EU xem xét lệnh cấm Huawei trên toàn châu Âu

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Theo hãng tin Bloomberg, Ủy ban Châu Âu (EC) đang tìm cách buộc các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) loại bỏ dần Huawei và ZTE khỏi mạng lưới viễn thông của họ.

1762827269373.png

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen muốn chuyển đổi khuyến nghị năm 2020 của Ủy ban Châu Âu về việc ngừng sử dụng các nhà cung cấp rủi ro cao trong mạng di động thành một yêu cầu pháp lý.

Mặc dù các quyết định về cơ sở hạ tầng thuộc về chính phủ các quốc gia, đề xuất của Henna Virkkunen sẽ buộc các quốc gia EU phải tuân thủ hướng dẫn an ninh của EC. Nếu các khuyến nghị có tính ràng buộc pháp lý, các quốc gia thành viên không tuân thủ các quy tắc có thể phải đối mặt với cái gọi là quy trình vi phạm và các hình phạt tài chính.

EU ngày càng tập trung vào những rủi ro do các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc gây ra khi quan hệ thương mại và chính trị với đối tác thương mại lớn thứ hai của mình trở nên căng thẳng. Mối lo ngại là việc chuyển giao quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng cho các công ty có mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh có thể gây tổn hại đến lợi ích an ninh quốc gia.

Henna Virkkunen đang xem xét các biện pháp hạn chế việc sử dụng các nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc trong mạng lưới cố định, trong bối cảnh các quốc gia đang thúc đẩy việc triển khai nhanh chóng các loại cáp quang hiện đại để mở rộng truy cập internet tốc độ cao.

Theo một số nguồn tin, Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét các biện pháp nhằm ngăn chặn các quốc gia ngoài EU phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc, bao gồm cả việc ngừng cấp vốn cho Global Gateway cho các quốc gia sử dụng khoản tài trợ này cho các dự án liên quan đến thiết bị Huawei.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Thomas Regnier, cho biết: "An ninh của mạng 5G là rất quan trọng đối với nền kinh tế của chúng tôi", đồng thời từ chối bình luận về lệnh cấm tiềm năng.

Huawei chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đây đã chỉ trích việc EU coi Huawei và ZTE là các nhà cung cấp rủi ro cao là thiếu cơ sở pháp lý hoặc thực tế.

Giá trị chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của nhà sản xuất thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia Oyj đã tăng tới 5% sau báo cáo của Bloomberg. Giá trị ADR của đối thủ Ericsson AB đến từ Thụy Điển cũng tăng tới 3,7%.

Những lo ngại về Huawei và ZTE đã nổi lên trở lại khắp châu Âu, khi cả Đức và Phần Lan đều cân nhắc việc siết chặt các hạn chế đối với các nhà cung cấp Trung Quốc, theo Bloomberg News. Trong khi các quốc gia như Anh và Thụy Điển đã cấm sử dụng các nhà cung cấp Trung Quốc từ nhiều năm trước, thì các quốc gia khác như Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn tiếp tục cho phép triển khai các nhà cung cấp Trung Quốc trong mạng lưới của họ. Những người có quan điểm cứng rắn về Trung Quốc tại EU đã cảnh báo rằng cách tiếp cận không đồng đều này gây ra những rủi ro an ninh đáng kể.

Việc cấm một số nhà cung cấp nhất định có thể sẽ gây ra một cuộc chiến chính trị vì các quốc gia từ lâu đã phản đối việc nhượng quyền kiểm soát các quyết định liên quan đến Huawei cho ủy ban. Các nhà mạng viễn thông cũng sẽ phản đối các hạn chế, lập luận rằng công nghệ của Huawei rẻ hơn và tốt hơn so với các lựa chọn thay thế của phương Tây.

Vấn đề này lần đầu tiên nổi lên trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khi Washington cấm Huawei và vận động hành lang mạnh mẽ để các quốc gia châu Âu làm theo.

Ủy ban châu Âu đã soạn thảo "bộ công cụ 5G", trong đó kêu gọi các quốc gia loại trừ các nhà cung cấp có rủi ro cao khỏi cơ sở hạ tầng vô tuyến và mạng lõi của họ. Tuy nhiên, các quốc gia EU không bắt buộc phải tuân theo bộ công cụ này vì cơ sở hạ tầng quan trọng và an ninh quốc gia là do các quốc gia tự quyết định.

"Ủy ban kêu gọi các quốc gia thành viên chưa triển khai Bộ công cụ 5G cũng áp dụng các biện pháp liên quan để giải quyết hiệu quả và nhanh chóng các rủi ro", Regnier nói. "Việc thiếu hành động nhanh chóng khiến toàn bộ EU phải đối mặt với một rủi ro rõ ràng."

Thụy Điển đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với Huawei, nhưng động thái này đã gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc, khiến các quốc gia khác không muốn làm theo.

Cựu Ủy viên Châu Âu Thierry Breton sau đó đã tìm cách gia tăng áp lực lên các quốc gia bằng cách nêu đích danh Huawei và ZTE - một sự thay đổi so với việc trước đây chỉ đề cập đến các nhà cung cấp có rủi ro cao ẩn danh. Ông cũng cam kết loại bỏ công nghệ của họ khỏi mạng lưới riêng của ủy ban, nhưng điều này đã không thúc đẩy hành động tại các thủ đô quốc gia.

Khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong năm nay, ngành viễn thông đã dự đoán sự giám sát chặt chẽ hơn đối với vai trò của các công ty công nghệ Trung Quốc tại Châu Âu. Đối thủ Phần Lan của Huawei, Nokia, đã cảnh báo về việc sử dụng rộng rãi Huawei trong các mạng lưới Châu Âu, khi Trung Quốc tiến hành loại bỏ Nokia và các nhà cung cấp phương Tây khác khỏi thị trường nội địa của mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2V1LXhlbS14ZXQtbGVuaC1jYW0taHVhd2VpLXRyZW4tdG9hbi1jaGF1LWF1LjczNTg1Lw==
Top