Elon Musk không nhanh chân, Trung Quốc sẽ đưa người lên mặt trăng và sao Hỏa trước!

Ngọc Yến
Ngọc Yến
Phản hồi: 0
Tốc độ nghiên cứu phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực khám phá vũ trụ quá nhanh!
1733543154411.png

Tên lửa đẩy Long March-3B mang theo vệ tinh thử nghiệm mới về công nghệ truyền thông phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 3 tháng 12 năm 2024.
Theo Long Lehao, nhà thiết kế tên lửa tại Học viện Công nghệ Tên lửa Phóng Trung Quốc (CALT), tên lửa đẩy Trường Chinh-10 thế hệ mới của Trung Quốc sẽ tăng cường khả năng chở tải trên quỹ đạo Mặt Trăng của nước này từ 8,2 tấn lên 27 tấn.

Ông Long, cũng là viện sĩ của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết tên lửa Long March-10 đang được phát triển để phóng tàu vũ trụ có người lái và tàu đổ bộ thế hệ mới cho chương trình đổ bộ lên Mặt Trăng của Trung Quốc.

Ông lưu ý rằng quá trình phát triển đang diễn ra theo đúng trình tự và đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm hệ thống điện giai đoạn đầu.

Ông cho biết, dựa trên tên lửa Long March-10, một loạt các cấu hình bắt nguồn từ tên lửa này dành cho các sứ mệnh chở người và hàng hóa lên trạm vũ trụ của đất nước có thể được phát triển để phục vụ các nhiệm vụ vận hành của trạm và đáp ứng các yêu cầu phóng nhiều vệ tinh khác nhau.

Ông cũng tiết lộ rằng tên lửa đẩy Trường Chinh-9, một phương tiện phóng hạng nặng trong tương lai, sẽ có đường kính 10,6 mét và chiều cao khoảng 114 mét. Nó sẽ có khả năng mang tải trọng quỹ đạo chuyển tiếp lên Mặt Trăng là 50 tấn.

Long cho biết, tên lửa Long March-9 sử dụng nhiên liệu là oxy lỏng và mê-tan làm nhiên liệu đẩy, có thể được sử dụng để phóng các sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa trong tương lai.

Ông lưu ý rằng cả hai giai đoạn của tên lửa Long March-9 đều có thể tái sử dụng hoàn toàn và được thiết kế để thu hồi trên biển.

Một video hoạt hình CALT được trình chiếu tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 gần đây cho thấy giai đoạn đầu tiên của tên lửa tái sử dụng triển khai các vây lưới trong quá trình hạ cánh, sau đó cho phép cấu trúc được giữ lại bằng các thanh ray di chuyển trên một bệ ngoài khơi. Nó cũng cho thấy giai đoạn thứ hai thực hiện hạ cánh thẳng đứng có động cơ.

Ông Long cho biết, sự phát triển của tên lửa đẩy hạng nặng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự tiến triển của các ngành công nghiệp cơ bản liên quan, bao gồm thiết kế tiên tiến, sản xuất cao cấp, nguyên liệu thô và linh kiện.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top