Đừng dán màn hình iPhone! Đây là lý giải của sếp phần cứng Apple

Lizzie
Lizzie
Phản hồi: 0

Lizzie

Writer
Tom Marieb, Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple, cho biết ông cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy người dùng dán thêm miếng bảo vệ màn hình lên iPhone. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với TechRadar tại London, Marieb nói Apple đã dành rất nhiều công sức để hoàn thiện lớp kính phía trước của iPhone, từ chất lượng hiển thị đến khả năng chống trầy xước và độ bền trong thời gian dài. “Khi thấy ai đó dán miếng bảo vệ màn hình lên iPhone, tôi thực sự cảm thấy khó chịu, bởi chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào màn hình tuyệt đẹp ở phía trước”, ông nói.

Quan điểm của Marieb liên quan trực tiếp đến Ceramic Shield 2, công nghệ kính bảo vệ mà Apple đang sử dụng trên những thế hệ iPhone mới. Điểm đáng chú ý là Apple không đơn thuần tìm cách tạo ra loại kính chống xước tốt nhất có thể. Theo Marieb, đội ngũ kỹ thuật phải đồng thời giải quyết hai yêu cầu khác nhau: khả năng chống lại vết xước do tiếp xúc với vật cứng hoặc sắc nhọn và khả năng chống hao mòn của bề mặt sau nhiều năm sử dụng. Hai đặc tính này có thể xung đột với nhau, khiến việc cải thiện một yếu tố quá mức có thể làm yếu yếu tố còn lại.
1789911979457.png
Marieb cho biết Apple hoàn toàn có thể làm Ceramic Shield 2 chống trầy xước tốt hơn nữa, nhưng cái giá phải trả sẽ là khả năng chống mài mòn suy giảm. Vì vậy, hãng lựa chọn điểm cân bằng giữa hai đặc tính thay vì chạy theo một chỉ số chống xước tối đa. Mục tiêu của Apple là độ bền tổng thể trong suốt vòng đời sản phẩm, nghĩa là màn hình không chỉ phải chịu được những va chạm hoặc vết xước tức thời mà còn phải duy trì các đặc tính bề mặt sau nhiều năm người dùng liên tục chạm, vuốt và mang điện thoại theo bên mình. TechRadar cho biết Marieb đặc biệt nhấn mạnh sự cân bằng giữa khả năng chống xước và chống hao mòn khi nói về Ceramic Shield 2.

Một chi tiết thú vị khác nằm ở cách Apple kiểm tra tuổi thọ của kính. Thay vì chỉ áp dụng các bài thử tiêu chuẩn có sẵn, đội ngũ kỹ thuật nghiên cứu cách người dùng thực sự sử dụng iPhone, những vật thể điện thoại thường xuyên tiếp xúc và các dạng hao mòn có thể xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Từ đó, Apple thiết kế những thí nghiệm mô phỏng các điều kiện thực tế rồi tăng tốc quá trình thử nghiệm để quan sát những tác động vốn cần nhiều năm mới xuất hiện.

Theo Marieb, một số lợi ích của Ceramic Shield 2 có thể phải sau một hoặc hai năm sử dụng người dùng mới thực sự nhận ra, trong khi Apple không thể chờ nhiều năm sau mỗi lần điều chỉnh vật liệu để biết thiết kế đó có hiệu quả hay không. Vì vậy, hãng xây dựng quy trình thử nghiệm tăng tốc, cho phép mô phỏng khoảng 5 năm, thậm chí lâu hơn, của quá trình sử dụng thực tế chỉ trong vài tuần. Các kỹ sư có thể liên tục thay đổi điều kiện thử nghiệm, quan sát kết quả và điều chỉnh thiết kế trước khi sản phẩm được đưa vào sản xuất hàng loạt.
1789911985741.png
Phát biểu của lãnh đạo Apple không đồng nghĩa Ceramic Shield 2 hoàn toàn không thể bị trầy xước hay người dùng không còn lý do để sử dụng kính cường lực. Điều đáng chú ý hơn nằm ở triết lý thiết kế phía sau nó: Apple không coi khả năng chống xước là một thông số độc lập, mà phải cân bằng với chống mài mòn, chất lượng hiển thị và tuổi thọ lâu dài. Chính vì vậy, từ góc nhìn của những kỹ sư đã dành nhiều thời gian tối ưu lớp kính này, việc nhìn thấy một lớp bảo vệ khác được dán lên trên màn hình iPhone có lẽ là điều khiến Marieb phải thốt lên rằng ông “thấy khó chịu”.
 
Back
Top