Giống ngựa đẹp nhất hành tinh "Hãn Huyết Mã"

Ngựa Akhal-Teke, được là "Hãn Huyết Mã" (con ngựa có mồ hôi đỏ như máu), xưa nay vẫn được coi là loài ngựa đẹp nhất hành tinh còn tồn tại. Điều này đến từ bộ lông óng vàng và thân thể mảnh khảnh của chúng.
Hãn Huyết Mã tỏ ra xuất sắc trong các cuộc đua ngựa cần sức bền cũng như các cuộc thi cưỡi ngựa toàn phần, không có gì khó hiểu khi nó trở thành "hàng hiếm" được săn lùng nhiều đến vậy. Đó chưa phải tất cả những điều tuyệt vời nhất về những chú ngựa này. Ngựa Akhal-Teke vốn là giống nhựa được lựa chọn cho binh lính và các vị vua từ Kazakhstan đến Trung Quốc. Alexander Đại đế đã cưỡi một con ngựa là dòng giống của Akhal-Teke trong các trận chiến của mình.

Giống ngựa đẹp nhất hành tinh Hãn Huyết Mã

Lịch sử loài ngựa Akhal-Teke

Cái tên Akhal-Tek xuất phát từ sự kết hợp tên của một khu vực địa lý: Akhal và Teke, một nhóm dân tộc Turkmen. Những con ngựa đầu tiên được cho là đã sinh sống ở vùng Akhal này, nằm ở phía nam của Turkmenistan ngày nay, khoảng 3000 năm trước.
Ngựa Akhal-Teke có nguồn gốc từ những con ngựa do người Scythia mang đến, những người đầu tiên thành thạo nghệ thuật cưỡi ngựa. Những di vật khảo cổ được tìm thấy ở Altai Massif, nằm ở Turkmenistan ngày nay, cho thấy bộ xương của động vật có đặc điểm hình thái rất giống với giống Akhal-Teke hiện đại.
Người Turkmen có thể đã có những quần thể chăn nuôi ngựa sinh sống ở dãy núi Altai trước khi định cư ở vùng ngoại ô của sa mạc Kara Kun, Ba Tư, Anatolia và Syria. Những con ngựa mà họ lai tạo được biết đến với nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như Niseus. Người Teke đã thực hiện các cuộc thám hiểm để đánh cắp và bắt nô lệ ở miền Nam, và mỗi người Teke thường mang theo hai con ngựa: một con thuần chủng để cưỡi và một con ngựa thồ.

Giống ngựa đẹp nhất hành tinh Hãn Huyết Mã
Họ thường chọn và duy trì nòi giống cho những con ngựa được cho là tốt nhất, và những con ngựa đó không bao giờ bị bán đi. Vào thế kỷ 19, người Nga đã xuất hiện ở những vùng đất này, họ bắt đầu lai tạo giống Akhal-Teke trong một trang trại đực giống.
Người Nga gọi những con ngựa kỳ lạ này là 'argamak'. Tướng Nga Kuropatkin sau đó đã lựa chọn một số trong những con ngựa tốt này để bắt đầu nhân giống và đặt cho chúng cái tên hiện tại: Akhal-Teke.

Ngựa Akhal-Teke có đặc điểm gì?

Ngựa Akhal-Teke thể hiện sức bền tốt và khả năng nhảy rất xa trong tất cả các hành trình. Trong những cuộc đua sức bền 500 km được tổ chức ở Nga, giống ngựa này luôn về nhất.
Cho đến nay không có nhiều thông tin về tổ tiên cũng như nguồn gốc của chúng. Vẻ ngoài lộng lẫy của những chú ngựa Akhal-Teke dường như càng làm cho chúng nổi tiếng và khiến người ta nhìn vào chúng như những con ngựa thần bí.
Ngựa Akhal-Teke cũng là một trong những giống nhựa lâu đời nhất trên thế giới, đã được lai tạo trong nhiều thế kỷ bởi bộ tộc Teke ở ốc đảo Akhal trong sa mạc Karakum của Turkmenistan. Mặc dù đã trải qua một số lần thay đổi tên, nhưng người ta vẫn thường gọi chúng là “ngựa thiên đường” hay “viên ngọc quý của Turkmenistan”.

Giống ngựa đẹp nhất hành tinh Hãn Huyết Mã
"Mảnh mai", hay "mảnh khảnh" là những mỹ từ thường được dùng để miêu tả về những con ngựa này. Với chiều cao khoảng 160 cm ở con đực và 155 cm ở con cái, đây là những con ngựa có đường nét thon dài. Chúng có chiếc cổ dài, tạo vẻ kiêu kì mỗi khi chúng xuất hiện.
Hãn Huyết mã cũng có đôi mắt to, lanh lợi, biểu cảm, đôi ta dài vểnh cao. Hệ cơ khá dày dưới lớp da rất mịn và lớp lông mượt mà nổi bần bật giữa đám đông. Lông bờm và lông đuôi của chúng khá thưa thớt.
Ngựa Akhal-Teke cũng là những chú ngựa rất dũng cảm, trung thành, tính cách của chúng cũng rất nhạy cảm. Tính khí này đã được người Turkmen rèn luyện ở giống ngựa này ẩn chứa nhiều tiềm năng khác. Đó là những chú ngựa mạnh mẽ và có sức đề kháng cao, tạo ra mối liên kết rất chặt chẽ giữa ngựa và người cưỡi. Những con ngựa cũng được cho là dễ bảo, biết tôn trọng người chủ.

Bộ lông tỏa sáng kỳ lạ của Akhal-Teke

Ngựa Akhal-Teke có thể mang nhiều màu lông khác nhau: màu cơ bản giống như những chú ngựa bình thường, màu xám nhạt, màu kem, màu liarts... Đặc biệt, những con ngựa có bộ lông màu kem, palomino hoặc kem bayo thường đi kèm với ánh kim loại khiến chúng trông vô cùng thu hút. Hiệu ứng kỳ lạ này là do các protein trong lớp lông phát ra các ánh kim loại này khi ánh sáng chiếu vào chúng. Đó cũng là điều tạo nên giá trị của những chú ngựa quý hiếm này.
Giống ngựa đẹp nhất hành tinh Hãn Huyết Mã
Những bộ lông được mong muốn và có giá trị nhất là bạch tạng và cremellas, có phản xạ ánh kim loại màu bạc và ngọc trai. Hiệu ứng ánh vàng đáng kinh ngạc này là do "gen màu kem" mang đến cho chúng. Cho nên những con vật này được gọi là "ngựa mạ vàng".
Theo những lời đồn đoán, con Akhal-Teke đầu tiên đến châu Mỹ có màu vàng như vậy và thuộc về Nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha. Kể từ đó, giống ngựa này đã trở nên phổ biến ở Mỹ.
Hiện tại, có khoảng 8.000 chú ngựa Akhal-Tekes trên toàn thế giới, chúng là biểu tượng quốc gia ở Turkmenistan. Ở thời điểm hiện tại và kể cả sau này, Akhal-Tekes vẫn tiếp tục là một giống hiếm, thậm chí ngày càng khan hiếm.


>>>Hans: Chú ngựa thiên tài biết đọc và đếm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức
Nguồn medomed, dcat.kg
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top