tượng với doanh thu 2.665 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ, nhờ mức chi tiêu cao hơn của du khách. Lượng khách đến tỉnh dịp Tết tăng 21%, đạt 969.000 lượt.

Đà Nẵng đạt doanh thu 1.887 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2024, nhờ lượng chuyến bay nội địa tăng 70% và chuyến bay quốc tế tăng 45%.
Kiên Giang, với sự đóng góp lớn từ Phú Quốc (chiếm gần 70% lượng khách và doanh thu), đạt doanh thu 1.886 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ. Phú Quốc ghi nhận lượng lớn khách quốc tế với mức chi tiêu và lưu trú cao, đón trung bình 38-40 chuyến bay quốc tế đi và đến mỗi ngày trong dịp cận Tết.

tay2-1673511693939987614296_jpg_75.jpg

Khánh Hòa đạt tổng doanh thu du lịch 1.356 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2024. Lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 27/1 đến ngày 1/2 (28 Tết đến hết mùng 4 Tết) đạt 940.500 lượt, công suất phòng trung bình đạt 82%, tập trung chủ yếu ở trung tâm thành phố và các khu nghỉ dưỡng 5 sao tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (công suất trên 90%).

Lào Cai, với điểm đến nổi bật Sa Pa, đạt doanh thu 1.342 tỷ đồng. Tổng thu từ khách quốc tế đạt khoảng 126 tỷ đồng, từ khách nội địa khoảng 1.215 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Ngoài Sa Pa, các điểm đến khác như thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên cũng thu hút đông đảo du khách.

Ninh Bình cũng "ghi điểm" ấn tượng với doanh thu sơ bộ đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm ngoái. Công suất phòng bình quân đạt 80-85%, các điểm đến nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, khu sinh thái Tràng An, Tam Cốc, hang Múa đều thu hút đông khách.

Mặc dù chưa có thông tin về tổng doanh thu, Quảng Nam với trọng điểm là phố cổ Hội An cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng khách tham quan và lưu trú tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng 40%. Các khách sạn 4-5 sao tại Hội An kín phòng 90-95%, các khách sạn ven biển đạt 70% công suất.

Các địa phương khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực


Ngoài các địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ, nhiều tỉnh thành khác cũng có một kỳ nghỉ Tết bội thu. Thanh Hóa ước đón khoảng 675.000 lượt khách, tăng 9,7%, tổng thu khoảng 570 tỷ đồng, tăng 12,6%. Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 773.000 lượt khách, tăng 27%, doanh thu 747 tỷ đồng, tăng 34%.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp Tết cũng tăng đáng kể. Quảng Ninh đón 228.700 lượt, Đà Nẵng hơn 228.000 lượt (tăng 29%), Quảng Nam 157.000 lượt (tăng 40%), Hà Nội 142.000 lượt (tăng 15,8%), TP. Hồ Chí Minh 87.358 lượt (tăng 16,5%). Kiên Giang, TP. Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, và Lào Cai cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng trưởng tích cực.

Ha-Noi-Tet-10_jpg_75.jpg

Xu hướng du lịch theo nhóm nhỏ, gia đình, tự túc và tự đặt dịch vụ tại điểm đến tiếp tục phổ biến, đặc biệt tại các điểm gần Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Mũi Né, Hội An, Sa Pa và các khu vực vùng núi phía Bắc thu hút lượng lớn du khách.

Các doanh nghiệp lữ hành lớn như Hanoitourist, Saigontourist, Vietravel đã triển khai nhiều tour mới, tập trung vào sản phẩm đặc trưng vùng miền theo hướng “một cung đường, nhiều điểm đến” và áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Du lịch tàu biển cũng khởi sắc với việc Đà Nẵng đón tàu Crystal Symphony và Silver Dawn (hơn 1.800 du khách quốc tịch Mỹ, Anh), Quảng Ninh đón tàu Mediteranea, Celebrity Solstice, Silver Dawn và Crystal Symphony (khoảng 6.000 khách quốc tế cùng 4.000 thuyền viên).

Ngành hàng không và đường sắt cũng tích cực đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao. Các hãng hàng không nội địa cung ứng hơn 6,9 triệu ghế, tương đương 227.000 ghế mỗi ngày, tăng 4% so với năm trước. Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 4 triệu lượt khách, sân bay Nội Bài khoảng 90.000 - 100.000 lượt khách mỗi ngày, sân bay Phú Quốc đạt kỷ lục 38 - 40 chuyến bay/ngày (70% là chuyến bay quốc tế), sân bay Cam Ranh hơn 1.160 lượt cất hạ cánh. Ngành đường sắt ra mắt "Chuyến tàu Xuân" với nhiều trải nghiệm độc đáo.

VPPQ_Tet-Tan-Suu16_jpg_75.jpg

Tuy nhiên, Cục Du lịch Quốc gia cũng chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu như chi phí vận chuyển tăng (giá vé máy bay tăng 10-15% so với năm 2024), xu hướng du lịch quốc tế đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng và chi tiêu của du khách nội địa bị hạn chế do khó khăn kinh tế.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, thời tiết thuận lợi, cùng với các chính sách, nỗ lực quảng bá và sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, doanh nghiệp đã góp phần tạo nên một mùa du lịch bội thu. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam trong năm mới, hứa hẹn sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top