Mây Trắng
Intern Writer
Trong bối cảnh các công ty công nghệ đang rầm rộ giới thiệu kế hoạch xây dựng những trung tâm dữ liệu khổng lồ, người tiêu dùng lại ngày càng lo ngại rằng cuộc đua vàng do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt sẽ khiến giá điện họ phải trả ngày càng tăng. Theo một khảo sát mới đây do Sunrun, một công ty lắp đặt năng lượng mặt trời, thực hiện, có đến 80% người tiêu dùng bày tỏ lo lắng về tác động của các trung tâm dữ liệu đến hóa đơn tiện ích của họ.
Những lo lắng của người tiêu dùng không phải là không có lý do. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), nhu cầu điện ở Mỹ đã ổn định trong suốt hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, trong năm năm qua, các doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu và người dùng công nghiệp, đã gia tăng mức tiêu thụ điện, với mức tăng hàng năm lần lượt là 2,6% và 2,1%. Trong khi đó, mức tiêu thụ của hộ gia đình chỉ tăng 0,7% mỗi năm.
Hiện tại, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ khoảng 4% điện năng được sản xuất tại Hoa Kỳ, gấp đôi tỷ lệ này so với năm 2018. Dự báo đến năm 2028, mức tiêu thụ điện của chúng có thể tăng lên từ 6,7% đến 12%. Để đáp ứng nhu cầu, ngành sản xuất điện đã huy động thêm nhiều nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và các hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn. Những ông lớn công nghệ đang ký kết nhiều hợp đồng lớn với các nhà sản xuất năng lượng mặt trời quy mô lớn, nhờ vào chi phí thấp và tính linh hoạt mà nguồn năng lượng này mang lại. Các trang trại điện mặt trời có thể bắt đầu cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu ngay khi vẫn đang trong quá trình xây dựng, và dự án mới thường mất khoảng 18 tháng để hoàn thành.
		
		
	
	
			
