Facebook đã gỡ bỏ hơn 20 triệu bài viết sai sự thật về đại dịch COVID-19

Mạng xã hội Facebook phải đối mặt với nhiều áp lực hơn để ‘dọn dẹp’ các bài viết đưa thông tin sai lệch về vắc-xin Covid-19.
Theo Cnet, Facebook và Instagram đã loại bỏ hơn 20 triệu bài viết chứa thông tin sai lệc về Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát trở lại vào tháng 6. Tuy nhiên, họ không cung cấp thông tin về mức độ phổ biến của những tin tức dạng này.
Facebook đã gỡ bỏ hơn 20 triệu bài viết sai sự thật về đại dịch COVID-19
Mạng xã hội này thường có công cụ để ‘đo lường’ mức độ phổ biến của các loại nội dung khác như ‘lời nói căm thù’ và ‘ảnh khỏa thân người lớn’. Những thống kê này để công ty biết họ đã bỏ sót những bài đăng có nội dung xấu nào và sẽ điều chỉnh bộ lọc của mình. Tuy nhiên, Facebook cho biết việc thống kê mức độ phổ biến của các thông tin sai lệch về Covid-19 là phức tạp hơn rất nhiều.
Guy Rosen, Phó chủ tịch về tính toàn vẹn của Facebook chia sẻ: “Tuy nhiên, khi nói đến Covid, mọi thứ thậm chí còn phát triển nhanh hơn. Vì vậy, việc xác định mức độ phổ biến của các tin tức dạng này phức tạp hơn nhiều”.
Hành động xóa các bài đăng này của Facebook diễn ra sau khi Nhà trắng chỉ trích mạng xã hội này để cho hàng chục người tạo ra 65% các bài viết sai lệch về vắc-xin Covid trên nền tảng này. Nhà Trắng cho rằng Facebook đã không có hành động quyết liệt nào khi các tài khoản này vẫn đang hoạt động bình thường.
Hôm thứ Tư, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói với CNN Business rằng: “Giữa đại dịch, việc trung thực và minh bạch về những công việc cần làm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng là tối quan trọng. Nhưng Facebook vẫn từ chối cung cấp chính xác về việc có bao nhiêu thông tin sai lệch đang được lan truyền trên nền tảng của họ”.
Facebook hiện vẫn chưa đưa ra lời bình luận về phát ngôn của đại diện Nhà Trắng.
Facebook đã gỡ bỏ hơn 20 triệu bài viết sai sự thật về đại dịch COVID-19
Các chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, và các nhóm vận động đã chỉ trích các mạng xã hội này vì để các tin tức sai lệch về vắc-xin Covid-19 lan tràn. Facebook sử dụng con người để kiểm tra thực tế, hướng mọi người đến thông tin có bản quyền và dán nhãn thông tin sai lệch. Nhưng các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi rằng các biện pháp đó có hiệu quả như thế nào trong việc hạn chế sự lan truyền của tin giả (Fake news) trên mạng.
Facebook cho biết họ có hơn 65 tiêu chí để xác định các tin tức sai lệch về Covid-19 và vắc-xin. Những tiêu chí này giúp họ xóa các bài đăng vi phạm ra khỏi nền tảng. Công ty đã thêm vào danh sách này cả những tuyên bố sai sự thật rằng vắc-xin Covid-19 gây ra bệnh Alzheimer và việc ở gần những người được tiêm chủng có thể gây ra tác dụng phụ thứ cấp cho những người khác.
Mạng xã hội này cho biết họ đã xóa hơn 3.000 tài khoản, trang và nhóm vì vi phạm các quy tắc chống lại Covid-19 và vắc-xin. Họ cũng đã hiển thị cảnh báo đối với hơn 190 triệu mẩu nội dung liên quan đến Covid.
Facebook, hợp tác với Đại học Carnegie-Mellon và Đại học Maryland trong một cuộc khảo sát về Covid-19. Kết quả cho thấy sự do dự về việc tiêm vắc-xin Covid1-19 của người dân Mỹ trên Facebook đã giảm 50%. Mạng xã hội cho biết mức độ chấp nhận vắc xin tăng 35% ở Pháp, 25% ở Indonesia và 20% ở Nigeria.
Công ty cũng chia sẻ dữ liệu mới bao gồm tên miền, liên kết, trang và bài đăng nào được xem rộng rãi nhất trên Facebook ở Mỹ từ tháng 4 đến tháng 6. Facebook tính một lượt xem khi nội dung xuất hiện trên Bảng tin, vì vậy chỉ số này khác với mức độ tương tác.
Facebook cho biết miền được xem nhiều nhất là YouTube. Liên kết được xem nhiều nhất là Player Alumni Resources và page được quan tâm nhất là của Unicef. Bài đăng được xem nhiều nhất là hình ảnh từ một diễn giả truyền động lực hỏi mọi người về những từ đầu tiên họ nhìn thấy trong một khối chữ cái.
Nguồn: CNET
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top