Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Trong khi căng thẳng ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, Mỹ bất ngờ mở thêm một chiến dịch quân sự mới tại Nam Mỹ. Các lực lượng Mỹ và Ecuador đã bắt đầu các hoạt động quân sự nhằm vào những tổ chức bị Washington coi là “khủng bố”, đánh dấu một mặt trận mới trong chiến lược an ninh của chính quyền Donald Trump.
Theo thông báo từ United States Southern Command (Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ), chiến dịch được triển khai từ ngày 3/3 với sự tham gia của quân đội Ecuador và lực lượng Mỹ. Mục tiêu là tấn công các mạng lưới buôn ma túy bị Washington cáo buộc có liên hệ với hoạt động khủng bố trong khu vực.
Một đoạn video được bộ tư lệnh này đăng tải cho thấy trực thăng quân sự cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ trước khi bay tới đón các binh sĩ tham gia nhiệm vụ chung đầu tiên giữa hai nước.
Theo thông tin từ The New York Times, lực lượng đặc nhiệm Mỹ chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ. Họ tham gia lập kế hoạch, cung cấp thông tin tình báo và hậu cần cho các đơn vị đặc nhiệm Ecuador thực hiện các cuộc đột kích vào những cơ sở bị nghi dùng để vận chuyển ma túy.
Một quan chức Mỹ cho biết các binh sĩ Mỹ nhiều khả năng không trực tiếp tham gia các cuộc tấn công, mà chủ yếu làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ. Đoạn video được công bố được cho là ghi lại cuộc đột kích đầu tiên trong chuỗi chiến dịch dự kiến diễn ra trên khắp Ecuador.
Theo các nguồn tin quân sự, một số quan chức quốc phòng Mỹ tỏ ra lo lắng về nguy cơ xung đột với Iran kéo dài, đặc biệt khi kho tên lửa phòng không của Mỹ đang bị tiêu hao nhanh chóng do các cuộc tấn công trả đũa.
Chiến dịch ở Trung Đông, được đặt tên là Operation Epic Fury, đã khiến ít nhất sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng thừa nhận con số thương vong có thể còn tăng nếu xung đột kéo dài.
Ngoài ra, chính quyền Mỹ gần đây cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị nghi dùng để vận chuyển ma túy ở khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương. Theo báo cáo, ít nhất 151 người đã thiệt mạng trong 44 cuộc tấn công nhằm vào 45 tàu kể từ tháng 9 năm ngoái.
Tuy nhiên, các chiến dịch này đang vấp phải nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng Washington chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thấy các tàu bị tấn công thực sự tham gia buôn lậu ma túy, và cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể vi phạm luật pháp quốc tế.(yahoo)
Theo thông báo từ United States Southern Command (Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ), chiến dịch được triển khai từ ngày 3/3 với sự tham gia của quân đội Ecuador và lực lượng Mỹ. Mục tiêu là tấn công các mạng lưới buôn ma túy bị Washington cáo buộc có liên hệ với hoạt động khủng bố trong khu vực.
Một đoạn video được bộ tư lệnh này đăng tải cho thấy trực thăng quân sự cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ trước khi bay tới đón các binh sĩ tham gia nhiệm vụ chung đầu tiên giữa hai nước.
Mỹ mở thêm chiến dịch quân sự tại Nam Mỹ
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, tướng Francis L. Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, ca ngợi quân đội Ecuador vì “sự kiên định và lòng dũng cảm trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố ma túy”.
Theo thông tin từ The New York Times, lực lượng đặc nhiệm Mỹ chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ. Họ tham gia lập kế hoạch, cung cấp thông tin tình báo và hậu cần cho các đơn vị đặc nhiệm Ecuador thực hiện các cuộc đột kích vào những cơ sở bị nghi dùng để vận chuyển ma túy.
Một quan chức Mỹ cho biết các binh sĩ Mỹ nhiều khả năng không trực tiếp tham gia các cuộc tấn công, mà chủ yếu làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ. Đoạn video được công bố được cho là ghi lại cuộc đột kích đầu tiên trong chuỗi chiến dịch dự kiến diễn ra trên khắp Ecuador.
Chiến dịch gây tranh cãi trong bối cảnh Mỹ đang đối đầu Iran
Chiến dịch tại Ecuador diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington phát động chiến dịch quân sự mới ở Trung Đông nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ đang mở rộng nhiều mặt trận quân sự cùng lúc.Theo các nguồn tin quân sự, một số quan chức quốc phòng Mỹ tỏ ra lo lắng về nguy cơ xung đột với Iran kéo dài, đặc biệt khi kho tên lửa phòng không của Mỹ đang bị tiêu hao nhanh chóng do các cuộc tấn công trả đũa.
Chiến dịch ở Trung Đông, được đặt tên là Operation Epic Fury, đã khiến ít nhất sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng thừa nhận con số thương vong có thể còn tăng nếu xung đột kéo dài.
Ngoài ra, chính quyền Mỹ gần đây cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị nghi dùng để vận chuyển ma túy ở khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương. Theo báo cáo, ít nhất 151 người đã thiệt mạng trong 44 cuộc tấn công nhằm vào 45 tàu kể từ tháng 9 năm ngoái.
Tuy nhiên, các chiến dịch này đang vấp phải nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng Washington chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thấy các tàu bị tấn công thực sự tham gia buôn lậu ma túy, và cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể vi phạm luật pháp quốc tế.(yahoo)