Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, và máy bay không người lái (UAV) đang trở thành tâm điểm của mọi mặt trận. Từ trinh sát, tấn công đến phòng thủ, UAV đã chứng minh sức mạnh vượt trội trong xung đột Nga–Ukraine, buộc các quốc gia châu Âu phải tìm cách tự bảo vệ trước “đàn ong sắt” này.
Đức vốn không phải là nước đi đầu về công nghệ UAV giờ đây đang chạy đua để bắt kịp xu thế. Sau thời gian dài phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) đã chính thức chọn một giải pháp chống UAV hiệu quả và tiết kiệm: tháp pháo phòng không Skyranger của Rheinmetall. Quốc gia này đã đặt hàng 19 hệ thống Skyranger, dự kiến bàn giao vào năm 2027 đánh dấu bước ngoặt lớn trong năng lực phòng thủ không phận tầm thấp của Đức.
Thoạt nhìn, Skyranger trông như một xe tăng cỡ nhỏ, nhưng thực chất đây là một tháp pháo phòng không di động, có thể lắp đặt trên xe bọc thép, xe tăng hoặc xe tải. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt UAV ở tầm gần và cực gần, đồng thời có thể đánh chặn rocket, đạn pháo hoặc cối.
Với hệ thống cảm biến 360 độ và pháo tự động Oerlikon 30 mm, Skyranger có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách gần 5 km. Đặc biệt, loại đạn của hệ thống có thể được lập trình để nổ trên không, giúp tiêu diệt UAV hoặc tên lửa cỡ nhỏ một cách hiệu quả. Rheinmetall mô tả đây là “hệ thống phòng không mặt đất di động (GBAD)” tương tự như phiên bản mặt đất của hệ thống Phalanx CIWS nổi tiếng trên tàu chiến Mỹ.
Dòng Skyranger còn có các biến thể tích hợp radar tìm kiếm, tên lửa tầm ngắn kiểu Stinger và hệ thống tên lửa “Cheetah”, tạo thành một mạng phòng thủ nhiều lớp điều mà Đức từng thiếu trong nhiều năm qua.
Không chỉ dựa vào Skyranger, Bundeswehr còn đang phát triển máy bay không người lái đánh chặn do trong nước sản xuất. Các UAV này có thể phóng lưới bắt máy bay địch, giống như “thợ săn bay” chuyên nghiệp. Song song đó, cảnh sát Đức cũng được phép bắn hạ UAV trái phép, nhằm bảo vệ sân bay, cơ sở hạ tầng và khu dân cư một bước tiến lớn trong phối hợp dân sự–quân sự.
Do luật pháp hạn chế hoạt động quân sự trong lãnh thổ, cảnh sát tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng Đức dự kiến sẽ mở rộng vai trò của quân đội trong tương lai. Huấn luyện chống UAV đã được tích hợp cho toàn bộ lực lượng, phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc trước các mối đe dọa mới nổi.
Kinh nghiệm từ xung đột Nga–Ukraine đã khiến Đức nhận ra rằng: ai kiểm soát bầu trời dù chỉ ở độ cao vài trăm mét sẽ nắm lợi thế quyết định. Cùng với các đồng minh NATO, Đức đang tiến từng bước để xây dựng một “lá chắn UAV” toàn châu Âu, vừa bảo vệ, vừa sẵn sàng đáp trả mọi nguy cơ trong thời đại chiến tranh không người lái.
news.yahoo.com

Đức vốn không phải là nước đi đầu về công nghệ UAV giờ đây đang chạy đua để bắt kịp xu thế. Sau thời gian dài phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) đã chính thức chọn một giải pháp chống UAV hiệu quả và tiết kiệm: tháp pháo phòng không Skyranger của Rheinmetall. Quốc gia này đã đặt hàng 19 hệ thống Skyranger, dự kiến bàn giao vào năm 2027 đánh dấu bước ngoặt lớn trong năng lực phòng thủ không phận tầm thấp của Đức.
Skyranger “mắt thần” và “lá chắn” chống UAV
Thoạt nhìn, Skyranger trông như một xe tăng cỡ nhỏ, nhưng thực chất đây là một tháp pháo phòng không di động, có thể lắp đặt trên xe bọc thép, xe tăng hoặc xe tải. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt UAV ở tầm gần và cực gần, đồng thời có thể đánh chặn rocket, đạn pháo hoặc cối.

Với hệ thống cảm biến 360 độ và pháo tự động Oerlikon 30 mm, Skyranger có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách gần 5 km. Đặc biệt, loại đạn của hệ thống có thể được lập trình để nổ trên không, giúp tiêu diệt UAV hoặc tên lửa cỡ nhỏ một cách hiệu quả. Rheinmetall mô tả đây là “hệ thống phòng không mặt đất di động (GBAD)” tương tự như phiên bản mặt đất của hệ thống Phalanx CIWS nổi tiếng trên tàu chiến Mỹ.
Dòng Skyranger còn có các biến thể tích hợp radar tìm kiếm, tên lửa tầm ngắn kiểu Stinger và hệ thống tên lửa “Cheetah”, tạo thành một mạng phòng thủ nhiều lớp điều mà Đức từng thiếu trong nhiều năm qua.
Đức huấn luyện “thợ săn UAV” và mở rộng phòng thủ nội địa
Không chỉ dựa vào Skyranger, Bundeswehr còn đang phát triển máy bay không người lái đánh chặn do trong nước sản xuất. Các UAV này có thể phóng lưới bắt máy bay địch, giống như “thợ săn bay” chuyên nghiệp. Song song đó, cảnh sát Đức cũng được phép bắn hạ UAV trái phép, nhằm bảo vệ sân bay, cơ sở hạ tầng và khu dân cư một bước tiến lớn trong phối hợp dân sự–quân sự.

Do luật pháp hạn chế hoạt động quân sự trong lãnh thổ, cảnh sát tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng Đức dự kiến sẽ mở rộng vai trò của quân đội trong tương lai. Huấn luyện chống UAV đã được tích hợp cho toàn bộ lực lượng, phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc trước các mối đe dọa mới nổi.
Kinh nghiệm từ xung đột Nga–Ukraine đã khiến Đức nhận ra rằng: ai kiểm soát bầu trời dù chỉ ở độ cao vài trăm mét sẽ nắm lợi thế quyết định. Cùng với các đồng minh NATO, Đức đang tiến từng bước để xây dựng một “lá chắn UAV” toàn châu Âu, vừa bảo vệ, vừa sẵn sàng đáp trả mọi nguy cơ trong thời đại chiến tranh không người lái.
Germany Is Counting On This Tech To Solve Its Drone Problem
Germany is stepping up its counter-drone strategy, deploying cutting-edge air-defense tech and coordinated efforts between military and police forces.