myle.vnreview
Writer
Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong hành trình kêu gọi chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo để giảm thiểu rủi ro các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và tăng cường hình ảnh du lịch thân thiện.
Vào ngày 9/12, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS International đã tổ chức sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam". Sự kiện quy tụ các đại biểu từ chính quyền trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các công ty du lịch nhằm vinh danh những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện phúc lợi động vật đồng hành, cũng như tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác giữa các bên hữu quan ở cả cấp quốc gia và quốc tế trong việc cam kết chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo.
Sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam" thu hút sự tham gia của nhiều bên.
Theo tổ chức FOUR PAWS, kể từ năm 2019, tổ chức này đã nhận được hơn 2,2 triệu chữ ký trên toàn thế giới, trong đó có 250.000 chữ ký của người Nhân dân Việt Nam kêu gọi chấm dứt hoạt động này ở Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á.
Bác sỹ Karan Kukreja, Trưởng chương trình Động vật đồng hành tại Đông Nam Á của FOUR PAWS cho biết trong thời gian qua, tổ chức này đã thực hiện nhiều hoạt động kêu gọi chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo ở Việt Nam.
Cụ thể, FOUR PAWS đã thực hiện chuyến xe “Hành trình yêu thương” gắn các màn hình LED đi qua 3 miền đất nước để kêu gọi người dân bảo vệ chó và mèo vào giữa năm nay. Bên cạnh đó, hoạt động kêu gọi được hơn 20 nghìn bức thư gửi đến Thủ tướng Chính phủ ủng hộ việc ra luật cấm buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam cũng gây được sự chú ý lớn.
Theo đại diện của FOUR PAWS, việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo cần sớm được thực hiện ở Việt Nam để đáp ứng mong đợi của công chúng, giảm thiểu rủi ro các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và tăng cường hình ảnh du lịch thân thiện của đất nước.
“FOUR PAWS luôn sẵn sàng hợp tác với các bên để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất”, bác sỹ Karan Kukreja nói.
Xe tải gắn màn hình LED tuyên truyền bảo vệ chó, mèo của FOUR PAWS dừng chân tại Đà Nẵng.
Sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam" cũng là cơ hội để các đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong việc cấm buôn bán thịt chó và mèo. Trong sự kiện, một số đại biểu quốc tế đến từ Campuchia và Tổ chức Humane Society International (HSI) đã chia sẻ một số kinh nghiệm thành công về việc cấm buôn bán thịt chó và mèo ở một số nơi như Hàn Quốc, đất nước đã ra lệnh cấm buôn bán thịt chó từ tháng 1 năm 2024.
Cũng tại tại hội thảo, các chuyên gia về du lịch, viện thú y và chính quyền địa phương đã thảo luận và chia sẻ các ý kiến để đánh giá tác động của việc buôn bán thịt chó và mèo đối với danh tiếng của Việt Nam như một điểm đến du lịch.
Bà Vũ Hương Giang, Giám đốc điều hành và điều phối bền vững công ty du lịch EASIA Travel cho biết du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến phúc lợi động vật và các thực hành du lịch có đạo đức. Công ty EASIA đã cung cấp các tour ẩm thực không liên quan đến thịt chó, mèo nhằm nâng cao nhận thức cho khách hàng về cách hành xử đúng đắn với động vật đồng hành.
Bà Trần Thị Hồng Trang - Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Hội An, cho biết việc Hội An trở thành một thành phố không thịt chó và mèo đã cải thiện hình ảnh du lịch của thành phố.
FOUR PAWS hiện có các hoạt động tại Việt Nam, Campuchia và Indonesia. Mục tiêu của tổ chức này là làm việc với nhà chức trách ở cấp địa phương và quốc gia, đối tác và các bên có liên quan sở tại để tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động buôn bán thịt chó và mèo.
Vào ngày 9/12, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS International đã tổ chức sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam". Sự kiện quy tụ các đại biểu từ chính quyền trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các công ty du lịch nhằm vinh danh những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện phúc lợi động vật đồng hành, cũng như tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác giữa các bên hữu quan ở cả cấp quốc gia và quốc tế trong việc cam kết chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo.
Sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam" thu hút sự tham gia của nhiều bên.
Theo tổ chức FOUR PAWS, kể từ năm 2019, tổ chức này đã nhận được hơn 2,2 triệu chữ ký trên toàn thế giới, trong đó có 250.000 chữ ký của người Nhân dân Việt Nam kêu gọi chấm dứt hoạt động này ở Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á.
Bác sỹ Karan Kukreja, Trưởng chương trình Động vật đồng hành tại Đông Nam Á của FOUR PAWS cho biết trong thời gian qua, tổ chức này đã thực hiện nhiều hoạt động kêu gọi chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo ở Việt Nam.
Cụ thể, FOUR PAWS đã thực hiện chuyến xe “Hành trình yêu thương” gắn các màn hình LED đi qua 3 miền đất nước để kêu gọi người dân bảo vệ chó và mèo vào giữa năm nay. Bên cạnh đó, hoạt động kêu gọi được hơn 20 nghìn bức thư gửi đến Thủ tướng Chính phủ ủng hộ việc ra luật cấm buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam cũng gây được sự chú ý lớn.
Theo đại diện của FOUR PAWS, việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo cần sớm được thực hiện ở Việt Nam để đáp ứng mong đợi của công chúng, giảm thiểu rủi ro các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và tăng cường hình ảnh du lịch thân thiện của đất nước.
“FOUR PAWS luôn sẵn sàng hợp tác với các bên để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất”, bác sỹ Karan Kukreja nói.
Xe tải gắn màn hình LED tuyên truyền bảo vệ chó, mèo của FOUR PAWS dừng chân tại Đà Nẵng.
Sự kiện “Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam" cũng là cơ hội để các đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong việc cấm buôn bán thịt chó và mèo. Trong sự kiện, một số đại biểu quốc tế đến từ Campuchia và Tổ chức Humane Society International (HSI) đã chia sẻ một số kinh nghiệm thành công về việc cấm buôn bán thịt chó và mèo ở một số nơi như Hàn Quốc, đất nước đã ra lệnh cấm buôn bán thịt chó từ tháng 1 năm 2024.
Cũng tại tại hội thảo, các chuyên gia về du lịch, viện thú y và chính quyền địa phương đã thảo luận và chia sẻ các ý kiến để đánh giá tác động của việc buôn bán thịt chó và mèo đối với danh tiếng của Việt Nam như một điểm đến du lịch.
Bà Vũ Hương Giang, Giám đốc điều hành và điều phối bền vững công ty du lịch EASIA Travel cho biết du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến phúc lợi động vật và các thực hành du lịch có đạo đức. Công ty EASIA đã cung cấp các tour ẩm thực không liên quan đến thịt chó, mèo nhằm nâng cao nhận thức cho khách hàng về cách hành xử đúng đắn với động vật đồng hành.
Bà Trần Thị Hồng Trang - Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Hội An, cho biết việc Hội An trở thành một thành phố không thịt chó và mèo đã cải thiện hình ảnh du lịch của thành phố.
FOUR PAWS hiện có các hoạt động tại Việt Nam, Campuchia và Indonesia. Mục tiêu của tổ chức này là làm việc với nhà chức trách ở cấp địa phương và quốc gia, đối tác và các bên có liên quan sở tại để tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động buôn bán thịt chó và mèo.