Gấu nâu đang cực kì nguy cấp, phải bới rác kiếm ăn, ăn luôn cả túi nhựa, giấy gói,...

Những phát hiện gây sốc về loài gấu nâu đã được mô tả trong một báo cáo từ tổ chức từ thiện bảo tồn động vật hoang dã của Ấn Độ. Hơn 3/4 chế độ ăn của gấu nâu Himalaya ở vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ bao gồm rác thải của con người, bao gồm túi nhựa, giấy gói kẹp và thậm chí cả cà ri.
Gấu nâu Himalaya, được phân loại là " cực kỳ nguy cấp " trong danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Đây là một phân loài gấu nâu được tìm thấy trên khắp Trung Á, từ miền bắc Afghanistan đến Trung Quốc. Chúng có họ hàng với loài gấu xám Bắc Mỹ, đã tiến hóa thành hai nhóm riêng biệt vào khoảng 658.000 năm trước.

Gấu nâu đang cực kì nguy cấp, phải bới rác kiếm ăn, ăn luôn cả túi nhựa, giấy gói,...
Loài gấu nầu kiếm ăn từ bãi rác
Những con gấu nâu này là loài ăn tạp, chúng có thể ăn cỏ, trái cây, quả mọng, rễ và các loại thực vật khác giống như cừu và dê. Tuy nhiên, nếu có sẵn một nguồn thức ăn như một bãi rác chứa đầy chất thải thực phẩm của con người, chúng sẽ dễ dàng tìm bới đồ ăn trong đó.

Gấu nâu đang cực kì nguy cấp, phải bới rác kiếm ăn, ăn luôn cả túi nhựa, giấy gói,...
Nhiều động vật hoang dã ăn rác để tồn tại
Nghiên cứu mới nhất đã điều tra chế độ ăn của gấu bằng cách kiểm tra mẫu phân của chúng. Trong số 408 mẫu được điều tra, 86 mẫu được phát hiện có chứa túi đựng bằng nhựa, sữa bột và giấy gói sô-cô-la, thậm chí một số mẫu còn chứa mảnh thủy tinh. Hơn 3/4 mẫu phân có chứa các loại thực phẩm rác, trong khi chỉ 16% chứa thực vật hoang dã và chưa đến 1% chứa các loại cây trồng mà gấu đã tấn công hoặc cừu hoặc dê mà chúng săn được.
Những dữ liệu này cũng được hỗ trợ từ các bẫy ảnh cho thấy những con gấu nâu kiếm ăn rất thường xuyên từ các bãi rác. Gấu nâu cùng với cáo đỏ hay chó rừng, ngựa và các loài gia súc đã xem các bãi rác là nguồn tìm kiếm thức ăn.

Gấu nâu đang cực kì nguy cấp, phải bới rác kiếm ăn, ăn luôn cả túi nhựa, giấy gói,...
Gấu nâu Himalaya đang bị đe dọa nghiêm trọng - báo cáo cho thấy có thể chỉ còn lại 130 đến 220 con trưởng thành trong tự nhiên. Nguyên nhân dẫn đến số lượng ít ỏi còn lại là do tình trạng săn trộm. Gấu được giết để lấy lông và móng vuốt, nội tạng dùng làm thuốc.
Ăn thức ăn thừa từ rác của con người có thể cực kỳ nguy hiểm đối với gấu, chủ yếu là do chúng cũng ăn phải những thứ không ăn được hoặc thậm chí độc hại, gây ra những căn bệnh nghiêm trọng và thậm chí rút ngắn tuổi thọ của họ. Túi nhựa có thể làm tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa và ngăn không cho thức ăn thực sự được tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, những hành vi như vậy cũng có thể được truyền từ mẹ sang con, dẫn đến mất đi các đặc điểm kiếm ăn tự nhiên, ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót của quần thể gấu nâu trong khu vực.

Gấu nâu đang cực kì nguy cấp, phải bới rác kiếm ăn, ăn luôn cả túi nhựa, giấy gói,...
Ngoài ra, nếu loài gấu nâu và các động vật hoang dã khác quen với việc kiếm ăn từ những thứ nhặt được dễ dàng ở bãi rác hoặc dạy con non của chúng làm như vậy, chúng sẽ quay lại nhiều lần. Nếu những bãi này ở gần khu định cư của con người, sẽ dẫn đến một dòng động vật nguy hiểm bị kéo đến gần các thị trấn có nhiều cư dân, vừa đe dọa đời sống con người vừa rủi ro cho chính các con vật.

>>>Khám nghiệm tử thi cá mập trôi dạt vào bờ, nhóm chuyên gia sửng sốt trước phát hiện bất thường

Nguồn newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top