Vào ngày 11/2/2025, một tập đoàn đầu tư do Elon Musk đứng đầu đã đề xuất mua lại tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát OpenAI với giá 97,4 tỷ đô la Mỹ. Động thái này đã làm gia tăng cuộc chiến giữa Musk và Sam Altman để giành quyền kiểm soát OpenAI.
Trước đó, vào tháng 10/2024, OpenAI đã hoàn tất khoản tài trợ 6,6 tỷ đô la Mỹ với mức định giá 157 tỷ đô la Mỹ và cam kết sẽ hoàn tất quá trình tái cấu trúc có lãi vào cuối năm 2026.
Luật sư của Musk, Mark Tobeloff cho biết đề xuất mua lại đã được đệ trình lên hội đồng quản trị OpenAI vào thứ Hai theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ. Ông cho biết trong một tuyên bố: "Đã đến lúc OpenAI trở thành một công ty nguồn mở, an toàn và có lợi cho xã hội một lần nữa. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều này xảy ra."
Đáp lại, Altman trả lời trên mạng xã hội: "Cảm ơn, nhưng nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ mua lại Twitter với giá 9,74 tỷ đô la".
Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Musk ủng hộ đề xuất mua lại và có thể sáp nhập với OpenAI sau khi giao dịch hoàn tất.
Người ta hiểu rằng thương vụ mua lại của Musk đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà đầu tư, bao gồm Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital và 8VC do nhà đồng sáng lập Palantir Joe Lonsdale đứng đầu. Ari Emanuel, CEO của công ty Endeavor tại Hollywood, cũng ủng hộ việc mua lại này thông qua quỹ đầu tư của mình.
Luật sư Tobeloff của Musk cho biết nhóm đầu tư do Musk đứng đầu đã sẵn sàng đáp ứng hoặc vượt mức giá thầu nào cao hơn giá chào mua.
Ông cho biết: “Nếu Altman và các thành viên của hội đồng quản trị OpenAI hiện tại khăng khăng muốn chuyển đổi OpenAI thành một công ty hoàn toàn vì lợi nhuận, thì điều quan trọng là khu vực phi lợi nhuận phải được đền bù xứng đáng vì họ đang tước đi quyền kiểm soát công nghệ mang tính chuyển đổi nhất của thời đại chúng ta”.
Việc mua lại của Musk là bước ngoặt lớn trong kế hoạch được Altman vạch ra cẩn thận cho tương lai của OpenAI, bao gồm việc biến công ty này thành một công ty vì lợi nhuận và đầu tư tới 500 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI thông qua một liên doanh có tên là Stargate. Trước đó, Altman và Musk đã từng xung đột tại tòa về hướng phát triển của OpenAI.
![1739248700713.png 1739248700713.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35901-c0a62b933576c699a043fcd6e73f50f2.jpg)
Trước đó, vào tháng 10/2024, OpenAI đã hoàn tất khoản tài trợ 6,6 tỷ đô la Mỹ với mức định giá 157 tỷ đô la Mỹ và cam kết sẽ hoàn tất quá trình tái cấu trúc có lãi vào cuối năm 2026.
Luật sư của Musk, Mark Tobeloff cho biết đề xuất mua lại đã được đệ trình lên hội đồng quản trị OpenAI vào thứ Hai theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ. Ông cho biết trong một tuyên bố: "Đã đến lúc OpenAI trở thành một công ty nguồn mở, an toàn và có lợi cho xã hội một lần nữa. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều này xảy ra."
Đáp lại, Altman trả lời trên mạng xã hội: "Cảm ơn, nhưng nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ mua lại Twitter với giá 9,74 tỷ đô la".
![1739248729307.png 1739248729307.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35902-57617137842719f4d71e3d3c1769ee1e.jpg)
Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Musk ủng hộ đề xuất mua lại và có thể sáp nhập với OpenAI sau khi giao dịch hoàn tất.
Người ta hiểu rằng thương vụ mua lại của Musk đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà đầu tư, bao gồm Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital và 8VC do nhà đồng sáng lập Palantir Joe Lonsdale đứng đầu. Ari Emanuel, CEO của công ty Endeavor tại Hollywood, cũng ủng hộ việc mua lại này thông qua quỹ đầu tư của mình.
Luật sư Tobeloff của Musk cho biết nhóm đầu tư do Musk đứng đầu đã sẵn sàng đáp ứng hoặc vượt mức giá thầu nào cao hơn giá chào mua.
Ông cho biết: “Nếu Altman và các thành viên của hội đồng quản trị OpenAI hiện tại khăng khăng muốn chuyển đổi OpenAI thành một công ty hoàn toàn vì lợi nhuận, thì điều quan trọng là khu vực phi lợi nhuận phải được đền bù xứng đáng vì họ đang tước đi quyền kiểm soát công nghệ mang tính chuyển đổi nhất của thời đại chúng ta”.
Việc mua lại của Musk là bước ngoặt lớn trong kế hoạch được Altman vạch ra cẩn thận cho tương lai của OpenAI, bao gồm việc biến công ty này thành một công ty vì lợi nhuận và đầu tư tới 500 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI thông qua một liên doanh có tên là Stargate. Trước đó, Altman và Musk đã từng xung đột tại tòa về hướng phát triển của OpenAI.