Gặp gỡ thông gia nhà rể tương lai, có những thứ nên cất ở nhà tuyệt đối không mang theo kẻo khổ con gái

1. Kiêu hãnh và định kiến

Trước khi con cái kết hôn, hai bên gia đình là người xa lạ, hoàn cảnh sống, tình trạng kinh tế, trình độ học vấn,... cũng hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, khi về chung một nhà, bên có điều kiện tốt lại luôn coi thường, có thành kiến với bên kia hoặc tỏ thái độ ngạo mạn, khiến cuộc hôn nhân của con cái gặp nhiều khó khăn, dẫn đến mâu thuẫn liên miên giữa vợ chồng trẻ, thậm chí có nhiều trường hợp dẫn đến ly hôn. Có phải là ngu ngốc khi hy sinh hôn nhân và hạnh phúc của con cái vì cái gọi là cảm giác ưu việt của bản thân?
Gặp gỡ thông gia nhà rể tương lai, có những thứ nên cất ở nhà tuyệt đối không mang theo kẻo khổ con gái
Tất nhiên, cũng có một số bậc cha mẹ có phẩm chất rất cao, luôn nghĩ đến con cái, tuy có chút không hài lòng với nhà chồng của con nhưng họ sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài, nhiều nhất sẽ giảm bớt tương tác và duy trì một khoảng cách nhất định.

2. Tham lam và tư lợi

Trong mắt một số bậc cha mẹ, con cái chính là cái máy kiếm tiền. Khi chúng lấy chồng, bố mẹ chồng cũng sẽ trở thành đối tượng bị chèn ép. Nghĩ mà xem, ai lại muốn cưới một người con dâu có bố mẹ như vậy? Con cái không phải là cỗ máy kiếm tiền. Chúng có thể tự mình tạo dựng cuộc sống tốt đẹp. Khi tiếp xúc với bố mẹ chồng của con gái, nhất định không nên quá ích kỷ và tham lam, nếu không sẽ làm hại con cái và không được lợi ích gì nhiều. 3. Oán giận và tranh chấp Trên đời không có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau, nếu con cái cãi nhau, hãy cho chúng thời gian tự giải quyết, cha mẹ hai bên đừng vội can thiệp.
Gặp gỡ thông gia nhà rể tương lai, có những thứ nên cất ở nhà tuyệt đối không mang theo kẻo khổ con gái
Việc cha mẹ mong muốn bảo vệ các con là điều dễ hiểu, nhưng sẽ là điều không khôn ngoan nếu bực tức với nhà chồng của con vì điều này, hoặc thậm chí đến tận nhà chồng của con gái để điều tra, dò xét. Điều này chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Cha mẹ là trụ cột của gia đình, kinh nghiệm sống và trí tuệ hơn con cái. Nếu có mâu thuẫn thì phải phối hợp, giải quyết kịp thời. Hòa bình là quan trọng nhất, thay vì theo con cái mà đổ lỗi cho gia đình nhà chồng, điều này sẽ chỉ khiến cuộc xung đột trở nên rắc rối hơn. Tóm lại, vì hạnh phúc của con cái, xin hãy bỏ đi sự kiêu ngạo và thành kiến, giấu đi sự ích kỷ và tham lam của mình, hòa hợp với bố mẹ chồng của con gái mà không oán giận, tranh chấp!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top