Dựng kịch bản tuồn hàng chục máy chủ AI B300 sang Trung Quốc, quản lý cấp cao Nvidia đối mặt 5 năm tù

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Tự dàn dựng khâu kiểm tra thực địa rồi qua mặt công ty để đưa các hệ thống máy chủ AI tối tân sang Trung Quốc qua trạm trung chuyển, một quản lý cấp cao của Nvidia tại Đài Loan vừa bị truy tố và đối mặt mức án lên tới 5 năm tù.

Đây là vụ án hình sự đầu tiên tại Đài Loan nhắm thẳng vào một nhân viên Nvidia vì hành vi tiếp tay cho thị trường chợ đen phần cứng AI. Nhân vật trung tâm của đường dây này là một quản lý cấp cao họ Chang, người vừa bị các công tố viên Đài Loan khởi tố với các cáo buộc liên quan đến làm giả tài liệu và vi phạm tín nhiệm.

1787639813746.png
Máy chủ Nvidia B300

Màn kịch hợp thức hóa 130 máy chủ trang bị B300​

Để lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngặt nghèo của Mỹ, nhóm của Chang gồm tổng cộng 9 người đã lập nên một đường dây tinh vi, sử dụng các pháp nhân trung gian tại Đài Loan và Nhật Bản nhằm che giấu đích đến thực sự của các lô hàng.

Kế hoạch bắt đầu bằng việc tạo vỏ bọc cho một khách hàng có tên Flying Tiger, tạo cảm giác đơn vị này có đủ không gian tại một trung tâm dữ liệu ở Đài Loan để vận hành hệ thống. Nhân viên của cả Nvidia lẫn Supermicro – đối tác sản xuất máy chủ – đã tham gia vào buổi kiểm tra cơ sở này. Sau đó, Chang báo cáo với các cấp lãnh đạo Nvidia rằng việc kiểm tra đã hoàn tất thuận lợi, mở đường cho hợp đồng được thông qua.

Nhờ sự xác nhận nội bộ này, Supermicro đồng ý bán 130 máy chủ trang bị dòng chip AI cao cấp Nvidia B300 cho Flying Tiger, chia làm ba đợt giao hàng.

Đi đường vòng qua Indonesia và Nhật Bản​

Sau khi nhận hàng, nhóm này không đưa thiết bị vào trung tâm dữ liệu như cam kết mà bắt đầu phân tán. 40 máy chủ được bán cho một khách hàng Trung Quốc, trong đó một số được chuyển thẳng, số còn lại đi đường vòng qua Indonesia. Tiếp đó, 34 hệ thống khác tiếp tục được đưa tới một công ty Trung Quốc thứ hai thông qua các trạm trung chuyển tại Indonesia và Nhật Bản.

Phi vụ chỉ dừng lại khi chính quyền Đài Loan phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời thu giữ 56 máy chủ còn lại, trước khi số phần cứng này kịp xuất sang Nhật Bản bằng các bộ chứng từ giả mạo.

Bên cạnh Chang, cơ quan chức năng Đài Loan cũng truy tố hai nhân viên cấp cao của Supermicro cùng nhiều nhân sự cấp cao tại bốn doanh nghiệp khác đóng vai trò môi giới khách hàng và tổ chức vận chuyển.

Lỗ hổng từ bên trong​

Bản thân Nvidia không bị cơ quan điều tra cáo buộc bất kỳ sai phạm nào. Khi Chang bị tạm giữ hồi tháng 7, hãng từng khẳng định rõ quan điểm không chấp nhận hành vi buôn lậu và nhấn mạnh chỉ bán hàng qua các đối tác uy tín nhằm tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu. Phía Supermicro cũng cho biết họ đang tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và không phải là đối tượng bị nhắm đến.

Vụ việc một lần nữa phơi bày lỗ hổng lớn trong việc thực thi lệnh cấm vận công nghệ. Dù các rào cản pháp lý được dựng lên dày đặc, nguồn lợi khổng lồ từ cơn khát phần cứng AI vẫn thúc đẩy các đường dây chợ đen hoạt động ngày càng tinh vi, thậm chí lôi kéo cả những mắt xích nằm sâu bên trong chuỗi cung ứng chính hãng.
 
Back
Top