Yu Ki San
Writer
Trước quy mô khổng lồ của cuộc đua hạ tầng AI, tỷ phú Elon Musk đã xác nhận rằng công ty xAI của ông đang mua một nhà máy điện ở nước ngoài và sẽ chuyển nó về Mỹ. Mục đích là để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo, một "siêu nhà máy tính toán" dự kiến sẽ chứa tới một triệu con chip AI.
Thông tin này lần đầu được tiết lộ bởi Dylan Patel từ công ty phân tích SemiAnalysis và sau đó đã được chính Elon Musk xác nhận. Nó cho thấy một thách thức cực kỳ lớn mà các công ty AI đang phải đối mặt: nhu cầu về điện năng.
Siêu máy tính hiện tại của xAI, có tên là Colossus, đã là một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất thế giới với 200.000 GPU Nvidia Hopper và tiêu thụ khoảng 300 MW điện. Để giải quyết vấn đề nguồn cung, xAI đã phải lắp đặt 35 tuabin khí và một hệ thống lưu trữ năng lượng Tesla Megapack ngay tại cơ sở này ở gần Memphis, Tennessee.
Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa là gì so với tham vọng tiếp theo. Trung tâm dữ liệu mới của xAI được cho là sẽ chứa tới một triệu GPU Nvidia Blackwell. Theo ước tính, chỉ riêng số GPU này đã tiêu thụ từ 1.000 đến 1.400 MW (tức 1 đến 1,4 GW) điện.
Bên cạnh GPU, các thành phần khác như CPU, bộ nhớ, hệ thống lưu trữ và đặc biệt là hệ thống làm mát cũng tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ. Tổng cộng, một trung tâm dữ liệu quy mô một triệu GPU như của xAI có thể tiêu thụ tới gần 2.000 MW (2 GW) điện – một con số tương đương với việc cung cấp năng lượng cho gần 2 triệu ngôi nhà.
Đối mặt với nhu cầu năng lượng khổng lồ này, việc chỉ dựa vào lưới điện quốc gia là không khả thi. Do đó, xAI đã phải đi đến một giải pháp chưa từng có: mua cả một nhà máy điện ở nước ngoài để vận chuyển về Mỹ và xây dựng một nguồn cung điện riêng cho trung tâm dữ liệu của mình. Theo các chuyên gia, phương án khả thi nhất là các nhà máy tuabin khí chu trình kết hợp (CCGT), loại nhà máy có thể triển khai nhanh chóng và cung cấp nguồn điện ổn định.
Không chỉ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, xAI cũng đang nhanh chóng mở rộng các cơ sở hiện có. Gần đây, công ty đã mua lại một nhà máy ở Memphis và đang trong quá trình chuyển đổi nó thành một trung tâm dữ liệu bổ sung, với nguồn cung năng lượng đủ cho khoảng 125.000 máy chủ GPU.
Động thái của Elon Musk cho thấy một giai đoạn mới trong cuộc đua AI. Cuộc cạnh tranh giờ đây không chỉ là về việc ai có mô hình ngôn ngữ tốt hơn, mà còn là cuộc chiến về hạ tầng, nơi mà khả năng tiếp cận và làm chủ các nguồn năng lượng khổng lồ sẽ trở thành yếu tố quyết định. Việc một công ty AI phải tự xây dựng nhà máy điện của riêng mình là một minh chứng rõ ràng cho quy mô và chi phí khổng lồ của cuộc cách mạng công nghệ này.

"Cơn khát" năng lượng của các siêu máy tính AI
Thông tin này lần đầu được tiết lộ bởi Dylan Patel từ công ty phân tích SemiAnalysis và sau đó đã được chính Elon Musk xác nhận. Nó cho thấy một thách thức cực kỳ lớn mà các công ty AI đang phải đối mặt: nhu cầu về điện năng.
Siêu máy tính hiện tại của xAI, có tên là Colossus, đã là một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất thế giới với 200.000 GPU Nvidia Hopper và tiêu thụ khoảng 300 MW điện. Để giải quyết vấn đề nguồn cung, xAI đã phải lắp đặt 35 tuabin khí và một hệ thống lưu trữ năng lượng Tesla Megapack ngay tại cơ sở này ở gần Memphis, Tennessee.
Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa là gì so với tham vọng tiếp theo. Trung tâm dữ liệu mới của xAI được cho là sẽ chứa tới một triệu GPU Nvidia Blackwell. Theo ước tính, chỉ riêng số GPU này đã tiêu thụ từ 1.000 đến 1.400 MW (tức 1 đến 1,4 GW) điện.
Khi xây siêu máy tính phải đi kèm... nhà máy điện
Bên cạnh GPU, các thành phần khác như CPU, bộ nhớ, hệ thống lưu trữ và đặc biệt là hệ thống làm mát cũng tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ. Tổng cộng, một trung tâm dữ liệu quy mô một triệu GPU như của xAI có thể tiêu thụ tới gần 2.000 MW (2 GW) điện – một con số tương đương với việc cung cấp năng lượng cho gần 2 triệu ngôi nhà.
Đối mặt với nhu cầu năng lượng khổng lồ này, việc chỉ dựa vào lưới điện quốc gia là không khả thi. Do đó, xAI đã phải đi đến một giải pháp chưa từng có: mua cả một nhà máy điện ở nước ngoài để vận chuyển về Mỹ và xây dựng một nguồn cung điện riêng cho trung tâm dữ liệu của mình. Theo các chuyên gia, phương án khả thi nhất là các nhà máy tuabin khí chu trình kết hợp (CCGT), loại nhà máy có thể triển khai nhanh chóng và cung cấp nguồn điện ổn định.
Cuộc đua hạ tầng AI và những toan tính của Elon Musk
Không chỉ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, xAI cũng đang nhanh chóng mở rộng các cơ sở hiện có. Gần đây, công ty đã mua lại một nhà máy ở Memphis và đang trong quá trình chuyển đổi nó thành một trung tâm dữ liệu bổ sung, với nguồn cung năng lượng đủ cho khoảng 125.000 máy chủ GPU.
Động thái của Elon Musk cho thấy một giai đoạn mới trong cuộc đua AI. Cuộc cạnh tranh giờ đây không chỉ là về việc ai có mô hình ngôn ngữ tốt hơn, mà còn là cuộc chiến về hạ tầng, nơi mà khả năng tiếp cận và làm chủ các nguồn năng lượng khổng lồ sẽ trở thành yếu tố quyết định. Việc một công ty AI phải tự xây dựng nhà máy điện của riêng mình là một minh chứng rõ ràng cho quy mô và chi phí khổng lồ của cuộc cách mạng công nghệ này.