Giá cổ phiếu Vinfast ngày 13/3/2024 chính thức tuộc mốc 5 USD, sau hơn hai tháng mất giá 30%. Chuyện gì đang xảy ra?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Giá cổ phiếu Vinfast ngày 13/3/2024 tiếp tục giảm, tức ngày thứ 4 liên tiếp giảm trong tuần, xuống còn dưới 5 USD/ cổ phiếu. Cụ thể, giá VFS còn 4,98 USD/ cổ phiếu - lần thứ hai xuống dưới mốc 5 USD kể từ ngày IPO tháng Tám năm ngoái.
Giá cổ phiếu Vinfast ngày 13/3/2024 chính thức tuộc mốc 5 USD, sau hơn hai tháng mất giá 30%. Chuyện gì đang xảy ra?
Như vậy, kể từ đầu năm nay, giá VFS từ 7,05 USD đã giảm còn 4,98 USD/ cổ phiếu đến hết ngày 13/3, có nghĩa mất khoảng 30% giá trị. Ở mức giá này, phải nói đang rất thấp, chưa bằng một nửa so với kỳ vọng của thị trường là 10,5 USD/ cổ phiếu.
Giá trị vốn hóa Vinfast nay giảm còn hơn 11,8 tỷ USD.
Vì sao giá cổ phiếu Vinfast giảm như vậy?
Tôi đọc được bài phân tích của trang Motley Fool (Mỹ) cách đây vài ngày có đề cập đến nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu Vinfast giảm: Đó là cạnh tranh xe điện ngày càng tăng khi các hãng xe điện giảm giá, Vinfast tăng tốc mở rộng thị trường, cần chi tiêu nhiều hơn và lỗ cũng tăng lên.
Dưới đây là lược dịch phân tích của Motley Fool: VinFast có kế hoạch mở rộng trên toàn cầu. Nhà máy đầu tiên ở Bắc Mỹ đang được xây dựng ở Bắc Carolina. Hãng cũng đang bổ sung thêm các đối tác đại lý ở Bắc Mỹ cũng như Indonesia. Gần đây nhất Vinfast đã động thổ xây dựng một nhà máy mới khác ở Ấn Độ.
VinFast cũng đang tăng cường sản xuất khi các dự án này đang được triển khai. Công ty đã giao gần 35.000 chiếc xe điện vào năm 2023 nhưng dự kiến
sẽ xuất xưởng 100.000 chiếc vào năm 2024.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện chậm lại đang khiến các nhà sản xuất xe điện lớn hơn phải giảm giá, đặc biệt là tại thị trường nội địa châu Á của VinFast. BYDTesla đều đang nỗ lực tăng doanh số bán hàng tại Trung Quốc. Tuần này BYD đã giảm 5% giá chiếc xe rẻ nhất của mình, Seagull. Điều đó khiến chi phí của người tiêu dùng tương đương dưới 10.000 USD.
Có rất nhiều sự cạnh tranh khác ở Trung Quốc. Vì vậy, trong khi VinFast dự kiến chi tiêu vốn năm 2024 sẽ duy trì ngang bằng với năm ngoái, hãng phải lên kế hoạch hạ giá bán. VinFast đã báo cáo mức lỗ ròng tăng 15% từ năm 2022 đến năm 2023. Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng mô hình đó sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2024 và kết quả là khiến cổ phiếu giảm giá.
Bạn thấy phân tích của Motley Fool có điểm gì bất hợp lý không? Hãy để lại ý kiến dưới bình luận để chúng ta cùng thảo luận.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top