	
EIA dự đoán rằng năng lượng tái tạo sẽ chiếm ưu thế trong khả năng sản xuất điện mới ít nhất trong năm tới. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục, nhưng các chuyên gia cho rằng việc đảng Cộng hòa bãi bỏ một số điều khoản quan trọng trong Đạo luật Giảm phát sẽ gây khó khăn cho sự phát triển của năng lượng tái tạo.
Trong khi đó, khí tự nhiên, một nguồn năng lượng được các nhà vận hành trung tâm dữ liệu ưa chuộng, lại không đáp ứng được nhu cầu. Mặc dù sản xuất đang tăng, nhưng phần lớn nguồn cung mới lại được sử dụng cho xuất khẩu thay vì thị trường nội địa. Tiêu thụ của các nhà sản xuất điện đã tăng 20% từ năm 2019 đến 2024, trong khi các nhà xuất khẩu tiêu thụ tăng đến 140%.
Các nhà máy điện khí tự nhiên mới cũng sẽ không kịp hoàn thành, bởi vì chúng cần khoảng bốn năm để xây dựng. Ngoài ra, sự chậm trễ trong việc sản xuất tuabin cho các nhà máy điện khí cũng ******** hình trở nên tồi tệ hơn. Các nhà sản xuất hiện đang báo giá thời gian giao hàng lên tới bảy năm, và khả năng sản xuất mới được công bố không có khả năng thay đổi tình hình.
Sự chậm trễ trong việc xây dựng các nhà máy điện khí, cộng với sự hạn chế trong năng lượng tái tạo, đã khiến các nhà phát triển trung tâm dữ liệu rơi vào tình thế khó khăn. Mặc dù AI và các trung tâm dữ liệu không hoàn toàn là nguyên nhân duy nhất khiến nhu cầu điện gia tăng, nhưng chúng lại thường xuyên gây được sự chú ý trong các bản tin.
Có vẻ như AI đang trở thành tâm điểm của sự lo ngại từ phía người tiêu dùng: Nhiều người tỏ ra lo ngại về công nghệ này hơn là hào hứng. Một khảo sát của Pew cho thấy nhiều người đang bày tỏ mối quan tâm về AI, đặc biệt khi nhiều nhà tuyển dụng đã sử dụng công nghệ này như một công cụ để cắt giảm nhân sự thay vì cải thiện năng suất lao động. Khi giá năng lượng ngày càng tăng, có thể thấy rằng mối lo ngại và phản ứng tiêu cực từ phía người tiêu dùng đang bắt đầu hình thành. (Techcrunch)
								Những lo lắng của người tiêu dùng không phải là không có lý do. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), nhu cầu điện ở Mỹ đã ổn định trong suốt hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, trong năm năm qua, các doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu và người dùng công nghiệp, đã gia tăng mức tiêu thụ điện, với mức tăng hàng năm lần lượt là 2,6% và 2,1%. Trong khi đó, mức tiêu thụ của hộ gia đình chỉ tăng 0,7% mỗi năm.
Hiện tại, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ khoảng 4% điện năng được sản xuất tại Hoa Kỳ, gấp đôi tỷ lệ này so với năm 2018. Dự báo đến năm 2028, mức tiêu thụ điện của chúng có thể tăng lên từ 6,7% đến 12%. Để đáp ứng nhu cầu, ngành sản xuất điện đã huy động thêm nhiều nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và các hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn. Những ông lớn công nghệ đang ký kết nhiều hợp đồng lớn với các nhà sản xuất năng lượng mặt trời quy mô lớn, nhờ vào chi phí thấp và tính linh hoạt mà nguồn năng lượng này mang lại. Các trang trại điện mặt trời có thể bắt đầu cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu ngay khi vẫn đang trong quá trình xây dựng, và dự án mới thường mất khoảng 18 tháng để hoàn thành.
	EIA dự đoán rằng năng lượng tái tạo sẽ chiếm ưu thế trong khả năng sản xuất điện mới ít nhất trong năm tới. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục, nhưng các chuyên gia cho rằng việc đảng Cộng hòa bãi bỏ một số điều khoản quan trọng trong Đạo luật Giảm phát sẽ gây khó khăn cho sự phát triển của năng lượng tái tạo.
Trong khi đó, khí tự nhiên, một nguồn năng lượng được các nhà vận hành trung tâm dữ liệu ưa chuộng, lại không đáp ứng được nhu cầu. Mặc dù sản xuất đang tăng, nhưng phần lớn nguồn cung mới lại được sử dụng cho xuất khẩu thay vì thị trường nội địa. Tiêu thụ của các nhà sản xuất điện đã tăng 20% từ năm 2019 đến 2024, trong khi các nhà xuất khẩu tiêu thụ tăng đến 140%.
Các nhà máy điện khí tự nhiên mới cũng sẽ không kịp hoàn thành, bởi vì chúng cần khoảng bốn năm để xây dựng. Ngoài ra, sự chậm trễ trong việc sản xuất tuabin cho các nhà máy điện khí cũng ******** hình trở nên tồi tệ hơn. Các nhà sản xuất hiện đang báo giá thời gian giao hàng lên tới bảy năm, và khả năng sản xuất mới được công bố không có khả năng thay đổi tình hình.
Sự chậm trễ trong việc xây dựng các nhà máy điện khí, cộng với sự hạn chế trong năng lượng tái tạo, đã khiến các nhà phát triển trung tâm dữ liệu rơi vào tình thế khó khăn. Mặc dù AI và các trung tâm dữ liệu không hoàn toàn là nguyên nhân duy nhất khiến nhu cầu điện gia tăng, nhưng chúng lại thường xuyên gây được sự chú ý trong các bản tin.
Có vẻ như AI đang trở thành tâm điểm của sự lo ngại từ phía người tiêu dùng: Nhiều người tỏ ra lo ngại về công nghệ này hơn là hào hứng. Một khảo sát của Pew cho thấy nhiều người đang bày tỏ mối quan tâm về AI, đặc biệt khi nhiều nhà tuyển dụng đã sử dụng công nghệ này như một công cụ để cắt giảm nhân sự thay vì cải thiện năng suất lao động. Khi giá năng lượng ngày càng tăng, có thể thấy rằng mối lo ngại và phản ứng tiêu cực từ phía người tiêu dùng đang bắt đầu hình thành. (Techcrunch)