Giữa lúc khủng hoảng dân số, Hàn Quốc đón nhận 1 tin vui

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Số trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc trong năm ngoái đã tăng 3,6% so với năm trước, đánh dấu sự phục hồi sau 9 năm. Nguyên nhân được cho là do thế hệ sinh vào những năm 1990, vốn có dân số tương đối đông đảo, bắt đầu kết hôn và sinh con, cùng với việc mở rộng các chính sách hỗ trợ sinh con của chính phủ như cho vay đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh vẫn là 0,75, chưa bằng một nửa mức trung bình của các nước thành viên OECD (1,51).

Theo "Thống kê sinh tử năm 2024" do Cục Thống kê công bố vào ngày 26, số trẻ sơ sinh năm ngoái là 238.300, tăng 8.300 so với năm trước (230.000). Đây là lần đầu tiên số trẻ sơ sinh tăng so với năm trước kể từ năm 2015 (3.000). Tổng tỷ suất sinh, tức số con dự kiến mà một phụ nữ sẽ sinh, cũng tăng 0,03 so với năm trước (0,72), đạt 0,75 vào năm ngoái.

Số trẻ sơ sinh năm ngoái tăng lên khi thế hệ sinh vào những năm 1990, khi dân số sinh ra trong một năm là khoảng 700.000 người, bắt đầu kết hôn và sinh con. Năm ngoái, tỷ lệ sinh của phụ nữ từ 30 đến 34 tuổi (sinh năm 1990-1994) trên 1.000 người là 70,4, tăng 3,7 so với năm trước (66,7), phục hồi về mức 70 sau hai năm. Đặc biệt, số lượng con đầu lòng là 146.100, tăng 7.700 so với năm trước (138.400).

1740555430511.png


Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ sinh con của chính phủ như cho vay đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và cung cấp đặc biệt cho trẻ sơ sinh, được áp dụng từ năm ngoái, cũng được đánh giá là có hiệu quả. Khoản vay đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh là khoản vay cho các cặp vợ chồng có nhu cầu mua nhà ở mức lãi suất thấp (khoảng 1%) với số tiền tối đa là 500 triệu won, và đã ghi nhận tổng số tiền cho vay tích lũy là 5,5 nghìn tỷ won chỉ trong tháng 1-9 năm ngoái.

Theo khu vực, Sejong và Jeonnam có tổng tỷ suất sinh cao nhất là 1,03, tiếp theo là Gyeongbuk (0,9) và Gangwon (0,89). Mặt khác, Seoul (0,58) và Busan (0,68) có tỷ lệ sinh tương đối thấp. Sejong đã có tổng tỷ suất sinh dưới 1 vào năm 2023 là 0,97, nhưng đã phục hồi về mức 1 sau hai năm. Số người chết năm ngoái là 358.400, tăng 5.800 so với năm trước. Số người chết trên 90 tuổi là 61.200, tăng 3.800 so với năm trước, và số người chết ở độ tuổi 50 cũng là 25.800, tăng 600. Tuy nhiên, số người chết ở độ tuổi 80 là 132.600, giảm 400 so với năm trước.

Do số người chết tăng nhiều hơn số trẻ sơ sinh nên dân số đã giảm tự nhiên 120.000 người. Dân số đã giảm tự nhiên trong 5 năm liên tiếp kể từ năm 2020. Theo khu vực, dân số đã giảm tự nhiên ở tất cả 16 thành phố và tỉnh trên toàn quốc, ngoại trừ Sejong.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top