Giám đốc NASA cảnh báo Trung Quốc âm mưu chiếm đoạt "chị Hằng"

Cuộc chạy đua lên mặt trăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên ngày càng khốc liệt hơn, và hai năm tới sẽ là quãng thời gian quyết định kẻ thắng, người bại. Theo Giám đốc NASA, Bill Nelson, việc Trung Quốc giành được thắng lợi có thể là đòn bẩy để nước này thâu tóm những dải đất cực kỳ rộng lớn trên mặt trăng. Cụ thể, cựu thượng nghị sĩ Florida, đồng thời là một phi hành gia trong quá khứ, nói với trang Politico rằng: "Đó là sự thật, chúng ta đang trong một cuộc chạy đua không gian. Và cũng là sự thật rằng, tốt hơn chúng ta nên ngăn cản họ có một chỗ đứng trên mặt trăng dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học. Không thể loại trừ khả năng họ sẽ tuyên bố thẳng thừng 'Tránh ra, đây là lãnh thổ của chúng tôi'". Nelson lấy thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm dẫn chứng cho kiểu hành vi mà ông tin sẽ xảy ra. Chúng ta đều biết, chính phủ Trung Quốc thường xuyên đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với các đảo thuộc quyền sở hữu của các quốc gia trong khu vực. "Nếu bạn nghi ngờ những gì tôi nói, thì cứ nhìn những điều họ đã làm với đảo Hoàng Sa" - ông nói.
Giám đốc NASA cảnh báo Trung Quốc âm mưu chiếm đoạt chị Hằng
Ảnh dựng tàu Starship của SpaceX trên mặt trăng Thời gian qua, chương trình không gian của Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể, bao gồm việc phóng thành công một trạm không gian mới. Bắc Kinh từng bày tỏ kỳ vọng có thể đưa các phi hành gia của nước này lên mặt trăng vào cuối thập niên 2020. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Trung Quốc vạch ra kế hoạch với nhiều dự án tham vọng hơn nữa, như phát triển hạ tầng không gian và thiết lập một hệ thống chính quyền không gian. Về phía NASA, họ đang phát triển loạt tên lửa Artemis để phục vụ sứ mệnh mặt trăng. Vào ngày 11/12 vừa qua, tàu Orion của NASA đã đáp an toàn xuống Thái Bình Dương, chấm dứt sứ mệnh Artemis 1. Sứ mệnh này kéo dài hơn 25 ngày, được thiết kế để đưa con người trở lại mặt trăng trong vài năm nữa. Được biết, khoang không người lái của Orion đã hạ cánh xuống biển với sự trợ giúp từ ba chiếc dù khổng lồ màu đỏ trắng, sau khi xuyên qua bầu khí quyển ở vận tốc 40.000 km/h. Cần lưu ý rằng, quyết định của chính phủ Trung Quốc nhằm đầu tư vào du hành không gian và các loại công nghệ tên lửa khác được đưa ra trong bối cảnh ba cường quốc thế giới - Mỹ, Nga, và Trung Quốc - đều đang trong cuộc chạy đua chế tạo các loại vũ khí siêu thanh! >>> Trung Quốc chuẩn bị đưa khỉ lên trạm vũ trụ để thử nghiệm... tình dục Tham khảo: NDTV
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top